Thứ hai, 29/04/2024 14:44 (GMT+7)

Sơn La: Cử tri đặc biệt quan tâm xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn

MTĐT -  Thứ năm, 20/07/2023 09:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 19/7, cử tri đặc biệt quan tâm giải pháp khắc phục vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo ý kiến cử tri, hiện nay, trên địa bàn các huyện đang phát triển du lịch như Bắc Yên, Mộc Châu còn xảy ra tình trạng các hộ gia đình, cá nhân tự ý cơi nới các công trình trên đất nông nghiệp, các chủ công trình không chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất khi xây dựng công trình trên đất; sử dụng đất không đúng mục đích, không kê khai đăng ký quyền sử dụng đất, không chuyển mục đích sử dụng đất, không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất…

tm-img-alt
Quang cảnh Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV

Đại biểu Hạng A Cheo, Tổ đại biểu huyện Bắc Yên đã chất vấn Giám đốc Sở TN&MT về công tác tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng trên? Giải pháp trong thời gian tới?

Trả lời chất vấn của cử tri, ông Phùng Kim Sơn, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh khẳng định: Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đã được Tỉnh ủy chỉ ra tại Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 3/8/2022.

Cụ thể, còn tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép ở một số nơi; một số tổ chức được giao đất nhưng không sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất kém hiệu quả; việc san lấp để tạo mặt bằng, làm nhà, tự ý tách thửa đất nông nghiệp, phân lô làm đất ở vẫn diễn ra.

Đặc biệt, với các khu vực đang trên đà phát triển nóng về du lịch như Bắc Yên, Mộc Châu còn xảy ra tình trạng các hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp; các chủ công trình không chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất được quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 170 Luật Đất đai 2013, xây dựng công trình trên đất không đúng mục đích, không kê khai đăng ký quyền sử dụng đất, không chuyển mục đích sử dụng đất, không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Giám đốc Sở TN&MT đã thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tình trạng trên. Là địa phương có diện tích tự nhiên đứng thứ 3 toàn quốc, song hồ sơ địa chính được thiết lập qua các thời kỳ không đồng bộ.

Nhận thức của sử dụng đất về chính sách pháp luật về đất đai trong quản lý, sử dụng đất còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp xã, huyện với việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên, môi trường với các tổ chức, cá nhân chưa sát sao, chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, trong thời gian qua, Sở TN&MT cũng đã chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh triển khai các nhóm giải pháp chính nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Minh Anh (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Sơn La: Cử tri đặc biệt quan tâm xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...