Chủ nhật, 28/04/2024 21:24 (GMT+7)

Sơn La: Vượt 1000 km đón 11 công dân bị 'mắc kẹt' tại Đà Nẵng về quê

Quang Huy -  Thứ sáu, 04/09/2020 06:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 3/9, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với UBND TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức đưa 11 người dân bị "mắc kẹt" ở tâm dịch Đà Nẵng về quê.

Lúc 14 giờ chiều 3/9, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với UBND TP Đà Nẵng phối hợp đã tổ chức đưa 11 người dân bị "mắc kẹt" ở tâm dịch Đà Nẵng trở về quê.

Sáng cùng ngày, tất cả các công dân này cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

UBND tỉnh Sơn La đã điều xe khách giường nằm vượt gần 1000 km vào tận "tâm dịch" Đà Nẵng để đón các công dân bị "mắc kẹt" trở về quê
Tỉnh Sơn La tổ chức đón công dân từ Đà Nẵng trở về địa phương vào lúc 14 giờ chiều 3/9.

Trước đó, ngày 19/8, UBND tỉnh Sơn La nhận được Công văn số 5553/UBND-LĐTBXH của UBND TP Đà Nẵng về việc hỗ trợ công dân các địa phương đang tạm trú tại Đà Nẵng được trở về nơi cư trú.

Qua rà soát, tổng hợp hiện tại tỉnh Sơn La có 26 công dân đang tạm trú tại Đà Nẵng có nguyện vọng được trở về địa phương cư trú và tiếp tục sinh sống.

Do Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nên nhiều người dân tại các địa phương khác đã bị "mắc kẹt" tại thành phố này.

Trước khi lên xe, tất cả người dân đều được lực lượng chức năng đo thân nhiệt và khai báo y tế.

Tất cả các công dân của tỉnh Sơn La đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trước khi rời Đà Nẵng.

Ngay sau đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La đã đề nghị Đà Nẵng tạo điều kiện hỗ trợ cho 26 công dân tỉnh Sơn La đang tạm trú tại thành phố này được trở về quê.

Đồng thời, UBND tỉnh Sơn La cũng đã bố trí 1 xe khách giường nằm lập tức vượt gần 1000 km để vào "tâm dịch", đón các công dân của mình rời Đà Nẵng.

Bạn đang đọc bài viết Sơn La: Vượt 1000 km đón 11 công dân bị 'mắc kẹt' tại Đà Nẵng về quê. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.