Chủ nhật, 28/04/2024 00:49 (GMT+7)

Tạm ngưng thí điểm đề án khoán xe công tại TP.HCM

MTĐT -  Thứ năm, 11/10/2018 07:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP.HCM cho tạm dừng việc thực hiện đề án khoán xe ôtô công được thí điểm tại Văn phòng UBND TP, UBND quận Bình Thạnh và UBND huyện Bình Chánh thời gian qua.

Chiều 10/10, Lực lượng TNXP TP.HCM, đơn vị phụ trách tiếp nhận triển khai đề án khoán kinh phí sử dụng ôtô công cho biết, hiện nay thành phố đã tạm ngưng thí điểm khoán xe công.

Trong quá trình triển khai thí điểm đề án, Lực lượng TNXP cùng các sở - ngành liên quan bị vướng phải một số nội dung quy định tại Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan đơn vị và Công văn số 3515/BTC-QLCS ngày 28/03/2018 của Bộ Tài chính về tạm dừng xem xét, quyết định giao, điều chuyển, bán xe ôtô của các cơ quan, tổ chức,... nên đã báo cáo với UBND TP. Từ đó, UBND TP cho tạm ngừng thí điểm đề án. 

 UBND TP.HCM đã cho tạm ngưng thí điểm khoán xe công. Ảnh: SGGP.

Trước đó, UBND TP đã ký quyết định thí điểm khoán kinh phí sử dụng ôtô công (Đề án cung ứng dịch vụ tổng hợp TP). Theo đó, TP sẽ thí điểm khoán xe công tại 5 đơn vị: Văn phòng UBND TP, Sở Tài chính, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, UBND quận Bình Thạnh và UBND huyện Bình Chánh.

Trong thời gian chờ trung ương có các nghị định mới thay thế, UBND TP đã cho Lực lượng TNXP, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu và hoàn chỉnh đề án, khi có quy định mới sẽ tiếp tục thực hiện.

Đề án khoán xe công cho 5 đơn vị thí điểm trên, sẽ giúp tiết kiệm ngân sách hơn 100 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 1,2 tỉ đồng/năm. Ngoài ra, còn giảm được khoản chi mua sắm xe mới, kiểm soát được kinh phí, đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng ngân sách nhà nước một hiệu quả. 

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Tạm ngưng thí điểm đề án khoán xe công tại TP.HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề