Chủ nhật, 28/04/2024 15:23 (GMT+7)

TP HCM thí điểm 5 điểm đón taxi đầu tiên tại quận 1

MTĐT -  Thứ tư, 08/08/2018 14:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay (8/8), TP. HCM đã chính thức triển khai thí điểm 5 điểm đón taxi cố định tại khu vực trung tâm quận 1 nhằm giải quyết tình trạng taxi dừng đỗ đón trả khách.

UBND quận 1 cho biết, thời gian quan tình trạng taxi dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, chạy lòng vòng đón khách gây nguy cơ kẹt xe khu vực trung tâm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực.

Việc đưa các điểm đón taxi cố định vào thí điểm sẽ là một trong những giải pháp chấn chỉnh, từng bước đưa loại hình vận tải này đi vào nề nếp. Đồng thời, hạn chế tình trạng taxi “dù” “chặt chém” khách hàng.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, 5 điểm đón taxi cố định được bố trí gồm trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2; trước cổng Galaxy Nguyễn Du; trước số 3 Hàn Thuyên, trước số 29 Lý Tự Trọng; trước số 16 Alexandre De Rodes.

Tại các điểm đón taxi sẽ có trụ báo taxi, khu vực chờ được bố trí hợp lý trên vỉa hè, biển báo cấm dừng đỗ tại khu vực này. Taxi sẽ dừng trên phần kẻ vạch và có khoảng 2 phút để đón, trả khách.

Thí điểm 5 điểm điểm đón taxi cố định trên địa bàn quận 1. Ảnh: Báo Hải Quan. 

Theo các tài xế taxi, việc đưa vào các điểm đón taxi cố định sẽ giúp các tài xế tiết kiệm thời gian chạy rỗng trên đường và dễ dàng hơn khi đón khách.

Anh Huỳnh Văn Hên, tài xế taxi Mai Linh trao đổi với VOV rằng: “Có điểm cố định tiện hơn chứ đi đón chỗ này chỗ nọ rất cực. Có điểm này dễ hơn bởi nhiều khi khách đi không biết điểm nào, có cột taxi tiện hơn”.

Dự án được triển khai thực hiện với hình thức xã hội hóa nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực vể tài chính, kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành. Qua đó, giúp tiết kiệm ngân sách của quận và thành phố, tạo cơ sở thu hút nguồn lực đầu tư xã hội hóa vào các công trình vì lợi ích công cộng, vì an sinh xã hội của Quận 1 nói riêng và TP HCM nói chung trong thời gian tới.

Việc triển khai các vị trí đón taxi nhằm kết thúc tình trạng đón, trả khách bát nháo như hiện nay. Ảnh: Báo NLĐ.

Hiện số lượng taxi trên địa bàn TP.HCM gần 12.000 chiếc. Theo UBND quận, đây là điều kiện thuận lợi trong đáp ứng nhu cầu đi lại phục vụ công việc, sinh hoạt và đời sống của nhân dân thành phố; phục vụ tốt hơn nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam của khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế.

Dẫn lời ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1, TTXVN đưa tin, việc triển khai các vị trí đón taxi nhằm hướng tới khắc phục tình trạng bất cập hiện nay như thiếu bến bãi cố định; tài xế đón, trả khách không đảm bảo theo nhu cầu; taxi dừng, đỗ tràn lan, tranh giành khách, không tuân thủ biển báo; taxi nhái, taxi dù tràn lan…

Sau thời gian thí điểm (dự kiến 6 tháng), UBND quận 1 sẽ đánh giá hiệu quả dự án để nhân rộng ra 10 phường trên địa bàn, làm động lực thúc đẩy áp dụng mô hình này ở các khu vực lân cận.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết TP HCM thí điểm 5 điểm đón taxi đầu tiên tại quận 1. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.