Chủ nhật, 28/04/2024 13:20 (GMT+7)

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

DUY THỊNH -  Thứ tư, 28/10/2020 14:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong phiên họp sáng nay với số phiếu 65/65 đạt 100% ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVIII, đã được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025

Mở đầu phiên làm việc, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra vào chiều ngày 27/10.

Theo đó, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu 17 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX.

Ông Đỗ Trọng Hưng, sinh ngày 5/12/1971, quê xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Ông Đỗ Trọng Hưng là tiến sỹ triết học; lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi trở thành người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã kiêm qua nhiều quá trình công tác như: Tháng 11/1992 đến 12/1993, chuyên viên Ban Tuyên giáo huyện ủy Quảng Xương, Thanh Hóa. Tháng 1/1994 đến 8/1994, thư ký tổng hợp, văn phòng Huyện ủy Quảng Xương. Tháng 8/1994 đến 9/1999, Phó Chánh văn phòng huyện ủy Quảng Xương. Tháng 9/1999 đến 12/2001, chuyên viên văn phòng tổng hợp, văn phòng Tỉnh ủy, thư ký Bí thư tỉnh ủy. Tháng 1/2002 đến 2005, Phó chánh Văn phòng tỉnh ủy, Thư ký Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Tháng 12/2005 đến 8/2006, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy. Tháng 8/2006 đến 4/2009, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng tỉnh ủy.Tháng 5/2009 đến 8/2010, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Nông Cống. Tháng 8/2010 đến 10/2010, Phó trưởng Thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa. Tháng 11/2010 đến 5/2015, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Tháng 5/2015 đến 7/2016, ông Nguyễn Trọng Hưng giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa. Tháng 7/2016 đến nay, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa XIV, thành viên ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội khóa XIV, đại biểu hội đồng nhân dân khóa XVII.

Các ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy  gồm 13 người. Ông  Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bạn đang đọc bài viết Tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau