Chủ nhật, 28/04/2024 17:47 (GMT+7)

Tân Yên- Bắc Giang: Lần đầu tiên bắn pháo hoa tại Cao Xá chào Xuân Giáp Thìn 2024

Tùng Anh -  Thứ tư, 14/02/2024 21:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chào đón Xuân mới Giáp Thìn 2024, tại Chùa Phúc Sơn, xã Cao Xá (Tân Yên, Bắc Giang), UBND huyện Tân Yên tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp với tổng số 120 giàn, thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 10/2.

tm-img-alt
Chùa Phúc Sơn ngoảnh mặt về hướng Nam, đây là hướng nhà Phật, lý tưởng đối với nhiều công trình kiến trúc tôn giáo và mang nhiều ý nghĩa tốt lành

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thiết thực động viên, khích lệ cán bộ và nhân dân trong huyện thi đua công tác, lao động, sản xuất, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và vui xuân đón Tết an toàn, đầm ấm, đêm ngày 10/02 (tức đêm giao thừa xuân Giáp Thìn 2024), UBND huyện Tân Yên phối hợp với các cơ quan tổ chức chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

tm-img-alt
Bảo tháp cao 13 tầng, đỉnh tháp bằng đồng và pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tạc bằng đá Ngọc Bích nguyên khối.

Tới tham dự có Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Ông Đinh Đức Cảnh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Tân Yên; Ông Ngô Quốc Hưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Tân Yên; chủ trì chùa Phúc Sơn cùng các tăng ni phật tử, đông đảo người dân đến thăm quan, vãn cảnh chùa đầu năm.

tm-img-alt
Công tác chuẩn bị tổ chức bắn pháo hoa theo đúng quy định. Ảnh Quang Bắc

UBND huyện Tân Yên chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện xây kế hoạch cụ thể và tổ chức bắn pháo hoa theo đúng quy định, trong quá trình thực hiện đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông và tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân.

tm-img-alt
Sự kiện bắn pháo hoa nhân dịp Xuân mới là cơ hội để người dân địa phương và du khách cùng tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ, thời khắc có ý nghĩa khi chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Đây là sự kiện ý nghĩa lần đầu tiên diễn ra tại xã Cao Xá, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện Tân Yên nói chung, xã Cao Xá nói riêng vui xuân đón Tết cổ truyền trong niềm vui, hạnh phúc và cũng là tinh thần khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực, thi đua công tác, lao động, sản xuất, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

Chùa Phúc Sơn (hay còn gọi là chùa Ngô Xá) nằm ở xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Chùa được xây dựng vào năm 1693 – năm niên hiệu Chính Hòa thứ 14 dưới thời Lê Trung Hưng – nhà Hậu Lê. 

Chùa được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ lim ở một khu đất rộng trên ngọn núi Chùa, có hình con phượng hoàng đang sải cánh tung bay nên còn gọi là núi Phượng Hoàng. Chùa ngoảnh mặt về hướng Nam, đây là hướng nhà Phật, lý tưởng đối với nhiều công trình kiến trúc tôn giáo và mang nhiều ý nghĩa tốt lành. 

Ngay từ thời các vua Hùng dựng nước, chùa Phúc Sơn đã là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử gắn liền với cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc. Tới thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đình Ngô Xá, Chùa Phúc Sơn được trưng dụng làm nơi bàn thảo kế hoạch của du kích, làm trạm xá tạm thời trong chiến tranh phá hoại của Mỹ.

Theo lời các bậc cao niên trong làng, chùa Phúc Sơn từng có hai nhà Sư đến trụ trì. Các sư sống rất gần gũi với dân và hăng hái tham gia vào các việc của làng của nước, sống giản dị, dựa vào tấm lòng thơm thảo của bà con Phật tử nơi đây. 

Năm 2009, cụm di tích đình Ngô Xá và chùa Phúc Sơn được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Trải qua nhiều lần tu bổ, chùa vẫn bảo lưu được nhiều giá trị di tích cổ là những tư liệu, hiện vật có giá trị lịch sử và văn hóa: Bảo tháp cao 13 tầng, đỉnh tháp bằng đồng và pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tạc bằng đá Ngọc Bích nguyên khối.

Bạn đang đọc bài viết Tân Yên- Bắc Giang: Lần đầu tiên bắn pháo hoa tại Cao Xá chào Xuân Giáp Thìn 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.