Thứ bảy, 27/04/2024 16:19 (GMT+7)

Tân Yên: Phát hiện 4 tạ thịt, xương lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Minh Nam -  Thứ năm, 17/08/2023 15:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ bà Loan thu gom, sơ chế 1 cá thể lợn đã chết, bốc mùi hôi thối, có trọng lượng 50 kg và số sản phẩm động vật gồm 350 kg thịt lợn, xương lợn đã được cấp đông.

Ngày 15/8/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, Công an huyện Tân Yên chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Đội quản lý thị trường số 6 huyện Tân Yên, Đoàn Kiểm tra liên ngành cơ động phòng chống dịch động vật tỉnh Bắc Giang, đã tiến hành kiểm tra cơ sở thu gom sản phẩm lợn của bà Nguyễn Thị Loan, tổ dân phố Hợp Tiến, thị trấn Cao Thượng (Tân Yên).

tin tức bắc giang, bắc giang, công an huyện tân yên, cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, mua bán động vật mắc bệnh, vi phạm hành chính, động vật mang mầm bệnh ,
Cá thể lợn và thịt lợn, xương lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi phát hiện tại nhà bà Loan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ bà Loan thu gom, sơ chế 1 cá thể lợn đã chết, bốc mùi hôi thối, có trọng lượng 50 kg và số sản phẩm động vật gồm 350 kg thịt lợn, xương lợn đã được cấp đông.

Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang tiến hành lấy mẫu đưa đi giám định cho kết quả các mẫu đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Đoàn kiểm tra đã giao cho Đội Quản lý thị trường số 6 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Loan 7 triệu đồng về hành vi giết mổ, mua bán động vật mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch. Đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 400 kg sản phẩm từ lợn nêu trên./.

Bạn đang đọc bài viết Tân Yên: Phát hiện 4 tạ thịt, xương lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề