Chủ nhật, 28/04/2024 17:02 (GMT+7)

Tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ chạy xuyên Tết để phục vụ người dân

Hoài Thu -  Thứ sáu, 02/02/2024 08:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Metro Cát Linh - Hà Đông đã lên kế hoạch phục vụ xuyên tết Nguyên đán, phục vụ tối đa nhu cầu du xuân của người dân.

Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) vừa ban hành kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân. Đáng lưu ý là tàu vẫn chạy xuyên Tết nhưng thời gian mở tuyến, đóng tuyến có sự điều chỉnh khác với biểu đồ hằng ngày.

Cụ thể, ngày 7/2 (tức 28 tháng Chạp), thời gian mở tuyến 5h30’, thời gian đóng tuyến 21h. Ngày 8/2 (29 Tết) mở tuyến 5h30’, đóng tuyến 20h30’. Ngày 9/2 (30 Tết) mở tuyến 5h30’, đóng tuyến 17h.

Ngày 10/2 (mùng 1 Tết) mở tuyến 10h, đóng tuyến 18h. Ngày 11/2 (mùng 2 Tết) mở tuyến 8h30’, đóng tuyến 19h30’. Ngày 12/2 (mùng 3 Tết) mở tuyến 6h30’, đóng tuyến 20h30’. Ngày 13/2 (mùng 4 Tết) mở tuyến 6 h, đóng tuyến 21h.

tm-img-alt
Tàu điện Cát Linh - Hà Đông phục vụ hành khách xuyên Tết Nguyên đán 2024. (Ảnh: Internet)

Các chuyến tàu điện những ngày này đều giãn cách chạy tàu 10 phút. Theo đại diện Hanoi Metro, hiện tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang hoạt động với 6 - 9 đoàn tàu, vận hành 203 - 232 lượt tàu chở khách/ngày. Thời gian hoạt động từ 5h30’ - 22h hàng ngày.

Tính đến hết năm 2023 (sau 26 tháng vận hành), tàu Cát Linh - Hà Đông đã vận chuyển được gần 20 triệu lượt hành khách. Khi mới vận hành, vào các ngày cuối tuần, tàu vận chuyển được trên dưới 30.000 lượt khách/ngày. Hiện tại, con số này từ 22.000 - 24.000 lượt hành khách/ngày. Vào các ngày trong tuần dao động trong khoảng 35.000 - 36.000 lượt khách/ngày.

Bạn đang đọc bài viết Tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ chạy xuyên Tết để phục vụ người dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.