Chủ nhật, 28/04/2024 20:26 (GMT+7)

Tây Ninh: Tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong

MTĐT -  Thứ sáu, 14/06/2019 16:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trên đường chở hàng từ TP.HCM đi Tây Ninh, xe container đã lấn làn sang trái tông vào xe 4 chỗ làm 5 người tử vong.

Theo PLO, Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn thảm khốc giữa container và ô tô con khiến 5 người thiệt mạng vào sáng nay (14/6). 

Theo đó, sự việc xảy ra vào lúc 6 giờ 15 phút sáng nay trên Quốc lộ 22 thuộc ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo biển số 52C- 847.80 kéo theo sơ mi rơ mooc biển số 51R-323.49 do Trần Đình Trung (ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển, lưu thông theo hướng từ TPHCM đi về TP Tây Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi gần đến cổng chào Tây Ninh thì đụng vào xe ô tô con mang biển số 51F-37.000 do Nguyễn Văn Diệp, sinh năm 1949, ngụ khu phố Thanh Bình, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh điều khiển theo hướng ngược lại, chở trên xe 4 người.

Chiếc ô tô bốn chỗ bẹp dúm sau tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế Trần Đình Trung điều khiển xe ô tô đầu kéo đi không đúng làn đường, lấn trái gây tai nạn.

Trao đổi với TTXVN, ông Võ Hồng Đức, 47 tuổi, chủ một quán nước gần nơi xảy ra tai nạn bàng hoàng kể lại: Trong lúc ông đang bưng nước phục vụ khách, thì nghe tiếng vỏ xe đầu kéo nổ rất lớn. Xe đầu kéo bị lạc tay lái đâm sang hướng ngược chiều, cùng lúc đó có một chiếc xe con đang đi từ hướng cổng chào Tây Ninh xuống TP Hồ Chí Minh. Chiếc xe con bị xe đầu kéo đâm, ép mạnh vào sát lề. Khi tai nạn giao thông xảy ra, ông Đức thấy có nhiều người chết, riêng tài xế xe đầu kéo bị thương nhẹ, ông liền gọi điện cho Công an huyện Trảng Bàng để báo vụ việc.

Sau khi tai nạn giao thông xảy ra, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, huyện Trảng Bàng và các ngành chức năng của tỉnh đã đến hiện trường, kịp thời chỉ đạo xử lý, điều tiết giao thông nơi xảy ra tai nạn.

Các nạn nhân bị tử vong bao gồm:

1.Tài xế Nguyễn Văn Diệp (sinh năm 1949, ngụ thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) 

2. Trần Ngọc Hải (sinh năm 1973)

3. Nguyễn Ngọc Thúy (sinh năm 1972 là vợ anh Hải)

4. Trần Ngọc Hải My (sinh năm 2010)

5. Nguyễn Thị Trợ (sinh năm 1930 là mẹ vợ của anh Hải; cùng ngụ ở huyện Gò Dầu, tỉnh tây Ninh).


Bạn đang đọc bài viết Tây Ninh: Tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.