Thứ tư, 01/05/2024 17:45 (GMT+7)

Thái Bình chỉ đạo cưỡng chế biệt thự khủng ‘mọc’ trên đất nông nghiệp

Ngọc Tuyên - Nguyễn Bảo -  Thứ năm, 27/04/2023 23:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ phản ánh của Môi trường và Đô thị Việt Nam, UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo sẽ tổ chức cưỡng chế biệt thự ‘khủng’ mọc trên đất nông nghiệp ở huyện Vũ Thư, nếu chủ công trình cố tình vi phạm, không chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng.

Tỉnh chỉ đạo cưỡng chế…

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam đã đăng tải loạt bài viết phản ánh về một biệt thự 2 tầng 1 mái tum kiên cố, rộng 424m2 ở thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình của hộ gia đình ông Đỗ Trí Dược xây dựng trái phép hoàn toàn trên đất nông nghiệp. Ngày 31/3/2023, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành văn bản số 206/VP – CTXDGT để thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình về việc xác minh, làm rõ và xử lý tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư.

tm-img-alt
Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo, huyện Vũ Thư có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, sử dụng đất không đúng mục đích và yêu cầu hoàn trả nguyên trạng về đất theo quy định; trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Văn bản nêu rõ, theo thông tin phản ánh trên báo chí, tại địa bàn xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư có xảy ra tình trạng người dân tự ý xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, trong đó có trường hợp của gia đình ông Đỗ Trí Dược. Về việc này, UBND tỉnh giao huyện Vũ Thư khẩn trương rà soát, xác minh, làm rõ vi phạm theo phản ánh của báo chí; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, sử dụng đất không đúng mục đích và yêu cầu hoàn trả nguyên trạng về đất theo quy định; trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Cũng theo văn bản trên, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu UBND xã Hiệp Hòa làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý đất đai, xây dựng; trường hợp cố tình để xảy ra tình trạng trên (nếu có) thì xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Huyện Vũ Thư báo cáo gì?

Liên quan đến công trình xây dựng trái phép của hộ ông Đỗ Trí Dược, ngày 25/4/2023, UBND huyện Vũ Thư đã có Báo cáo số 164/BC-UBND gửi Thường trực Huyện ủy về việc kiểm tra, hướng dẫn xử lý các vi phạm trong sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân tại xã Hiệp Hòa theo ý kiến phản ánh của công dân và cơ quan báo chí.

tm-img-alt
Báo cáo của UBND huyện Vũ Thư thể hiện, sau khi xử phạt vi phạm hành chính UBND xã Hiệp Hoà đã không tổ chức triển khai thi hành quyết định xử phạt và kiểm tra, giám sát việc khắc phục hậu quả của ông Đỗ Trí Dược dẫn đến công trình vi phạm mức độ ngày càng lớn.

Về những tồn tại trong công tác xử lý vi phạm, báo cáo của UBND huyện Vũ Thư thể hiện, về quy hoạch, theo bản đồ chung xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2020) xã Hiệp Hòa đã được phê duyệt, thửa đất trên thuộc đất hai lúa; theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hiệp Hòa đến năm 2030 hiện đang được trình xin ý kiến các Sở, ngành, chưa phê duyệt, thửa đất trên thuộc loại đất trồng trọt khác.

Về việc xử lý vi phạm hành chính của UBND xã Hiệp Hòa đối với công trình vi phạm của hộ ông Dược, báo cáo xác định: Hồ sơ xử lý chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục trong xử lý vi phạm hành chính; chưa xác minh đầy đủ nguồn gốc đất, loại đất để làm cơ sở xử phạt; không có biện pháp đình chỉ, ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính dẫn đến mức độ vi phạm công trình ngày càng lớn; trong quá trình xử lý vi phạm không kịp thời báo cáo về huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và phối hợp trong quá trình xử lý.

Đáng nói, sau khi xử phạt vi phạm hành chính UBND xã Hiệp Hoà đã không tổ chức triển khai thi hành quyết định xử phạt và kiểm tra, giám sát việc khắc phục hậu quả của ông Đỗ Trí Dược dẫn đến công trình vi phạm mức độ ngày càng lớn.

tm-img-alt
Công trình xây dựng vi phạm của hộ ông Đỗ Trí Dược

Về hướng xử lý đối với việc vi phạm của gia đình ông Đỗ Trí Dược, thời gian tới, UBND huyện Vũ Thư sẽ chỉ đạo và hướng dẫn xã Hiệp Hòa lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, gửi về UBND huyện trước ngày 05/5/2023; Chỉ đạo Tổ công tác trên cơ sở hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền tiến hành xác minh và tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt theo quy định; Yêu cầu UBND xã Hiệp Hòa làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý đất đai, xây dựng; trường hợp cố tình để xảy ra tình trạng vi phạm trên (nếu có) thì xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam đăng tải loạt bài viết “Thái Bình: Cần kiểm tra, xử lý dứt điểm biệt thự hơn 400m2 ‘mọc’ trái phép trên đất nông nghiệp” https://www.moitruongvadothi.vn/thai-binh-can-kiem-tra-xu-ly-dut-diem-biet-thu-hon-400m2-moc-trai-phep-tren-dat-nong-nghiep-a126630.html; và bài viết “Huyện Vũ Thư cần cương quyết xử lý biệt thự ‘khủng’ mọc trái phép trên đất nông nghiệp” https://www.moitruongvadothi.vn/huyen-vu-thu-can-cuong-quyet-xu-ly-biet-thu-khung-moc-trai-phep-tren-dat-nong-nghiep-a126969.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo. Tiếp đó là bài viết “Huyện Vũ Thư thành lập Tổ công tác kiểm tra, xử lý biệt thự ‘khủng’ mọc trên đất nông nghiệp” (https://www.moitruongvadothi.vn/huyen-vu-thu-thanh-lap-to-cong-tac-kiem-tra-xu-ly-biet-thu-khung-moc-tren-dat-nong-nghiep-a128556.html).

Nội dung các bài viết phản ánh hộ ông Đỗ Trí Dược ở thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, tự ý xây công trình nhà ở 2 tầng 1 mái tum kiên cố, rộng 424m2 tại khu đất chuyển đổi từ đất hai lúa sang đất trồng cây màu thuộc cánh đồng Dinh Tây, thôn Phương Cáp, gây ảnh hưởng đến môi trường, phá vỡ mặt bằng đất canh tác nông nghiệp.

Đáng nói, cuối năm 2022, khi công trình này mới đổ móng đã bị chính quyền đến lập biên bản vi phạm và yêu cầu phá dỡ, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Nhưng không hiểu sao, đến nay công trình này đã xây xong phần thô và vẫn đang tiếp tục thi công hoàn thiện mà không bị xử lý, gây bức xúc dư luận.

Từ phản ánh của Môi trường và Đô thị Việt Nam, UBND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật đất đai tại xã Hiệp Hòa.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin./

Bạn đang đọc bài viết Thái Bình chỉ đạo cưỡng chế biệt thự khủng ‘mọc’ trên đất nông nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới