Chủ nhật, 28/04/2024 16:55 (GMT+7)

Thái Nguyên muốn xây cổng chào biểu tượng 15 tỷ

MTĐT -  Thứ bảy, 30/12/2017 13:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thái Nguyên vừa thống nhất lựa chọn phương án thiết kể cổng chào biểu tượng của tỉnh và tiếp tục trưng cầu ý kiến người dân trước khi triển khai.

Phương án thiết kế kiến trúc cổng chào do Viện Quy hoạch xây dựng Thái Nguyên chủ trì đã được Hội đồng tuyển chọn lựa chọn và Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên nhất trí. 

Ý tưởng thiết kế được cách điệu từ những đường cong đặc trưng của địa hình miền núi phía Bắc. Điểm nhấn ở trung tâm là trụ cột khối lớn thể hiện cho tinh thần, ý chí kiên cường của vùng đất ATK cách mạng.

Hai cánh giàn hai bên xuất phát từ chân hệ trụ thể hiện sự sẵn sàng hội nhập vươn xa phát triển của tỉnh trên nền tảng truyền thống đã được nhiều thế hệ vun đắp xây dựng. Trên đỉnh cổng có gắn logo của tỉnh, với cánh giàn và gam màu sáng mang hơi thở kiến trúc hiện đại, thể hiện đặc trưng cho vùng đất gang thép.

Phương án thiết kế cổng chào biểu tượng của Thái Nguyên

Đây là 1 trong 6 phương án thiết kế được trình tuyển chọn. Dự kiến kinh phí xây dựng khoảng 15 tỷ đồng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc nhấn mạnh, đây là công trình mang tính biểu tượng của tỉnh với mục đích khi du khách đến Thái Nguyên phải có ấn tượng sâu sắc về tỉnh.

Sở Giao thông - Vận tải; Sở Xây dựng và các đơn vị, tổ chức liên quan được giao nhiệm vụ hoàn chỉnh phương án thiết kế; phải đảm bảo yêu cầu về an toàn giao thông, thẩm mỹ và mang tính đặc trưng nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Thái Nguyên trong thời hội nhập, phát triển.

Dự kiến cổng chào sẽ được xây dựng tại Km32+200 hoặc Km32+400 trên Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên (khu vực tiếp giáp với cầu Phù Lôi thuộc địa phận TX Phổ Yên).

Cổng chào dự kiến được khởi công xây dựng đầu năm 2018.

Theo Vietnamnet

Bạn đang đọc bài viết Thái Nguyên muốn xây cổng chào biểu tượng 15 tỷ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.