Chủ nhật, 28/04/2024 09:09 (GMT+7)

Thái Nguyên: Số ca mắc bệnh truyền nhiễm có xu hướng tăng

Bảo My -  Thứ sáu, 13/10/2023 16:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ đầu năm đến nay, dù chỉ xuất hiện rải rác nhưng một số dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có xu hướng gia tăng.

Cán bộ Trung tâm Y tế TP. Thái Nguyên phun khử khuẩn tại khu vực xuất hiện ca mắc bệnh bạch hầu - khu ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.
Cán bộ Trung tâm Y tế TP. Thái Nguyên phun khử khuẩn tại khu vực xuất hiện ca mắc bệnh bạch hầu - khu ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Theo đó, số ca mắc sốt xuất huyết tăng khá cao, nhất là trong các tháng 7, 8 và 9, với 175 ca (tăng 121 ca so với cùng kỳ năm trước). Bệnh chân tay miệng có 294 ca mắc (tăng 181 ca so với cùng kỳ).

Ngoài ra, bệnh thủy đậu có gần 600 ca mắc (tăng 122 ca so với cùng kỳ); bệnh do liên cầu lợn có 4 ca (năm 2022 toàn tỉnh không có ca nào.).

Đặc biệt, sau nhiều năm "vắng bóng", đầu tháng 9, tại TP. Thái Nguyên đã xuất hiện các ca mắc bệnh bạch hầu, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Ngay sau khi phát hiện các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, lực lượng chức năng đã phối hợp giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời, không để phát sinh thành ổ dịch lớn, trên diện rộng.

Theo đánh giá của ngành Y tế, năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, mưa nhiều, thuận lợi cho các vi khuẩn có hại phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Bởi vậy, để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm, người dân cần thường xuyên rửa tay; đeo khẩu trang khi có triệu chứng mắc các bệnh về đường hô hấp; thực hiện vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, giữ nhà cửa thông thoáng…

Bạn đang đọc bài viết Thái Nguyên: Số ca mắc bệnh truyền nhiễm có xu hướng tăng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề