Thứ sáu, 26/04/2024 10:23 (GMT+7)

Thắng Lợi Group đặt mục tiêu doanh thu tăng 400% trong năm 2019

Minh Nghĩa -  Thứ tư, 10/04/2019 11:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm 2019, Thắng Lợi Group đặt mục tiêu doanh thu 923 tỷ đồng, tăng 400% so với năm 2018.

Thông tin từ Thắng Lợi Group cho biết, đơn vị này vừa tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2019.

Theo thống kê, tính đến hết năm 2018, tổng tài sản của Thắng Lợi Group đã đạt mức hơn 550 tỷ đồng. Sau nhiều năm xây dựng, củng cố thương hiệu, Thắng Lợi Group đang dần trở thành một trong những chủ đầu tư uy tín hoạt động với chuỗi giá trị sâu từ khâu phát triển quỹ đất, xây dựng và vận hành khai thác.

Năm 2019, Thắng Lợi Group đặt mục tiêu kinh doanh khá ấn tượng với doanh thu dự kiến tăng gấp 4 lần 2018, tương ứng 923 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng.

Thắng Lợi Group đặt mục tiêu doanh thu 923 tỷ đồng trong năm 2019.

Chia sẻ về điều này, ông Dương Long Thành, Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị quỹ đất với hơn 100 ha đủ cho kế hoạch phát triển sản phẩm cho 2-3 năm tới. Năm 2019 này, Thắng Lợi sẽ cung cấp 1.000 sản phẩm shophouse, nhà phố vừa vừa túi tiền ra thị trường, Thắng Lợi Group sẽ tiếp tục nâng cao nhân sự, nhất là đội ngũ quản lý; phối hợp Ban kiểm soát tăng cường chức năng giám sát, quản lý, tăng cường năng lực lãnh đạo. Đồng thời xây dựng và áp dụng hệ thống BSC/KPIs (công cụ đo lường và quản trị hiệu suất quản lý doanh nghiệp), khung năng lực, phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP cho toàn hệ thống”.

Đại hội cũng đã thông qua tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung ông Loan Văn Sơn – Chủ tịch tập đoàn  tư vấn và đào tạo Toppion làm thành viên HĐQT của Thắng Lợi Group.

“Sau khi hợp tác cùng Thắng Lợi Group với vai trò cố vấn xây dựng hệ thống BSC/KPIs, khung năng lực các cấp, tôi nhận thấy Thắng Lợi Group có đầy đủ tiềm năng phát triển, đặc biệt trong giai đoạn thị trường bất động sản đang có sân chơi lớn hơn bao giờ hết như hiện nay", ông Loan Văn Sơn chia sẻ.

Cũng trong sự kiện lần này, Thắng Lợi Group đã chia sẻ về chiến lược phát triển 2020 – 2025. Trong đó, doanh nghiệp phát triển bền vững với hệ sinh thái Thắng Lợi Group gồm 3 lĩnh vực: Phát triển dự án, phân phối và vận hành khai thác; chuỗi sản phẩm và hướng đến cộng đồng. Để thực hiện giấc mơ về một triệu tổ ấm cho người Việt, Thắng Lợi Group ý thức từ những bước đi đầu tiên phải tạo ra được những dự án bất động sản có giá trị sống cao, từ đó góp phần Kiến tạo cộng đồng – Phát triển địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Thắng Lợi Group đặt mục tiêu doanh thu tăng 400% trong năm 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.