Thứ hai, 29/04/2024 19:32 (GMT+7)

Thanh Hóa: Chủ đầu tư nói gì về rừng tự nhiên tại Thủy điện Sông Âm

Văn Bình - Đức Huấn -  Thứ bảy, 08/05/2021 08:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Có khoảng 0,1ha đất rừng tự nhiên tại các xã Yên Thắng, Tam Văn, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa “dính” vào quy hoạch dự án thủy điện sông Âm, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Việt Nam nói gì?

Vẫn còn 0,1 ha đất rừng tự nhiên “dính” vào quy hoạch dự án và đang xin chuyển đổi

Theo tìm hiểu được biết, Dự án Thuỷ điện sông Âm nằm trên địa bàn các xã Yên Thắng, Tam Văn, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Việt Nam – thành viên Tập đoàn GFS làm chủ đầu tư với tổng công suất sau khi được điều chỉnh là 12MW, đây là dạng thuỷ điện bậc thang, không hồ chứa.

Dự án Thủy điện sông Âm được Chủ đầu tư khời công từ tháng 7/2010 cho đến nay vẫn chưa hoàn thành theo kế hoạch do vướng 0.1ha rừng tự nhiên tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh minh họa)

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã thông tin, 1000 m2 đất rừng tự nhiên ở Thanh Hóa đang đứng trước nguy cơ bị chuyển đổi vì dự án thủy điện Sông Âm. Vì mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 4202/UBND-NN về việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và đơn vị có liên quan căn cứ quy định của pháp luật, chỉ đạo, chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên để hướng dẫn chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Việt Nam), UBND huyện Lang Chánh tiếp tục thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, chuyển mục đích sử dụng đất và trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế để thực hiện dự án Thủy điện Sông Âm, huyện Lang Chánh theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp; xử lý nghiêm theo thẩm quyền nếu vi phạm.

Chủ đầu tư nói gì về rừng tự nhiên ở dự án Thủy Điện Sông Âm

Để khách quan thông tin, Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Ngân Văn Chuyên - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Việt Nam để trao đổi về các thông tin liên quan đến dự án thủy điện sông Âm.

Tại buổi làm việc, ông Chuyên chia sẻ về việc chậm tiến độ của dự án là: Do quy hoạch phải điều chỉnh nhiều lần để giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên. Và đối với quy hoạch hiện tại thì dự án vẫn còn 0,1 ha đất rừng tự nhiên cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Giải thích thêm về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên để thực hiện dự án, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Việt Nam cho hay: Hiện nay số diện tích rừng tự nhiên vướng vào quy hoạch dự án chỉ là 0,1 ha và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang mục đích khác để thực hiện dự án. Hơn nữa số diện tích rừng tự nhiên này chỉ là rừng nghèo kiệt. …

Hiện vẫn còn 0,1 ha đất rừng tự nhiên (rừng nghèo kiệt) cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang mục đích khác để thực hiện dự án Thủy điện Sông Âm. (Ảnh minh họa)

Theo tài liệu mà Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam có được thì hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đang hướng dẫn Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Việt Nam thực hiện hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật.

Tại văn bản số 204/TTg-NN, ngày 22/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi mục đích khác để thực hiện một số dự án theo đề nghị của Bộ NN&PTNT. (Trong đó có dự án thủy điện sông Âm, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa).

Văn bản nêu rõ: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đảm bảo sử dụng rừng, đất tiết kiệm, có hiệu quả, không làm thất thoát tài sản ngân sách nhà nước, tham nhũng và gây khiếu kiện mất trật tự xã hội”.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Chủ đầu tư nói gì về rừng tự nhiên tại Thủy điện Sông Âm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...