Chủ nhật, 28/04/2024 11:00 (GMT+7)

Thành phố Pleiku được công nhận đô thị loại I

Thành Vinh -  Thứ tư, 16/09/2020 10:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 15.9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo, thông tin về Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai.

Một góc TP. Pleiku nhìn từ trên cao. Ảnh: Phan Nguyên

Theo ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND TP Pleiku, Gia Lai, việc công nhận đô thị loại I sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người dân sống trong đô thị. Trước hết, TP Pleiku là đô thị, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa và thương mại dịch vụ, nơi có đầy đủ hệ thống trường học, bệnh viện, cơ sở khoa học kỹ thuật theo tiêu chuẩn đô thị loại I. Như vậy, sẽ tạo điều kiện cho người dân hưởng thụ, học tập, kinh doanh và làm việc.


Việc công nhận đô thị loại I sẽ là đòn bẩy cho thị trường bất động sản tại địa phương tăng trưởng nhanh chóng. Các dự án hạ tầng bất động sản thu hút đầu tư, hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ sẽ tác động tích cực đến các thành phần kinh tế, đầu tư, sản xuất kinh doanh, từ đó đời sống của người dân được nâng lên.

"Công nhận đô thị loại I giúp Pleiku có thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương với các cơ chế, chính sách mới tự chủ nhiều hơn. Thời gian tới, UBND TP Pleiku sẽ quy hoạch bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, chính quyền sẽ kêu gọi thu hút đầu tư bằng chính sách mở, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước." ông Nguyễn Hữu Quế, chia sẻ.

Bạn đang đọc bài viết Thành phố Pleiku được công nhận đô thị loại I. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau