Thứ bảy, 27/04/2024 11:53 (GMT+7)

Thầy giáo ở Đắk Lắk dùng thước, mũ bảo hiểm đánh học sinh

MTĐT -  Thứ sáu, 09/09/2022 14:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 9/9, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã nhận được thông tin liên quan vụ việc một thầy giáo của trường THPT Hùng Vương (huyện Krông Ana) dùng thước và mũ bảo hiểm đánh học sinh.

tm-img-alt
Thầy giáo dùng thước, mũ bảo hiểm đánh 2 nam sinh. (Ảnh cắt từ clip).

Tối 8/9, mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh một giáo viên Trường THPT Hùng Vương (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) dùng nón bảo hiểm đánh thẳng vào đầu học sinh, khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo lãnh đạo trường THPT Hùng Vương, vào đêm hôm qua (8/9) nhà trường mới biết được thông tin vụ việc thầy giáo Lê Văn Tú (giáo viên bộ môn Văn của trường) có hành vi đánh học sinh và bị quay clip đăng tải trên mạng xã hội.

tm-img-alt
Thầy giáo dùng thước, mũ bảo hiểm đánh 2 nam sinh. (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi nắm vụ việc, sáng cùng ngày trường đã yêu cầu thầy Tú làm bản tường trình. Hiện thầy Tú cùng một lãnh đạo nhà trường đã đến tận nhà học sinh để xin lỗi.

“Nguyên nhân dẫn tới việc thầy Tú đánh học sinh nhà trường sẽ làm rõ, làm báo cáo gửi Sở và UBND huyện. Đây là sự việc rất đáng tiếc và trường sẽ xử lý thấu tình, đạt lý, không bao che”, lãnh đạo nhà trường khẳng định

Sáng 9/9, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã nhận được thông tin liên quan vụ việc một thầy giáo của trường THPT Hùng Vương (huyện Krông Ana) dùng thước và mũ bảo hiểm đánh học sinh.

"Sở đã chỉ đạo trường tạm ngừng cho thầy giáo này đứng lớp để làm rõ; đồng thời, yêu cầu nhà trường báo cáo chi tiết sự việc. Quan điểm của Sở sẽ xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định", ông Khoa nhấn mạnh.

Cũng trong sáng nay 9/9, thầy Lê Văn Tú - giáo viên Trường THPT Hùng Vương đã gửi thư xin lỗi sau khi xảy ra vụ việc đánh học sinh. Trong "tâm thư", thầy Tú gửi lời xin lỗi tới gia đình phụ huynh, lãnh đạo cùng toàn thể giáo viên ngành giáo dục Đắk Lắk.

tm-img-alt
Thư xin lỗi của thầy Lê Văn Tú.
Bạn đang đọc bài viết Thầy giáo ở Đắk Lắk dùng thước, mũ bảo hiểm đánh học sinh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Song Lam (T/h)

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề