Chủ nhật, 28/04/2024 03:51 (GMT+7)

Thêm 2 ca Covid-19 ở Đà Nẵng, có bé trai 10 tuổi bị lây nhiễm từ mẹ

Bình An -  Thứ sáu, 21/05/2021 18:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 21/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố hôm nay vừa ghi nhận thêm 2 ca mắc mới, trong đó có 1 bệnh nhân 10 tuổi là F1 của mẹ.

Bệnh nhân 4884 làV.M.Đ (Nam, SN 2011, trú thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là học sinh. Bệnh nhân là F1 của BN 3399. 

Bệnh nhân ở cùng mẹ (BN 3399) và ông bà ngoại. Mẹ là nhân viên tạp vụ Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA.

Từ ngày 6 - 7/5, BN đã được nghỉ học ở nhà và chỉ tiếp xúc với mẹ và ông bà ngoại. Ngoài ra không tiếp xúc với ai.

Ngày 8/5, buổi sáng mẹ đi cách ly do có liên quan ca bệnh ở Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA và có kết quả Dương tính với SARS-CoV-2, đến trưa bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung cùng gia đình.

Ngày 9/5, BN được Trung tâm Y tế Hòa Vang lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Từ 10/5 đến ngày 14/5, BN ở trong khu cách ly tập trung chỉ tiếp xúc với ông bà ngoại, mợ và các anh chị con mợ.

Từ 15 - 17/5, BN ở trong khu cách ly tập trung chỉ tiếp xúc với ông bà ngoại, mợ và các anh chị con mợ.

Ngày 18/5, BN bắt đầu có triệu chứng ho. Ngày 19/5, BN vẫn ho ít và sống cùng gia đình trong khu cách ly, không tiếp xúc với ai khác.

Ngày 20/5, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được điều trị bệnh tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Đà Nẵng.

Bệnh nhân 4885 làT.T.H.V (Nữ, SN 1988, trú đường Phan Kế Bính, Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng), nhân viên CSKH công ty Trường Minh, Khu Công nghiệp Đà Nẵng.

Ngày 29/4, BN đi làm buổi sáng tại công ty. Buổi chiều về nhà mẹ  đẻ T.T.T.H tại đường Trần Hoành. Tối về nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình, gồm chồng, mẹ chồng và con.

Ngày 30/4, sáng BN đi làm, chiều về nhà. Ngày 1/5, sáng BN đi làm, chiều đi chợ Đống Đa sau đó về nhà tại đường Phan Kế Bính, phường Thuận Phước, quận Hải Châu

Ngày 2/5, sáng BN đi làm, chiều về nhà mẹ đẻ tại đường Trần Hoành. Ngày 3/5, sáng BN đi làm, chiều về nhà.

Ngày 4/5, sáng BN đi làm, chiều tối chở con đi khám tại khoa cấp cứu - Bệnh viện Sản - Nhi. Ngày 5/5, sáng BN chở con đi khám tại Bệnh viện Sản - Nhi, sau đó về nhà mẹ đẻ tại đường Trần Hoành.

Ngày 6/5, BN chỉ ở nhà mẹ đẻ tại đường Trần Hoành. Ngày 7/5, sáng BN đi làm, chiều về nhà tại đường Phan Kế Bính. Ngày 8/5, sáng BN ở nhà, chiều đi làm.

Ngày 9/5, sáng BN ở nhà, trưa đi dự đám giỗ ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngồi cùng bàn có ba mẹ ruột, bác ruột T.T.L, bà nội, cô ruột T.T.Y.

Ngày 10/5, sáng BN đi làm, chiều về nhà tại đường Phan Kế Bính. Ngày 11/5, sáng lên công ty và được lấy mẫu xét nghiệm sau đó chuyển đi cách ly tập trung tại Trường Hoàng Sa, Sơn Trà. Ngày 11/5, BN có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Từ 11- 20/5, BN cách ly tập trung tại Trường Hoàng Sa, quận Sơn Trà. Ngày 20/5, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bạn đang đọc bài viết Thêm 2 ca Covid-19 ở Đà Nẵng, có bé trai 10 tuổi bị lây nhiễm từ mẹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề