Thứ sáu, 26/04/2024 14:51 (GMT+7)

KDCA: Tình hình dịch COVID-19 ở Hàn Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp

MTĐT -  Thứ tư, 09/06/2021 11:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong số các trường hợp lây nhiễm trong nước, thủ đô Seoul có 181 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi, bao quanh Seoul với 155 ca và thành phố Incheon là 21 ca.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong 24 giờ qua, nước này đã phát hiện thêm 602 ca mắc COVID-19, trong đó có 581 ca lây nhiễm tại 17 tỉnh thành trong nước và 21 ca nhập cảnh từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm lên 145.692 ca.

Trong số các trường hợp lây nhiễm trong nước, thủ đô Seoul có 181 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi, bao quanh Seoul với 155 ca và thành phố Incheon là 21 ca.

[Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm cho 13 triệu dân trong nửa đầu năm 2021]

Trong số 21 ca từ nước ngoài, có 5 ca được phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay hoặc cảng và 16 ca trong khi tự cách ly ở Gyeonggi (6 người); Seoul, Incheon, Busan (mỗi nơi 2 người); Gangwon, Chungnam, Gyeongbuk và Jeju (mỗi nơi 1 người).

KDCA thông báo có thêm 2 người tử vong bởi COVID-19, nâng tổng số người tử vong do đại dịch này lên 1.977 người./.

Theo Vietnam+

Bạn đang đọc bài viết KDCA: Tình hình dịch COVID-19 ở Hàn Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.