Chủ nhật, 28/04/2024 01:22 (GMT+7)

Thông tin ngừng giải quyết thủ tục xuất khẩu hàng nông sản qua cửa khẩu Lạng Sơn là không chính xác

Khánh Dung -  Thứ năm, 14/09/2023 11:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mấy ngày vừa qua, trên một số kênh thông tin có thông tin về việc Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu một số loại hoa quả từ Việt Nam, từ đó lực lượng chức năng tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn cũng tạm dừng làm thủ tục thông quan mặt hàng hoa quả.

Mấy ngày vừa qua, trên một số kênh thông tin có thông tin về việc Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu một số loại hoa quả từ Việt Nam, từ đó lực lượng chức năng tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn cũng tạm dừng làm thủ tục thông quan mặt hàng hoa quả.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu, Ban Quản lý cửa khẩu Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, những thông tin trên là không chính xác.

Thông tin, Lạng Sơn, hàng nông sản qua các cửa khẩu, xuất hàng sang Trung Quốc
Ảnh minh họa. TL

Theo ông Đinh Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn): Hiện tại, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn hoạt động bình thường, không có hiện tượng ách tắc hàng hóa; lực lượng chức năng tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn vẫn đang làm thủ tục xuất khẩu các loại hàng hóa bình thường và vẫn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu các loại hàng hóa, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho mặt hàng hoa quả tươi của Việt Nam xuất khẩu qua địa bàn.

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 6 cửa khẩu đang thực hiện làm thủ tục thông quan hàng hóa. Trong đó, cửa khẩu Tân Thanh và Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị là hai cửa khẩu có hoạt động biên mậu sôi động nhất. Với cửa khẩu Tân Thanh, mặt hàng thông quan chủ yếu là hoa quả tươi chiếm khoảng 85% tổng lượng hàng xuất khẩu. Với Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, mặt hàng hoa quả tươi chiếm khoảng 70% tổng lượng hàng xuất khẩu.

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan trong ngày 12/9/2023 là 1.230 xe. Trong đó, riêng số phương tiện có hàng xuất khẩu là 439 xe (gồm 376 xe hoa quả, 63 xe hàng khác).Và theo ước tính của Trung tâm Quản lý cửa khẩu, số lượng xe thông quan trong ngày 13/9/2023 đạt khoảng 1.200 xe trở lên.

Bạn đang đọc bài viết Thông tin ngừng giải quyết thủ tục xuất khẩu hàng nông sản qua cửa khẩu Lạng Sơn là không chính xác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề