Chủ nhật, 28/04/2024 21:27 (GMT+7)

Thủ đô Hà Nội và nhiều khu vực có nắng trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh

MTĐT -  Thứ sáu, 01/09/2023 07:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong ngày đầu tiên nghỉ lễ Quốc khánh, Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

tm-img-alt
Dự báo đường đi của cơn bão số 3. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 1/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Đến 4 giờ ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc; 113 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Tây Nam Hồng Kông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Đến 4 giờ ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h.

Đến 4 giờ ngày 4/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20, 6 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km/h.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Nam, sau đó là Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km, cường độ tiếp tục suy giảm thêm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 13-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 7-9m.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 1/9: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

tm-img-alt
Hà Nội có nắng đẹp trong ngày đầu tiên nghỉ lễ Quốc khánh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đén Thừa Thiên-Huế, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất phía Bắc 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mưa rào, dông vài nơi, gió nhẹ. Phía Nam, chiều tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng miền Đông có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Thủ đô Hà Nội và nhiều khu vực có nắng trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.