Chủ nhật, 28/04/2024 23:20 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh làm việc với VWSA

MTĐT -  Thứ năm, 18/04/2019 09:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 17/4, tại trụ sở Hội Cấp thoát nước Việt Nam, bà Phan Thị Mỹ Linh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng đến thăm và làm việc với Hội.

Cùng đi có ông Nguyễn Tường Văn, Cục trưởng Cục Quản lý Đô thị, Bộ Xây dựng. Tiếp Thứ trưởng có Anh hùng Lao động Cao Lại Quang, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội; PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến, nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội cùng một số cán bộ Văn phòng Hội Cấp thoát nước Việt Nam.

Chủ tịch Cao Lại Quang đã báo cáo khái quát tình hình và những kết quả hoạt động của Hội trong thời gian vừa qua, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Xây dựng nói chung và cá nhân thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh nói riêng đến ngành và Hội cũng như tất cả các doanh nghiệp ngành cấp thoát nước trên toàn quốc.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đánh giá cáo những thành công mà Hội đã đạt được cũng như những đóng góp to lớn của Hội cho sự phát triển của ngành Cấp thoát nước trong suốt thời gian vừa qua. Thứ trưởng hy vọng, thời gian tới, Hội vẫn sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình, đại diện cho tiếng nói của hội viên tham gia công tác tư vấn phản biện các chính sách phát triển ngành, duy trì tốt và mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cũng như công tác nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến…, góp phần phát triển bền vững ngành nước Việt Nam.


 Ghi nhận và chân thành cảm ơn sự quan tâm, những đóng góp của Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cho ngành Cấp thoát nước Việt Nam, Chủ tịch Hội Cao Lại Quang đã trao tặng Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển ngành Cấp thoát nước Việt Nam”.

Bạn đang đọc bài viết Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh làm việc với VWSA. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Hà Thắm

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.