Chủ nhật, 28/04/2024 00:19 (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

MTĐT -  Thứ tư, 25/04/2018 09:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 25/4 (tức 10/3 Âm lịch), tại Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng. Cùng đoàn còn có ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Thượng tướng Lương Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, và lãnh đạo các bộ ban ngành, địa phương trong cả nước.

Đi đầu đoàn là quốc kỳ, cờ hội cùng các lẵng hoa dâng lên các Vua Hùng của 100 thanh niên trai tráng tượng trưng cho con Lạc cháu Hồng.

Tiếp đến là đoàn đại biểu các Bộ ban ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu.

Đoàn đại biểu đi lên khu vực đền Thượng, thực hiện nghi lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương 2018.

Sau khoảng 30 phút di chuyển, đoàn Dâng hương đã lên tới Đền Thượng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện Nghi lễ Dâng hương tại Đền Thượng. 

Đúng 7h, trong không khí trang nghiêm, thành kính, ông Bùi Minh Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc Chúc văn khẳng định ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc Giỗ, ca ngợi công lao các Vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các thế hệ người Việt Nam; khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các vị vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề