Thứ sáu, 26/04/2024 14:30 (GMT+7)

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Nhật Bản

PV -  Thứ hai, 22/11/2021 09:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ lên đường thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của người đồng cấp Kishida Fumio.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao VN lên đường thăm chính thức Nhật Bản, từ ngày 22 - 25.11.

tm-img-alt
Thủ tướng Phạm Minh Chính

Trước đó, nhân Hội nghị COP 26 tại Vương quốc Anh, ngày 2.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Fumio Kishida đã có cuộc gặp và trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm. Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng VN - Nhật Bản và nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động thiết thực và có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023).

Đến nay, Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của VN. Theo đó, Nhật Bản là nước tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư số 2 (tính theo số lũy kế), đối tác du lịch thứ 3, thương mại lớn thứ 4 của VN. 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu của VN với Nhật Bản đạt 31 tỉ USD.

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Nhật Bản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.