Chủ nhật, 28/04/2024 16:31 (GMT+7)

Thủ tướng thúc tiến độ 25 dự án giao thông trọng điểm

Minh Thư -  Thứ sáu, 14/07/2023 15:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 13-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT) - đã chủ trì phiên họp nhằm bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ công

Chủ trì họp Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói không trông chờ, nếu các đơn vị xin ý kiến quá 7 ngày bộ ngành không trả lời thì coi như đồng ý.

Với nhóm dự án chưa phê duyệt nghiên cứu khả thi, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Thái Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bình Phước hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Hồ sơ các dự án cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP) cần sớm hoàn thiện.

Ba dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020 gồm Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Nghi Sơn - Diễn Châu và cầu Mỹ thuận 2, các nhà thầu thi công ba ca, bốn kíp, tăng nhân lực, thiết bị để đưa vào khai thác trong năm nay. Nhà thầu yếu kém, vi phạm tiến độ hợp đồng sẽ bị xử lý.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, vành đai 3 TP HCM, vành đai 4 vùng Thủ đô cần hoàn thành bàn giao mặt bằng trong năm nay.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hoàn thành lựa chọn nhà thầu gói nhà ga hành khách, khởi công trong tháng 8. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đẩy nhanh chọn nhà thầu thi công dự án Bến Lức - Long Thành.

Để gỡ khó nguồn vật liệu xây dựng, Thủ tướng giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công việc này. Phó thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo thanh tra chấp hành quy định liên quan đến các mỏ nguyên vật liệu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu bổ sung quy định theo hướng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa được nâng công suất mỏ cát đã cấp phép, đang hoạt động, còn thời hạn khai thác. Quy định này tương tự khai thác mỏ cát tại đồng bằng sông Cửu Long.

Các tỉnh có nguồn vật liệu xây dựng cho cao tốc Bắc Nam lập tổ công tác thỏa thuận giá chuyển nhượng, thuê đất phù hợp với mặt bằng bồi thường của Nhà nước, không để đầu cơ, nâng giá, ép giá. Trong năm nay các mỏ vật liệu phải được khai thác.

Hàng loạt dự án do địa phương làm cơ quan chủ quản như Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, Hòa Bình - Mộc Châu, Gia Nghĩa - Chơn Thành, cần đẩy nhanh khâu chuẩn bị đầu tư.

Hà Nội, TP HCM giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội và Bến Thành - Suối Tiên. "Hai thành phố chuẩn bị triển khai dự án khác với tinh thần quyết liệt hơn nữa", Thủ tướng nêu.

Tỉnh Đồng Nai bổ sung nhân sự đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và vành đai 3 TP HCM, tuyến kết nối sân bay Long Thành. Trong tháng 8, tỉnh hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch để thi công sau đó một tháng.

"Đơn vị tư vấn, nhà thầu phát huy trách nhiệm hơn nữa, trên tinh thần công khai, minh bạch, vừa làm vừa sáng tạo, đa dạng hơn các nhà tư vấn dự án trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh. Các dự án không chia thành gói thầu quá nhỏ, thông thầu, bán thầu làm manh mún, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng", Thủ tướng lưu ý.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cũng thông tin các dự án cao tốc trục Đông - Tây, đường vành đai... đáp ứng tiến độ khởi công. Trong đó, dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2) đã hoàn thành 86% khối lượng.

Trong quý II/2023, Bộ GTVT đã chỉ đạo khánh thành 4 dự án thành phần thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (giai đoạn 1) với tổng chiều dài 312 km. Bên cạnh đó, TP HCM và Bộ Quốc phòng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Còn tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, công trình trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh, đường lăn, đường cất hạ cánh, thân tháp không lưu và 2 tuyến giao thông kết nối cũng chuẩn bị khởi công.

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng thúc tiến độ 25 dự án giao thông trọng điểm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.