Chủ nhật, 28/04/2024 06:52 (GMT+7)

Thủ tướng yêu cầu báo cáo khẩn về sự chênh lệch giá xăng dầu

MTĐT -  Thứ năm, 25/01/2018 10:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo hai Bộ Tài chính và Bộ Công thương yêu cầu báo cáo về sự chênh lệch giá xăng dầu.

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo hai cơ quan chịu trách nhiệm chính trong điều hành kinh doanh xăng dầu là Bộ Tài chính - Công thương phải báo cáo về tình hình biến động giá xăng dầu trong thời gian gần đây, sự chênh lệch giá giữa các mặt hàng xăng dầu và nguyên nhân.

Liên bộ cũng phải báo cáo về chính sách thuế, phí liên quan đến xăng dầu, hoạt động của Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu liên Bộ báo cáo về những tác động, ảnh hưởng của giá xăng dầu đến sản xuất và đời sống của người dân, doanh nghiệp, trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất định hướng, giải pháp phù hợp.

Bộ Tài chính sẽ là đầu mối tổng hợp và báo cáo Thủ tướng trong tháng 1/2018.

Thủ tương yêu cầu báo cáo về tình hình giá xăng dầu.

Trước đó, ngày 11/1, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá cũng đã đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi tình hình tiêu thụ xăng E5, RON 95 tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4... để có cơ sở công bố giá điều hành trong quý I.

Từ đầu năm 2018 thị trường xăng dầu trong nước có nhiều thay đổi đáng kế, nhất là việc khai tử xăng A92 – mặt hàng người dân đã quen và ưa chuộng bấy lâu nay. Thay vào đó, trên thị trường chỉ còn tồn tại 2 loại xăng E5 và A95 điều này đã ảnh hưởng không ít đến người tiêu dùng khi mà họ chưa quen với xăng E5.

Sự thay đổi này được cho là sẽ góp phần bảo vệ môi trường, thúc đẩy ngành nông nghiệp và sản xuất ethanol…

Nhưng khi người tiêu dùng vẫn còn có tâm lý e ngại về xăng E5, để khuyến khích sử dụng xăng E5, Liên Bộ Tài chính - Công thương đã liên tục sử dụng Quỹ bình ổn trong hai kỳ điều chỉnh giá xăng dầu của tháng 1.

Trong đó, xăng E5 không trích lập vào Quỹ bình ổn nhưng lại được chi sử dụng từ nguồn quỹ này lên tới trên 800 đồng/lít. Từ đó tạo chênh lệch về giá với xăng RON95 khoảng gần 2.000 đồng/lít.

P.V(tổng hợp theo TTO, Zing)

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng yêu cầu báo cáo khẩn về sự chênh lệch giá xăng dầu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề