Thứ bảy, 27/04/2024 23:36 (GMT+7)

Tìm kiếm sáng kiến tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa

Tùng Lâm -  Thứ sáu, 22/09/2023 17:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa”.

Mục tiêu của Cuộc thi đó là: Tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến tiêu dùng xanh tiêu biểu, có thể áp dụng rộng rãi, hiệu quả vào thực tiễn; Khuyến khích và thúc đẩy các ý tưởng tốt, mô hình hay về tiêu dùng xanh, tiêu dùng thông minh của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người trẻ, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam và sự phát triển bền vững của đất nước vì một tương lai tốt đẹp hơn. 

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. ITN

Giải thưởng của Cuộc thi, dự kiến sẽ có 6 giải bao gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì; 3 giải Ba.

Đối tượng dự thi là các cá nhân, nhóm cá nhân là công dân có quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam (Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được dự thi).

Yêu cầu: cần đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thu hút đông đảo các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc tham gia. Các sáng kiến tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa phải có tính khả thi, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Chủ đề dự thi đa dạng, không giới hạn các lĩnh vực liên quan đến bảo vệ tài nguyên môi trường. Các sáng kiến dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, môi trường và xã hội, qua đó vận động mọi người dân nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Về hình thức tham dự, sáng kiến tham gia được trình bày bằng tiếng Việt, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Khuyến khích sáng kiến tham gia dự thi cung cấp các thông tin và tài liệu (hình ảnh, video clip…) liên quan, giúp làm rõ sáng kiến. Các thông tin này gửi bằng hình thức đính kèm tài liệu trực tiếp với sáng kiến dự thi trên Website và hòm thư của Cuộc thi, hoặc dẫn đường link đến các trang có lưu trữ tài liệu trên mạng.

Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận các tác phẩm dự thi đến hết ngày 10/10/2023 (tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ gửi hồ sơ tham dự Cuộc thi tại: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Cuộ thi hy vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng về tiêu dùng xanh bền vững và bảo vệ môi trường trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, tuyên truyền, vận động mọi cá nhân, tổ chức tham gia vào công tác bảo vệ môi trường nói chung và tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa nói riêng; đa dạng hóa và góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảm thiểu rác thải nhựa thông các các hoạt động tiêu dùng thông minh.

Bạn đang đọc bài viết Tìm kiếm sáng kiến tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề