Thứ hai, 29/04/2024 16:58 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/2/2023

MTĐT -  Thứ hai, 20/02/2023 16:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 20/2/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng giao thông đường sắt

TTXVN đưa tin, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, năm 2023 sẽ khởi công 5 dự án hạ tầng đường sắt nhóm B, nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Dự án Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, vốn ODA của Hàn Quốc.

Trong số đó, có 3 dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh tại 3 đoạn: Hà Nội-Vinh, Vinh-Nha Trang, Nha Trang-Sài Gòn, thời gian dự kiến thực hiện trong 3 năm, giai đoạn 2022-2025.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Mục tiêu các dự án là nhằm đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt; từng bước nâng cao năng lực thông qua, năng lực chuyên chở, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút hành khách và hàng hóa nhằm khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì vậy, 3 dự án này có thể coi là bước đầu tư tiếp theo của 4 dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng nguồn vốn dự phòng của kế hoạch trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 (gói 7.000 tỷ đồng), nhằm phát huy hiệu quả đầu tư hơn nữa trên toàn tuyến.

Cụ thể, Dự án Nha Trang-Sài Gòn có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.098 tỷ đồng, trên chiều dài khoảng 411km, vừa được khởi công ngày 26/1/2023.

Hai dự án còn lại là Dự án Hà Nội-Vinh có tổng mức đầu tư khoảng 811 tỷ đồng, trên tổng chiều dài dự án khoảng 319,202km; Dự án Vinh-Nha Trang có tổng mức đầu tư khoảng 1.189,9 tỷ đồng, trên tổng chiều dài khoảng 995,728km, dự kiến sẽ khởi công trong quý 1/2023.

Vì sao Bộ Tài chính không đồng ý giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng?

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội. Theo đó, cử tri phản ánh, tình hình kinh tế khó khăn, nguy cơ Việt Nam đối mặt lạm phát tăng cao. Để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng suy thoái kinh tế, cử tri kiến nghị Chính phủ có giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; giảm, bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với xăng dầu.

tm-img-alt
Bộ Tài chính cho rằng áp thuế TTĐB với xăng là phù hợp thông lệ quốc tế và mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Ảnh: Internet.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, chỉ thu thuế này đối với xăng các loại, không thu thuế đối với dầu. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng 10%, xăng E5 8% và xăng E10 ở mức 7%.

“Thuế TTĐB là loại thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ mà Nhà nước không khuyến khích tiêu dùng (thuốc lá, rượu, bia,...), cần tiêu dùng tiết kiệm (xăng gốc hóa thạch), và những nhóm hàng hóa, dịch vụ được bộ phận người có thu nhập cao tiêu dùng cần phải điều tiết thu nhập (ô tô, máy bay, du thuyền, chơi gôn,...). Xăng là nhiên liệu gốc hóa thạch, không tái tạo cần phải sử dụng tiết kiệm”, Bộ Tài chính cho biết, đồng thời dẫn chứng hầu hết các nước đều thu thuế TTĐB đối với mặt hàng xăng, ví dụ: Pháp, Đức, Ý, Anh, Hàn Quốc, Úc, Thái Lan, Sigapore, Trung Quốc, Campuchia, Lào...

Tại Việt Nam, mặt hàng xăng là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 1995. Quy định này phù hợp với mục tiêu của thuế tiêu thụ đặc biệt và phù hợp thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, biến động khí hậu đang là vấn đề toàn cầu, cam kết của Chính phủ tại Hội nghị COP26 về giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Cùng với giải pháp khác, thu thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng như hiện nay phù hợp, góp phần giảm phát thải.

Bè thu mua hải sản bốc cháy trên biển Móng Cái

Vào khoảng 8 giờ 30 sáng 20/2, một bè thu mua hải sản của ngư dân bị cháy, trôi dạt về khu vực vùng biển bãi Đá đen, thuộc phường Bình Ngọc, TP. Móng Cái (Quảng Ninh).

Theo đại diện UBND phường Bình Ngọc, TP Móng Cái, vào khoảng 8h30 ngày 20/2, một chiếc bè chuyên đi thu mua hải sản của ngư dân bất ngờ bốc cháy trên biển.

tm-img-alt
Ngọn lửa bùng lên trên chiếc bè chuyên thu mua hải sản của ngư dân.

"Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để cứu hộ nhưng lửa cháy quá nhanh khiến chiếc bè bị thiêu rụi phần gỗ nổi trên mặt nước. Rất may không có thiệt hại về người", vị đại diện cho biết.

Hiện phần còn lại của chiếc bè đã được kéo vào bờ. Đây là trường hợp cháy hy hữu vì loại bè thu mua hải sản của ngư dân thường xuyên hoạt động trên biển và ít xảy ra nguy cơ cháy nổ.

Vụ 2 con chó cắn nam sinh bị thương nặng: Phạt hành chính chủ nuôi 1,5 triệu đồng

Tin tức trên Người lao động, ngày 20/2, thông tin từ UBND phường Bắc Cường, TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc 2 con chó cắn bị thương một nam sinh xảy ra trên địa bàn, phường đã cử tổ công tác tới hiện trường lập biên bản ghi nhận sự việc.

Qua xác minh, hộ nuôi 2 con chó cắn người này là bà Bùi Thị Thảo, nhà ở tổ 8, (đường Kim Sơn, P.Bắc Cường). UBND phường Bắc Cường đã mời bà Thảo lên làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Bùi Thị Thảo số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi nuôi chó thả rông, để chó ra đường không có rọ mõm và không có người dắt. Việc ra quyết định xử phạt hành chính cứ theo quy định tại Nghị định 04/2020/NĐ-CP.

tm-img-alt
Hình ảnh 2 con chó lớn lao vào cắn nam sinh. Ảnh: Cắt từ clip.

Cũng trong sáng 20-2, Trường cao đẳng Lào Cai chủ trì buổi làm việc với đại diện gia đình em H.V. và chủ hộ nuôi chó là bà Bùi Thị Thảo. Tại buổi làm việc đã thống nhất, bà Bùi Thị Thảo sẽ chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí viện phí liên quan đến quá trình điều trị cho nạn nhân. Ngoài ra, bà Thảo cam kết hỗ trợ kinh phí trong 6 tháng để gia đình chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho em V. sau thời gian điều trị.

Trước đó, vào chiều 18/2, em H.V. (16 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai) chạy bộ thể dục tại một khu đô thị ở TP Lào Cai thì bất bị 2 con chó lớn hung dữ tấn công. Khi bị 2 con chó cắn, nạn nhân đã cố chống trả nhưng bị 2 con chó kéo ngã và tiếp tục cắn xé vào người. Phát hiện sự việc, một số người dân đã chạy tới giải cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/2/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...