Chủ nhật, 28/04/2024 05:19 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 24/10/2023

MTĐT -  Thứ ba, 24/10/2023 17:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 24/10/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Đêm nay và ngày mai Bắc Trung Bộ có mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Từ chiều tối nay đến ngày mai tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ có nơi mưa rất to, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo lũ trên các sông và nguy cơ sạt lở đất ở nhiều nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay (24.10), ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 14 giờ ngày 24.10 có nơi trên 150mm như: Thuận Hóa (Quảng Bình) 153,8mm; Đông Hà (Quảng Trị) 216,2mm; Cam Chính (Quảng Trị) 214,6mm; Phú An (Thừa Thiên-Huế) 150,2mm…

Dự báo chiều tối và đêm 24.10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình là 40 - 80mm, có nơi trên 120mm; khu vực Nam Nghệ An, Quảng Trị 30 - 50mm, có nơi trên 100mm.

tm-img-alt
Mưa lớn làm nhiều tuyến đường tại TP.Đông Hà (Quảng Trị) bị ngập vào sáng hôm nay 24/10.

Hiện nay mực nước các sông từ phía nam Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế đang dao động ở trên mức báo động 1; các sông ở bắc Quảng Bình dưới báo động 1.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ hôm nay (24.10) đến ngày 25.10, trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông ở mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế.

Hiện nay độ ẩm đất tại một số khu vực thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc các tỉnh trên.

Lâm Đồng: Lũ cuốn, 1 du khách Hàn Quốc tử vong, 2 người mất tích

Theo thông tin ban đầu, trận lũ quét xảy ra bất ngờ vào trưa cùng ngày, quét qua con suối trong Khu du lịch Làng Cù Lần.

Thời điểm xảy ra lũ quét có 1 xe jeep đang chở khách khám phá khu du lịch, khiến chiếc xe bị lật úp, lũ cuốn 4 người ra xa (trong đó có du khách người nước ngoài).

tm-img-alt
Hiện trường vụ lật xe jeep ở khu du lịch làng Cù Lần - Ảnh: Công an cung cấp (Ảnh: Internet)

Sau một thời gian tìm kiếm, nhân viên khu du lịch đã tìm thấy 2 người, trong đó có 1 nạn nhân đã tử vong, 1 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Hiện tại còn 2 người khác đang mất tích.

Đến 15 giờ 30 ngày 24/10, công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân mất tích tiếp tục được lực lượng chuyên nghiệp của tỉnh Lâm Đồng gấp rút triển khai.

Cháy xe đầu kéo trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Chiều 24/10, Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Vụ cháy trên xảy ra vào trưa cùng ngày đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

tm-img-alt
Cháy xe đầu kéo trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Trước đó vào 11h30, tài xế điều khiển xe đầu kéo (chưa rõ biển số) kéo theo rơ-moóc lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hướng tỉnh Bình Thuận đi Đồng Nai.

Khi xe đi đến khu vực trên thì tài xế phát hiện có mùi khét và khói bốc lên từ phía đầu xe nên nhanh chóng tấp vào lề và mở cửa thoát ra ngoài.

Do ngọn lửa bùng lên, bén ra toàn bộ cabin quá nhanh nên lực lượng tại chỗ không thể khống chế ngọn lửa liền báo tin nhờ cơ quan chức năng ứng cứu.

Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường dùng vòi rồng dập lửa. Đến khoảng hơn 12h cùng ngày ngọn lửa được khống chế nhưng toàn bộ đầu xe bị thiêu rụi.

Khởi tố vụ án liên quan việc tụ tập đông người phản đối xây cảng ở Thanh Hóa

Chiều 24/10, tin từ Cơ quan CSĐT, Công an TX Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng liên quan đến việc tụ tập đông người phản đối xây dựng cảng container Long Sơn tại bến cảng số 3.

tm-img-alt
Nhóm người tụ tập đi bộ trên tỉnh lộ 513 sáng ngày 23/10. 

Theo Công an TX Nghi Sơn, trước đó khoảng 8g30 ngày 23-10, tại khu vực chuẩn bị thi công bến số 3, dự án cảng container Long Sơn, thuộc địa phận thôn Hà Nam, xã Hải Hà, TX Nghi Sơn có khoảng 300 người dân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em tụ tập mang theo băng rôn, biểu ngữ hò hét, phản đối việc xây dựng cảng Long Sơn.

Sau đó, nhóm người tiếp tục đi bộ ra lòng đường tỉnh lộ 513 rồi bắt đầu tuần hành khoảng 0,4 km dọc tuyến tỉnh lộ qua các địa bàn xã Hải Hà, xã Hải Tiến và phường Hải Thượng thì dừng lại.

Cuộc tuần hành kéo dài từ 8g30 đến khoảng 11g45 đã gây cản trở, ách tắc giao thông nghiêm trọng dọc tuyến đường tỉnh lộ 513.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, xác minh, Công an TX Nghi Sơn xét thấy có những dấu hiệu tội phạm gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318-BLHS và đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Một ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh nghi bị cướp

Đến 16 giờ chiều ngày 24/10, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh điều tra vụ người đàn ông nghi cướp ngân hàng, xảy ra trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng.

tm-img-alt
Công an có mặt tại chi nhánh ngân hàng nghi bị cướp để điều tra vụ việc. Ảnh: HK

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, người dân sống gần khu vực chi nhánh ngân hàng Sacombank nghe tiếng hô hoán của nhân viên bảo vệ ngân hàng nên chạy ra kiểm tra.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt ghi nhận lời khai những người liên quan để làm rõ.

Đến 14 giờ chiều cùng ngày, chi nhánh ngân hàng đã tạm ngưng hoạt động, cửa cuốn ngân hàng được kéo xuống chỉ để khoảng hở nhỏ phía dưới. Lực lượng công an có mặt bên trong ngân hàng để làm việc.

TP.HCM gấp rút chuẩn bị để khởi công cải tạo rạch Xuyên Tâm

Tổng chiều dài tuyến rạch khoảng 8.865m, trong đó tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật dài 6.628m; ba tuyến nhánh (rạch Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu) tổng chiều dài 2.237m.

Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện các bước chuẩn bị, triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng để kịp khởi công dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) vào tháng 8/2024.

Thành phố quyết tâm hoàn thành xây lắp đoạn qua quận Gò Vấp vào tháng 4/2025 để chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp được Hội đồng Nhân dân Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư cuối năm 2022.

Dự án có tổng mức đầu tư 9.664 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố; trong đó chi phí xây dựng hơn 2.710 tỷ đồng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật gần 6.372 tỷ đồng và các chi phí khác.

Ngày 6/10 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã ký quyết định phê duyệt dự án, với điểm đầu giao với kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, điểm cuối giao với sông Vàm Thuật.

Tổng chiều dài tuyến rạch khoảng 8.865m, trong đó tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật dài 6.628m; ba tuyến nhánh (rạch Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu) tổng chiều dài 2.237m.

Dự án sẽ xây dựng tuyến kè bảo vệ, nạo vét lòng rạch rộng từ 20-30m; xây dựng hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mưa; xây dựng mới đường giao thông dọc hai bên.

Khi hoàn thành, dự án sẽ đảm bảo mục tiêu thoát nước chống ngập cho khu vực, kết nối giao thông cục bộ với nhiều tuyến đường và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ dọc tuyến, thu gom nước thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung của thành phố.

Cụ thể, phía đầu rạch Lăng sẽ kết nối vào hệ thống cống của dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tham Lương-Bến Cát (CRUS1) để dẫn về Nhà máy xử lý nước thải An Phú Đông (Quận 12) và phía đầu kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè kết nối vào hệ thống cống của dự án Vệ sinh Môi trường Nhiêu Lộc-Thị Nghè để dẫn về Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè (phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức).

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (chủ đầu tư) cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi động dự án này từ khá lâu nhưng vì nhiều lý do khách quan khiến công trình chưa thể triển khai theo kỳ vọng.

Nhiệm kỳ này, lãnh đạo thành phố đặt quyết tâm rất cao, sẽ triển khai dự án trong giai đoạn 2021-2025 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2028 để đáp ứng mong mỏi lâu nay của người dân.

Theo kế hoạch, trong tháng 8/2024, chủ đầu tư sẽ khởi công gói thầu xây lắp trên địa bàn quận Gò Vấp và hoàn thành công tác xây lắp vào tháng 4/2025 nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Riêng địa bàn quận Bình Thạnh với số lượng công việc nhiều hơn, dự kiến gói thầu xây lắp sẽ khởi công tháng 4/2025, hoàn thành tháng 4/2028.

“Vừa qua, dự án đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt chính thức, các nội dung bảo vệ môi trường đã được thông qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đang triển khai các bước tiếp theo để đảm bảo kịp tiến độ,” ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng chia sẻ.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 24/10/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề