Chủ nhật, 28/04/2024 07:26 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/12/2023

MTĐT -  Thứ hai, 25/12/2023 17:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 25/12/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên

Ngày 25/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương thực hiện thống nhất liên thông chương trình, nội dung các bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ Nội vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện việc tuyển dụng giáo viên theo biên chế được giao, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên của các cơ sở giáo dục.

tm-img-alt
Các ứng viên tham gia đợt tuyển dụng viên chức do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bộ Tài chính bố trí ngân sách cho giáo dục, đào tạo và kinh phí thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương để thực hiện các chương trình, đề án, dự án tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Chỉ thị cũng nêu rõ Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 686 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề về việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trình Chính phủ trong tháng 12-2023.

Bộ GD&ĐT tiếp tục hoàn thiện và phát triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đặt ra, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12-2023.

Đồng thời, hoàn thiện Đề án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2024.

Tổng kết việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018, trên cơ sở đó đề xuất phương án, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội việc tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa theo quy định về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong năm 2025.

Ban hành văn bản hướng dẫn về phương pháp định giá sách giáo khoa, bảo đảm kiểm soát chi phí sản xuất, phát hành để giảm giá thành sách giáo khoa; cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông; quy hoạch quỹ đất sử dụng cho giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên; thực hiện tuyển dụng giáo viên bảo đảm đủ số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đối với các cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng nhu cầu tối thiểu theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh diện chính sách, diện hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vùng sâu, vùng xa, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ; gửi Bộ GD&ĐT trước ngày 15-8 hằng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương việc thực hiện Chỉ thị này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Hai nam sinh gặp nạn trên đường đi thi về, một người tử vong

Chiều 25/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo UBND xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) xác nhận, trên quốc lộ 38 qua thôn Đông Giao, xã Lương Điền vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến hai nam sinh thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h15 cùng ngày, N.V.Đ (SN 2007 ở xã Lương Điền) và L.D.Đ.K (SN 2007 ở xã Cẩm Điền, cùng huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) chở nhau trên xe máy BKS 34AM-006.4x theo hướng quốc lộ 5 đi Bắc Ninh.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn khiến hai nam sinh thương vong.

Khi đến Km 31+200 quốc lộ 38, thuộc địa phận thôn Đông Giao, xã Lương Điền thì xe máy của hai em đâm vào phía sau xe ô tô đầu kéo BKS 15C-291.8x kéo theo rơ-moóc BKS 15R-14.09x (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang đi cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh đã khiến cả 2 nam sinh trên xe máy ngã văng ra đường, Đ tử vong tại hiện trường; K bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Được biết, Đ và K đang trên đường từ trường về nhà sau khi kết thúc môn thi cuối học kỳ.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT Công an huyện Cẩm Giàng cùng Đội CSGT Ngã Ba Hàng (Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương) đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết phân làn giao thông, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 ở Nghệ An cao nhất 80 triệu đồng, thấp nhất 150.000 đồng

Báo Nghệ An đưa tin, sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện khảo sát tại các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn. Trong đó, có 13 công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 21 công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, 8.895 doanh nghiệp dân doanh và 75 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị và địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo kết quả về thưởng Tết ở các doanh nghiệp.

Theo đó, một số doanh nghiệp trả thưởng cho người lao động vào dịp Tết Dương lịch với mức thưởng bình quân là 1,65 triệu đồng, cao nhất là 99,5 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

tm-img-alt
Tiền thưởng bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động Tết Âm lịch Giáp Thìn là 3,58 triệu đồng/người. Ảnh tư liệu: Thu Huyền

Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung vào thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tiền thưởng bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động Tết Âm lịch Giáp Thìn là 3,58 triệu đồng/người (giảm 15% so với Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2022), cao nhất là 80 triệu đồng/người (bằng mức thưởng so với năm 2023), thấp nhất là 150.000 đồng/người.

Trong đó: Khối các công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất 34 triệu đồng/người, bình quân 4,7 triệu đồng/người, thấp nhất 150.000 đồng/người.

Khối công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất 18 triệu đồng/người; bình quân 2,25 triệu đồng/người, thấp nhất 300.000 đồng/người.

Khối các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất 30 triệu đồng/người, bình quân 2,7 triệu đồng/người, thấp nhất 150.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiền thưởng cao nhất 80 triệu đồng/người; bình quân 4,7 triệu đồng/người, thấp nhất 150.000 đồng/người.

Phát hiện cơ sở đang sơ chế gần 4 tấn da bò bốc mùi hôi thối ở Đà Nẵng

Tin trên VOV, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND và Công an xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật (da bò) tại thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang.

tm-img-alt
Sau khi bị phát hiện, chủ cơ sở cam kết tự tiêu hủy số lượng sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sơ chế 105 bộ da bò, gần 4 tấn da bò bốc mùi hôi. Ông N.L (59 tuổi), chủ cơ sở này không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; giấy chứng nhận kiểm dịch và các hồ sơ thủ tục liên quan đến điều kiện vệ sinh thú y đối với số lượng da bò nói trên.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản tiếp tục điều tra làm rõ, chủ cơ sở cam kết tự tiêu hủy số lượng sản phẩm động vật nói trên.

Khởi tố nguyên giám đốc ngân hàng tham ô 3,5 tỉ đồng

PLO đưa tin, ngày 25/12, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM khởi tố Nguyễn Hoàng Kim Vy (35 tuổi, ngụ quận 8; nguyên là Giám đốc Phòng Giao dịch Trần Não, Ngân hàng Vietbank) về tội tham ô tài sản.

tm-img-alt
Công an khởi tố bà Vy về tội tham ô tài sản. Ảnh: HT

Nguyễn Thị Thùy Liên (38 tuổi; ngụ TP Thủ Đức; nguyên là kiểm soát viên Phòng Giao dịch Trần Não) và Nguyễn Thị Vân (26 tuổi; ngụ tỉnh Bình Phước; nguyên là giao dịch viên Phòng Giao dịch Trần Não) bị khởi tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP phát hiện một số sai phạm xảy ra tại Phòng Giao dịch Trần Não nên tập trung điều tra.

Công an xác định bị can Vy đã có hành vi lợi dụng chức vụ chỉ đạo hai thuộc cấp là Liên và Vân thực hiện các thủ tục tất toán sai quy định đối với sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15-12, Cơ quan CSĐT, Công an Thành phố đã khởi tố ba bị can trên trong vụ án tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Phòng Giao dịch Trần Não để điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Thiếu nhân lực, chi nhánh đăng kiểm ở Đồng Nai tạm dừng hoạt động

VTC đưa tin, theo Sở GTVT Đồng Nai, hiện nay Ban Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai chỉ có 1 Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm và 1 Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh đăng kiểm Định Quán, do đơn vị thiếu lãnh đạo ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nên phải ngưng hoạt động 1 chi nhánh.

"Nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu kiểm định của người dân, theo tình hình thực tế số lượng phương tiện tập trung đến kiểm định tại Chi nhánh đăng kiểm Long Khánh (60-02S) nhiều hơn so với Chi nhánh đăng kiểm Định Quán (60-03S). Vì vậy Trung tâm mở cửa hoạt động trở lại tại Chi nhánh đăng kiểm Long Khánh (60-02S, tại TP Long Khánh).

Đồng thời, tạm ngưng hoạt động kiểm định tại Chi nhánh đăng kiểm Định Quán (60-03S) do lãnh đạo của đơn vị này ông Nguyễn Hoàng Dũng chuyển qua phụ trách tại Chi nhánh đăng kiểm Long Khánh", đại diện Sở GTVT nói.

tm-img-alt
Tạm dừng hoạt động chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới 60-03S (huyện Định Quán) vì thiếu nhân lực.

Trước đó, ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Sơn Hải, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đăng kiểm Long Khánh (60-02S). Đến ngày 17/11, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cũng ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ công tác và đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Sơn Hải.

Hiện nay tại Đồng Nai chỉ còn 4/6 đơn vị đăng kiểm đang hoạt động gồm: Chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới 60-01S và Chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới 60-05D (đều đóng tại TP Biên Hòa); Chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới 60-02S (TP Long Khánh); Chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới 60-06D (huyện Long Thành). Hiện 4 đơn vị đăng kiểm này có tổng cộng 10 dây chuyền đăng kiểm đang hoạt động.

Sở GTVT Đồng Nai khuyến cáo chủ phương tiện nên đưa các phương tiện sắp đến hạn, đã đến hạn hoặc quá hạn đăng kiểm lựa chọn thời điểm kiểm định sớm, phù hợp để tránh tình trạng tập trung đông, quá tải. Có thể chủ động khi trên đường về quê, đi công tác, du lịch, lấy hàng, giao hàng có thể vào bất kỳ đơn vị nào thuận tiện để kiểm định xe.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/12/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề