Chủ nhật, 28/04/2024 03:32 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/1/2024

MTĐT -  Thứ sáu, 26/01/2024 17:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 26/1/2024 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Biến thể phụ JN.1 làm tăng số ca mắc và tử vong do COVID-19

Theo báo SK&ĐS, thông tin về số ca mắc COVID-19 trong thời gian qua ở nước ta, Phó Cục trưởng Phụ trách, quản lý điều hành Cục Y tế dự phòng – Tiến sĩ Hoàng Minh Đức cho biết: Trong 2 tuần đầu năm 2024 ghi nhận 419 ca mắc COVID-19 và nhập viện rải rác tại 39 tỉnh, thành phố; số ca mắc COVID-19 tăng 2,4 lần so với 2 tuần trước đó. Số ca nhập viện tăng nhưng không có trường hợp nặng, hệ thống điều trị hiện vẫn đáp ứng hiệu quả.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo số liệu giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), từ ngày 18/12/2023 đến hết ngày 22/1/2024 các bệnh viện của Thành phố tiếp nhận 94 ca COVID-19 điều trị nội trú đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác.

Trong số đó có 17 ca bệnh nặng phải thở oxy, không có ca tử vong do COVID-19. Tất cả ca bệnh nặng đều là người thuộc nhóm nguy cơ (có bệnh nền nặng) và chưa tiêm chủng đủ các mũi vaccine COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Nga, trong năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận rải rác ca mắc COVID-19 phải nhập viện, cũng có trường hợp phải thở oxy. 17 ca nặng phải thở oxy hiện nay là con số ghi nhận liên tiếp trong 5 tuần lễ. Hầu hết các trường hợp này thuộc nhóm nguy cơ, người cao tuổi có bệnh lý nền, có người chỉ tiêm 2, 3 mũi, không có mũi nhắc thứ 4 theo khuyến cáo của ngành y tế...

12/16 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 12/2023 nhiễm biến thể phụ của Omicron JN.1, ngoài ra có 1 ca nhiễm biến thể JN.1.1; 2 ca BA.2.86.1 và 1 ca XDD. Đặc biệt, số ca nhập viện do COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có xu hướng gia tăng dần trong 6 tuần gần đây.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ cho biết JN.1 là biến thể đang phát triển nhanh nhất và chiếm ưu thế tại Mỹ trong tháng 12/2023.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể JN.1 có những đặc điểm kháng nguyên mới cho phép virus dễ dàng tấn công vào hệ miễn dịch, dễ lây truyền hơn, do đó đã nhanh chóng chiếm ưu thế trong các biến thể SARS-CoV-2 gây bệnh toàn cầu. Tuy nhiên chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn các biến thể phụ khác của Omicron.

Tết Nguyên đán 2024, miền Bắc có thể đón không khí lạnh

Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, thời tiết Tết Nguyên đán Giáp Thìn, miền Bắc khả năng rét nhưng ít khả năng rét đậm, rét hại.

Thông tin này được TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đưa ra tại Hội thảo thông tin dự báo xu thế khí tượng thủy văn năm 2024 và triển khai kế hoạch phối hợp thông tin giữa cơ quan khí tượng thủy văn với các cơ quan báo chí, diễn ra chiều 26/1.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, giai đoạn trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ 29/1 đến 5/2 (19 - 26 tháng Chạp), nền nhiệt cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Trong giai đoạn này chưa có đợt không khí lạnh mạnh nào tác động.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Ở các tỉnh miền Bắc, ông Lâm cho hay, trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều có thể hửng nắng, trời rét, ít khả năng xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiệt độ ban ngày có thể lên đến 24-25 độ C, trời có nắng.

Trong tuần giáp và trong Tết, ngày 6 - 12/2 (27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), nền nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Còn tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, thời tiết cũng sẽ phổ biến ít mưa, ngày nắng ráo, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ.

TS Hoàng Phúc Lâm cho biết thêm, từ 2/2 (23 tháng Chạp), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ chính thức phát tin dự báo thời tiết Tết Nguyên đán.

Bản tin này sẽ cập nhật hàng ngày để người dân năm được diễn biến thời tiết, có các kế hoạch đón Tết phù hợp.

Khởi tố ba cán bộ xã ở Thái Bình thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu và Môi trường (Công an tỉnh Thái Bình) đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với lãnh đạo xã Thụy Trường (huyện Thái Thụy).

tm-img-alt
Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố với đối tượng Đồng Minh Chính, Chủ tịch UBND xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố gồm: Đồng Minh Chính (sinh năm 1974, Chủ tịch UBND xã); Nguyễn Mậu Tuyến (sinh năm 1972, Phó chủ tịch UBND xã) và Bùi Anh Bính (sinh năm 1963, nguyên Cán bộ Địa chính xã) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Văn Bấn (sinh năm 1959, trú xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy) về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Theo tài liệu điều tra, đối tượng Mai Văn Bấn đã khai thác tài nguyên không được cấp phép, phục vụ công trình trên địa bàn xã Thụy Trường (huyện Thái Thụy) gây thiệt hại về tài sản hơn 1 tỷ đồng.

Sóc Trăng: Hàng chục người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Có khoảng 30 người ở Sóc Trăng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, hạ huyết áp do ngộ độc thực phẩm.

Sau khi ăn bánh mì mua tại một cơ sở bán bánh mì trên đường Hai Bà Trưng, phường 1, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), 30 người đã phải nhập viện cấp cứu.

Trưa 26/1, ông Âu Hiền Sĩ - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sóc Trăng cho biết trên địa bàn phường 1, TP Sóc Trăng vừa xảy ra vụ nghi ngờ độc thực phẩm do ăn bánh mì.

Thông tin từ Trung tâm Y tế TP Sóc Trăng, chiều 25/1, Trung tâm Y tế TP Sóc Trăng có tiếp nhận thông tin một số ca nghi ngờ ngộ độc thực phẩm nên tổ chức đội điều tra tại các bệnh viện trên địa bàn TP Sóc Trăng, ghi nhận có 30 ca có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, sốt, hạ huyết áp.

Trong đó, Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Sóc Trăng 11 ca, Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi 5 ca, Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn 7 ca, Bệnh viện Quốc Tế Phương Châu 5 ca, Bệnh viện Quân Dân Y 2 ca.

tm-img-alt
Các bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.

Theo các bệnh nhân, họ mua và sử dụng bánh mì của cơ sở trên đường Hai Bà Trưng, phường 1, TP Sóc Trăng. Thời gian ăn bánh mì từ 16 giờ đến 20 giờ ngày 24/1 và đến khoảng 23 giờ ngày 24/1 thì nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Y tế TP Sóc Trăng kết hợp với Chi cục ATTP tỉnh tiến hành các bước điều tra, xác minh vụ việc.

Hiện tại qua thăm khám tại các bệnh viện thì tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân tạm ổn không có biểu hiện lạ về sức khỏe.

Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đã lấy mẫu gửi xét nghiệm, khi có kết quả sẽ thông tin sau.

6 người thoát nạn trong vụ cháy tiệm cắt tóc lúc rạng sáng

Phát hiện hỏa hoạn, 6 người trong căn nhà 2 tầng trong hẻm 453 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TP.HCM chạy lên sân thượng, leo qua nhà hàng xóm thoát nạn thành công.

Theo đó, vào khoảng 1h sáng 26/1, người dân phát hiện hỏa hoạn bùng lên tại căn nhà 2 tầng trong hẻm 453 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3.

tm-img-alt
Cháy nhà lúc rạng sáng tại quận 3, TP.HCM.

Thời điểm này, trong căn nhà có khoảng 6 người, phát hiện cháy, những người này liền chạy lên sân thượng, leo qua nhà hàng xóm thoát nạn.

Người dân địa phương cũng huy động bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng phát mạnh và lan sang các tầng còn lại.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận 3 đã đến hiện trường dập lửa. Khoảng 1 giờ sau, đám cháy được khống chế.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/1/2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề