Thứ hai, 29/04/2024 06:55 (GMT+7)

Tin tức đô thị 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 5/2/2024

MTĐT -  Thứ hai, 05/02/2024 16:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 5/2/2024. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 5/2/2024 trên moitruongvadothi.vn.

Khai trương tuyến xe điện kết nối Hoàng thành Thăng Long và Phố cổ Hà Nội

Tham dự chương trình có PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam; Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Cùng dự có ông Phạm Tuấn Long - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm; ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội; Ông Nguyễn Song Tùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Xuân…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cho biết, với thông điệp “Vì một Hà Nội xanh”, tuyến xe ô tô điện sẽ đưa du khách khám phá những nét văn hóa đặc trưng của Thủ đô Hà Nội theo lộ trình tham quan tuyến Hồ Hoàn Kiếm - khu phố cổ Hà Nội và Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long.

Việc sử dụng  phương tiện giao thông thân thiện để khai thác tuyến du lịch của Hà Nội kết nối giữa Kinh thành - nơi sinh hoạt và làm việc của vua, hoàng gia và triều đình và Thị thành  - nơi có nhiệm vụ trấn phía Đông Kinh thành và cung cấp các đồ dùng, thực phẩm sinh hoạt thiết yếu cho hoàng tộc và triều đình sẽ mang đến một trải nghiệm mới mẻ, an toàn cho du khách.

PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cũng cho biết, Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long - Đông Kinh bắt đầu từ thời tiền Thăng Long qua thời Đinh - Tiền Lê, phát triển mạnh mẽ dưới thời Lý, Trần, Lê Sơ - Lê Mạc - Lê Trung Hưng và thành Hà Nội dưới triều Nguyễn.

Đây là công trình đồ sộ được các triểu đại vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam.

“Việc khai trương tuyến xe ô tô điện kết nối du lịch phố cổ Hà Nội và di sản thế giới Hoành Thành Thăng long có ý nghĩa lịch sử - văn hóa vô cùng quan trọng. Đây là hành trình mang ý nghĩa kết nối di sản với câu chuyện rất chân thực về cuộc sống của cư dân thành thị xưa với kinh thành”.

tm-img-alt
Đại biểu cắt băng khai trương tuyến ô tô điện kết nối du lịch phố cổ Hà Nội và Hoàng Thành Thăng Long.

Thông tin thêm về việc khai thác tuyến du lịch xe điện mới, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, tuyến du lịch xe điện mới được thành phố phê duyệt 20 xe hoạt động, có cung đường 10km, di chuyển qua 24 tuyến phố với chủ đề: Giới thiệu cho khách du lịch các công trình văn hóa, địa danh lịch sử, danh lam thắng cảnh gắn với sự hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến như: Hồ Hoàn Kiếm, Khu phố cổ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Tuấn Long cũng cho biết, sau hơn 13 năm triển khai, dự án đưa xe điện vào khai thác phục vụ du lịch đã khẳng định được tính hiệu quả trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, kết nối giao thông đô thị, bảo vệ môi trường.
Theo thống kê, từ tháng 7/2010 đến nay, xe điện đã phục vụ gần 7 triệu lượt khách du lịch, ước tính đến hết tháng 12/2023, tổng doanh thu của xe điện đạt trên 150 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước 42,3 tỷ đồng.

Nhân dịp khai trương, Ban tổ chức triển khai chương trình khuyến mại miễn phí chiều đi từ Hồ Hoàn Kiếm đến Hoàng Thành Thăng Long, với số lượng 10 xe hoạt động liên tục trong ngày, thời gian đến hết ngày 9/2/2024.

Đặc biệt nhân dịp Xuân mới lần đầu tiên Hoàng thành Thăng Long khai trương và đưa vào sử dụng hệ thống hướng dẫn thuyết minh tự động (auto guide).

Hiện nay, Công ty cổ phần Đồng Xuân bố trí 20 xe điện phục vụ cho tuyến du lịch xe điện này. Mức giá 245 nghìn đồng/7 khách cho mỗi chiều di chuyển được đánh giá là phải chăng, phù hợp với túi tiền của mọi người.

Ngoài ý nghĩa kết nối di sản, việc khai trương tuyến du lịch xe điện kết nối Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và Hoàng thành Thăng Long góp phần thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của thành phố Hà Nội.

Ngay sau lễ khai trương, nhiều du khách đã tham gia trải nghiệm những chuyến xe điện đầu tiên kết nối hai khu di sản quan trọng bậc nhất của Hà Nội.

Thông xe kỹ thuật cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, TP. Thái Nguyên qua các thời kỳ.

Dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên được đầu tư từ nguồn ngân sách của TP. Thái Nguyên, với trên 158 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là trên 123 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 17,7 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác. Công trình có tổng chiều dài 620m, gồm 6 nhịp dầm thép liên hợp, bề rộng 8,5m; mố trụ cầu bằng bê tông cốt thép; vận tốc thiết kế qua cầu là 30km/h.

Cầu vượt đường sắt tại TP.Thái Nguyên có bề rộng 8,5m, bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, mặt cầu được thảm bê tông nhựa thiết kế 2 làn xe hỗn hợp với vận tốc qua cầu là 40km/h.

tm-img-alt
Các đại biểu cắt băng thông xe kỹ thuật cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên.

UBND TP. Thái Nguyên giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư dự án quan trọng này. Với vai trò được giao, Ban Quản lý Dự án đã dồn toàn lực để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Mặc dù trong quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi, tổ chức mặt bằng thi công, tập kết vật tư, thiết bị hạn hẹp, song các nhà thầu thi công đã chủ động xây dựng và triển khai phương án tổ chức thi công khoa học, huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Dự án do liên danh Hà Nội - Thái Nguyên thi công, gồm 2 nhà thầu là Công ty CP - Tổng Công ty Cơ khí xây dựng Thăng Long và Công ty CP. BCD GROUP.

Khi Dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên được hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc, xung đột giao thông tại vị trí giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ, đường Quang Trung, đường Việt Bắc và tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên.

Sau khi cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên được hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc, xung đột giao thông tại vị trí giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ, đường Quang Trung, đường Việt Bắc và tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên. Đồng thời, Dự án góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối trung tâm TP.Thái Nguyên với các tuyến giao thông liên vùng và nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố…

TP Bắc Giang: Tạo điểm nhấn đô thị, sẵn sàng đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Bắc Giang cho biết, các địa điểm tập trung trang trí dịp này gồm: Quảng trường 3/2; Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh; cổng trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh; khuôn viên trước Thành ủy, UBND TP; cổng công viên Ngô Gia Tự, công viên Hoàng Hoa Thám; di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang; trên các đảo giao thông của một số tuyến đường tại TP Bắc Giang.

tm-img-alt
Khu vực Quảng trường 3/2 - nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh và TP Bắc Giang

Để trang trí các tiểu cảnh, Công ty cổ phần Hoa Liti dùng hơn 10 nghìn chậu, lẵng hoa tươi các loại như: Cúc mâm xôi, trạng nguyên, dạ yến thảo, đỗ quyên, cúc vàng... để trang trí. Tại mỗi khu vực, đơn vị thiết kế mẫu riêng với những điểm nhấn riêng biệt.

Đặc biệt, khu vực Quảng trường 3/2 - nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh và TP Bắc Giang được trang trí với khối hình bắt mắt gồm hai con rồng là linh vật của năm 2024, xung quanh có nhiều giỏ hoa rực rỡ sắc màu. Tất cả khu vực trang trí này sẽ được chiếu sáng bằng đèn LED công suất 50W.

Tại khu vực cổng công viên Hoàng Hoa Thám được trang trí hình linh vật rồng cách điệu kết hợp với các mô hình tượng trưng mâm lễ ngày Tết như bánh chưng, đồng tiền...

Hiện đội ngũ nhân viên đang tích cực thi công, trang trí tiểu cảnh ở từng khu vực, bảo đảm cảnh quan đẹp, đặc sắc để người dân vui xuân, đón Tết.

TX Quảng Yên (Quảng Ninh): Đang khoác trên mình chiếc áo mới khang trang để đón tết Giáp Thìn

Điểm nhấn trong công tác chỉnh trang đô thị Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Quảng Yên tiến hành trang trí, làm nổi bật không khí mừng Đảng, mừng Xuân với các phần việc đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường như: Sơn, quét vôi ve cây xanh, tường rào tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, di tích, điểm tham quan; chỉnh trang các tuyến phố: Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Ngô Quyền, Nguyễn Bình… Thị xã cũng tiến hành trồng hoa, thảm cỏ tại các đảo giao thông, tạo cảnh quan và khí thế vui tươi, phấn khởi cho nhân dân đón Tết.

tm-img-alt
Công ty CP Giao thông - Công Chính thị xã bố trị lực lượng quét vôi, ve tường rào các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Cùng với đó, Công ty CP Giao thông - Công chính thị xã đã bố trí lực lượng vệ sinh môi trường, thường xuyên quét, hút bụi, tưới rửa đường; thu gom, quét dọn vệ sinh tại các tuyến đường, tuyến phố không để rác ứ đọng, nhất là có phương án xử lý đối với các điểm thường xuyên bị ứ đọng rác thải, nước thải và tiến hành khơi thông hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn. Đại diện Công ty, cho biết: Cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 1/2024, đơn vị đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị phục vụ nhân dân đón Tết. Đặc biệt, từ nay đến Tết cổ truyền, đội môi trường sẽ tăng ca để hoàn thành các phần việc đảm bảo vệ sinh môi trường. Công ty cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể, lịch vệ sinh đảm bảo đường phố sạch, đẹp trước, trong và sau Tết.

Ngoài ra, thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chức năng tập trung ra quân nhắc nhở và xử lý vi phạm để các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây ùn tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị, an ninh trật tự; Quy hoạch cụ thể vị trí, điểm tổ chức chợ Hoa Xuân và triển lãm sinh vật nhằm phục vụ cho việc tổ chức các điểm bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Đi đôi với đó, thị xã đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền người dân trên địa bàn, nhất là những hộ dân sinh sống ở khu vực trung tâm thị xã, dọc các tuyến đường chính chăm sóc cây xanh đường phố; cắm cờ, trang trí, chỉnh trang khuôn viên nhà; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan sạch đẹp chào đón năm mới.

Tết đang đến rất gần, không khí xuân đã rộn ràng. Việc chỉnh trang đô thị không chỉ tạo không khí vui tươi phục vụ nhân dân mà còn thể hiện nét văn minh, mỹ quan đô thị. Với sự chuẩn bị chu đáo,  để cùng TX Quảng Yên đang khoác trên mình chiếc áo mới khang trang, hiện đại, xanh, sạch, đẹpnhân dân đón năm mới vui tươi, an toàn và hạnh phúc.

Nghệ An: Thị xã Hoàng Mai tập trung chỉnh trang đô thị mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn

Trong những ngày này, khi đến phường Quỳnh Thiện, không khí xuân mới tràn ngập mọi ngóc ngách. Khắp các tuyến đường chính, đặc biệt là tại trụ sở UBDN phường, trường học và các nhà văn hoá, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những băng rôn, khẩu hiệu, và trang trí cờ hoa rực rỡ. Là trung tâm của thị xã, công tác chỉnh trang đô thị đã được chính quyền địa phương quan tâm triển khai từ đầu tháng 12 âm lịch.

Để đảm bảo hiệu quả của công tác này, Đảng bộ đã chỉ đạo UBND phường phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể, cùng với Ban sự khối huy động cán bộ, đoàn viên, và hội viên tham gia dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khuôn viên nhà văn hoá, và các điểm công cộng.

Đồng thời,  chú trọng đặc biệt vào công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng để không chiếm lấn lòng, lề đường, mà ngược lại, treo cờ tổ quốc và trang trí đèn hoa chào đón năm mới, cũng như kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng.

Ở phường Quỳnh Dị, không khí chỉnh trang đô thị để chào đón năm mới đang nhận được sự phấn khởi tích cực từ cộng đồng dân cư. Trên các trục đường chính như 537B và đường trung tâm phường từ ngã ba khối Yên Trung đi đến làng nghề Phú Lợi, người dân đều hăng hái tham gia quét dọn vệ sinh, treo cờ, hoa, và đèn lồng để tạo nên một không gian tràn ngập vẻ đẹp khang trang và sạch sẽ.

tm-img-alt
Không khí chỉnh trang đô thị để chào đón năm mới đang nhận được sự phấn khởi tích cực từ cộng đồng dân cư.

Đồng thời triển khai ở tất cả các điểm công cộng, khuôn viên nhà văn hóa 5/5 khối. Để triển khai thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, UBND phường đã chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với Ban cán sự khối tuyên truyền huy động cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên tham gia thực hiện. Trong đó Hội CCB phường đã huy động cán bộ, hội viên tổ chức treo cờ tổ quốc dọc 2 bên tuyến đường 537B từ Quốc lộ 1A đi xuống đền Cờn.

Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện, tạo không khí để nhân dân đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, phấn khởi, UBND Thị xã Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo các cơ quan đơn vị, xã, phường tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Để làm cho diện mạo đô thị khang trang xanh- sạch - đẹp, vừa tạo ra phong trào thi đua sôi nổi có sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thị xã, qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu dân tộc của nhân dân Hoàng Mai.

Công tác đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông được UBND Thị xã chỉ đạo quyết liệt, hiện nay 10/10 xã, phường đã tổ chức ra quân đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường, khu dân cư, nơi tập trung đông người, ngã 3, ngã tư từ đó đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông trong dịp tết.

Công tác tuyên truyền được các cấp các ngành tập trung thực hiện, trong đó tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền cổ động. Theo báo cáo của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông, đến thời điểm này, toàn Thị xã đã treo mắc được 800 cờ vui, 02 cụm panô 2 mặt với diện tích 230m2, 03 băng rôn với diện tích 32,4m2 tại các điểm trung tâm Thị xã, chạy File cổng chào điện tử Nghệ An.

Tại các xã phường đã treo được 220 băng rôn, hơn 3000 cờ tổ quốc. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ tổ quốc, cờ Đảng chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn.

Khắp Thị xã Hoàng Mai, không khí chào đón năm mới đang tỏa sáng trên mọi con đường, tuyến phố, khu dân cư và trong từng gia đình. Những ngày cuối năm, khắp các tuyến đường và khu phố trên địa bàn được trang trí như một chiếc áo mới, tạo nên một bức tranh đẹp khang trang, sạch sẽ và vô cùng hiện đại cho Thị xã trẻ trung Hoàng Mai.

Đồng Nai: Khai mạc đường hoa Nguyễn Văn Trị mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Thanh - Phó chủ tịch UBND TP. Biên Hòa cho biết, đường hoa xuân là một trong những chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, và chào mừng Kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.

“Đường hoa được thiết kế thành 3 khu vực tương ứng với 3 chương: Cổng chào; 5 mô hình trung tâm và 14 tiểu cảnh trang trí dọc bờ sông Đồng Nai gắn với cụm công trình ánh sáng giai đoạn 1; cùng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật như viết thư pháp, giới thiệu sản phẩm gốm Biên Hòa, nhạc acoustic, trưng bày sách, báo xuân… tạo nên không gian đặc sắc, mang tới cho người dân trải nghiệm đáng nhớ, với niềm lạc quan, hứng khởi với thành tựu thời gian qua của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cũng như sẵn sàng cho một năm mới khí thế mới, niềm tin thắng lợi mới”, ông Thanh cho hay.

tm-img-alt

Linh vật rồng tại khuôn viên đường hoa Nguyễn Văn Trị (Ảnh: Nguyễn Trọng)

Đường hoa là hình ảnh tiêu biểu mang tính đặc trưng của thành phố về cảnh quan, kiến trúc, sẽ góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân với niềm lạc quan, phấn khởi về thành tựu phát triển thời gian qua của tỉnh Đồng Nai nói chung, TP. Biên Hòa nói riêng.

Đặc biệt, điểm nhấn của đường hoa năm nay là chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa chào đón giao thừa Tết nguyên đán 2024 tại Cầu Hóa An.

tm-img-alt

Hàng nghìn người đổ về đường hoa Nguyễn Văn Trị tối 4/2 (Ảnh: Hiếu Anh).

Cũng tại lễ khai mạc, khán giả đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, gồm những ca khúc mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng 325 Biên Hòa – Đồng Nai hình thành và phát triển.

Được biết, đường hoa có chiều dài 600m (từ chân cầu Hóa An kéo dài đến ngã ba đường Nguyễn Văn Trị - Hoàng Minh Châu).

Thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thị xã Ngã Năm là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh, những ngày này, UBND thị xã đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị đón Tết Giáp Thìn 2024.

Nếu có dịp dạo quanh các tuyến đường chính của thị xã, chúng ta dễ dàng nhận thấy đội ngũ công nhân đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng trong việc trồng cây và trang trí đèn thắp sáng, trang hoàng đường phố,…để sẵn sàng chào đón năm mới, xuân Giáp Thìn 2024.

Năm nay, một số hạng mục như: duy tu, nâng cấp, sửa chữa và đầu tư xây dựng mới các công trình giao thông, hệ thống thoát nước là một trong những phần việc được ngành chức năng của thị xã khẩn trương thực hiện nghiêm túc, tiến độ thực hiện cũng được kịp thời đúng quy định, nhằm đảm bảo cho người dân lưu thông tốt nhất; đặc biệt, thị xã vừa chính thức đưa vào hoạt động dự án tuyến đường Nguyễn Văn Linh, nối liền Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Quốc lộ 61B, cũng như hoàn thành mặt lộ tuyến đường Nguyễn Trãi.

Trong dịp cuối năm, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Trước thực trạng đó, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị kết hợp cùng ngành chức năng có liên quan, triển khai thực hiện đồng bộ các vĩa hè thông thoáng, hệ thống thoát nước các tuyến đường nội ô được triển khai thực hiện khá hoàn chỉnh; đồng thời sơn vạch kẻ đường, vạch dành cho người đi bộ thuộc các đoạn lộ trung tâm; mặc khác thường xuyên theo dõi, giám sát các đơn vị thi công chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông, hoàn trả mặt đường để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người và phương tiện đi lại trong dịp tết.

Không chỉ khắc phục hạ tầng giao thông, mà các công trình thiết yếu liên quan khác như: sửa chữa đèn chiếu sáng, đèn trang trí các tuyến đường nội ô thị xã cũng được kiểm tra, bảo dưỡng kịp thời. Đón Tết Nguyên đán năm nay, thị xã Ngã Năm còn chú trọng trang trí ở các công viên, vòng xoay, các tuyến đường chính nội ô thị xã, nhằm tạo nên diện mạo mới của một đô thị.

Việc chỉnh trang, làm đẹp cảnh quan môi trường đô thị không chỉ nhằm tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi cho người dân mà còn thể hiện nét văn hóa và tạo  thiện cảm đối với thị xã trong cái nhìn của du khách trong và ngoài tỉnh, khi đến thị xã Ngã Năm trong những ngày giáp tết.

tm-img-alt
Đội ngũ công nhân đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng trong việc trồng cây và trang trí đèn thắp sáng, trang hoàng đường phố.

Cùng với công tác chỉnh trang đô thị đón tết nguyên đán, công tác trang hoàng đường phố, cũng được UBND thị xã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh thị xã tập trung triển khai thực hiện tốt.

Đón tết nguyên đán Giáp Thìn năm nay, đơn vị đã triển khai xây dựng và trang trí lại tất cả các cổng chào 2 mặt tại trung tâm thị xã, cũng như cổng ào hướng từ Thạnh Trị về thị xã Ngã Năm; trang trí lại một số  lớn trước khu hành chính thị xã; đồng thời, tổ chức treo 25 băng rôn, 250 cờ đuôi cá, 800 cờ phướn và 15 cụm cờ tại các tuyến đường nội ô thị xã, các tuyến đường chính của thị xã. Có thể nói, đến nay tất cả các phần việc chỉnh trang đô thị, đều được các ngành chức năng có liên quan phối hợp thực hiện hoàn chỉnh.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã đến, hòa cùng với không khí vui xuân là những công trình sẽ được đưa vào sử dụng. Công tác chỉnh trang, làm đẹp cảnh quan môi trường đô thị không chỉ tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi mà còn tạo được dấu ấn trong người dân khi tết đến, xuân về.

Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành chức năng, mà mỗi người dân đều phải có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, để thị xã Ngã Năm luôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hướng đến một đô thị loại III trong tương lai không xa.

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 5/2/2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.