Thứ hai, 29/04/2024 09:13 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 2/2/2024

MTĐT -  Thứ sáu, 02/02/2024 16:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường mới nhất, nóng nhất hôm nay 2/2/2024. Cập nhật tin nhanh môi trường mới nhất hôm nay 2/2/2024 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Thái Nguyên: Kiểm soát, giám sát chặt chẽ nguồn thải dịp Tết Giáp thìn 2024

Thái Nguyên: Kiểm soát, giám sát chặt chẽ nguồn thải dịp Tết Giáp thìn 2024
TP. Thái Nguyên trang hoàng rực rỡ chào đón năm mới 2024. Ảnh: TNGOP

Tại công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên có ý kiến chỉ đạo đến các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố, cụ thể như sau:

Các các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ:

Bố trí, sắp xếp lực lượng tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin, chủ động phòng ngừa và huy động nguồn lực để tổ chức xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường (nếu có) nhanh chóng, hiệu quả; báo cáo kịp thời tới các cơ quan chuyên trách ứng phó các sự cố liên quan (phòng chống cháy nổ, hoá chất, tràn dầu, vận chuyển hàng nguy hiểm...) và phối hợp trong công tác ứng phó, khắc phục giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp có sự cố.

Tổ chức thực hiện các phương án thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trên địa bàn, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực công cộng, khu vực chợ, khu dân cư tập trung, khu du lịch văn hoá, khu vui chơi, giải trí và chất thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh khối lượng chất thải lớn.

Tăng cường tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phân loại, thu gom chất thải theo quy định; tăng cường công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh, tránh nguy cơ dịch lây nhiễm ra cộng đồng để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khoẻ của nhân dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ động theo dõi giám sát chặt chẽ các nguồn thải lớn, có nguy cơ ô nhiễm môi trường thông qua các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục và có các biện pháp phù hợp.

Quảng Bình: Tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường dịp Tết Giáp Thìn 2024

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí, sắp xếp lực lượng tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin, chủ động phòng ngừa và huy động các nguồn lực để tổ chức xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường (nếu có) nhanh chóng, hiệu quả; báo cáo kịp thời tới cơ quan chuyên trách ứng phó các sự cố môi trường và sự cố liên quan (phòng, chống cháy nổ, hóa chất, tràn dầu, vận chuyển hàng nguy hiểm...) và phối hợp trong công tác ứng phó, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp có sự cố. Chủ động theo dõi giám sát chặt chẽ các nguồn thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện các phương án thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trên địa bàn, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực công cộng, khu vực chợ, khu dân cư tập trung, khu du lịch văn hoá, khu vui chơi, giải trí và chất thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh khối lượng chất thải lớn; tăng cường tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phân loại, thu gom chất thải theo quy định; tăng cường công tác vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh, tránh nguy cơ dịch lây nhiễm ra cộng đồng để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khoẻ của Nhân dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động nắm bắt tình hình, theo dõi, tham mưu UBND tỉnh các nội dung phát sinh liên quan đến công tác kiểm soát, giám sát các nguồn thải và bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh.

Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Đảm bảo an toàn thực phẩm, ANTT và vệ sinh môi trường dịp Tết Giáp Thìn

Ngày 2/2, UBND huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác xây dựng nông thôn mới và đô thị hóa nông thôn; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác tuyên truyền mừng Đảng mừng xuân và quản lý các di tích; công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán 2024. 

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 37 xã, thị trấn trên địa bàn huyện: tham dự có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn, thành viên BCĐ xây dựng NTM và phát triển đô thị, Bí thư, Trưởng các thôn, tổ dân phố.

tm-img-alt
Quang cảnh hội nghị

Về tình hình xây dựng NTM trên địa bàn huyện, các xã, thị trấn đã tiếp tục vận động, tổ chức phát động toàn dân chung sức xây dựng NTM theo Kế hoạch 145 của UBND huyện. Từ kỳ giao ban trước đến nay có 7 thôn và 1 tổ dân phố được Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định công nhận thôn, tổ dân phố kiểu mẫu (đạt 40% kế hoạch năm 2024). 

Luỹ kế từ trước đến nay đạt 79 thôn NTM kiểu mẫu và 7 tổ dân phố đạt danh hiệu kiểu mẫu. Hiện nay còn 2 thôn đã và đang hoàn thiện các tiêu chí về hồ sơ và thực địa theo góp ý của các phòng, ngành để đề nghị Hội đồng huyện xét, công nhận gồm: thôn Liên Hà xã Hoằng Thanh và thôn Đồng Lòng xã Hoằng Tân. Đến nay 3 xã: Hoằng Châu, Hoằng Quỳ, Hoằng Tiến đã được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh họp và xét bỏ phiếu công nhận xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu năm 2023. Hiện nay, Văn phòng NTM tỉnh đang trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận cho các xã.

Về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân: Tập trung tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo của các cấp, quán triệt chủ trương của tỉnh, huyện tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở; Tổ chức chỉnh trang công sở, tổng dọn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, cơ quan, đơn vị, các di tích trên địa bàn; trang trí cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tại công sở các xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, phát động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng treo cờ Tổ quốc và cờ Hội; Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn nghệ quần chúng, sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, hái hoa xuân, các trò chơi, trò diễn dân gian, thi đấu các môn thể thao, phát huy các môn thể thao truyền thống; tổ chức đọc báo xuân, lễ hội truyền thống lành mạnh, nghiêm cấm lợi dụng di tích, lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan.

Tổ chức gặp gỡ chúc Tết cán bộ và nhân dân địa phương, con em xa quê về ăn Tết đón Xuân, chúc tết tại các cơ quan đơn vị. Thăm hỏi động viên, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước, gia đình già cả neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em tàn tật, mồ côi, ủng hộ giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông và có kế hoạch biện pháp ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện lệch lạc, hoạt động trái với quy định của pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, địa phương. Đảm bảo cho nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Thời gian cao điểm tuyên truyền từ ngày 25/1/2024 đến hết ngày 24/2/2024 (từ ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Về công tác vệ sinh môi trường: Các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường theo Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 19/8/2023 của UBND huyện; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường để các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn chủ động, tích cực phân loại rác, thu gom, xử lý rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường.

Chỉ đạo đơn vị vận chuyển thu gom rác đúng ngày, thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân bỏ rác vào thùng rác chuyên dụng, không bỏ rác vào túi bóng, bao bì, không vứt rác bừa bãi bên ven đường, dải phân cách; chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn thường xuyên tuần tra, phát hiện xử phạt đối với trường hợp vứt, đổ rác trái phép; Xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn từ nay đến hết các dịp lễ hội chào xuân (đặc biệt trước ngày 8/2/2024; trong ngày 9/2/2024 vận chuyển hết khối lượng rác thải trong khu 2 dân cư, tại bãi trung chuyển của địa phương đến nơi xử lý đúng quy định); các xã tiếp tục duy trì thường xuyên công tác dọn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải đảm bảo môi trường luôn sạch đẹp; Tại các xã có khu du lịch, khu di tích, văn hoá như Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ, Hoằng Kim, Hoằng Xuân, Hoằng Lộc: tập trung cao độ tổ chức dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, thường xuyên tổ chức thu gom không để tình trạng ứ đọng rác thải làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường xuyên suốt trong dịp đón xuân.

Về tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đồng chí Trưởng công an huyện yêu cầu các xãquan tâm đến công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ CAND, mỗi đơn vị cần tuyển 1 công dân chính thức đảm bảo tiêu chuẩn; Về thực hiện Đề án 06, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cấp xã trong việc nhập các trường dữ liệu; Năm 2023 huyện Hoằng Hoá xảy ra 6 vụ cháy, không thiệt hại về người, dịp cao điểm tết đã xảy ra 2 vụ cháy nhỏ, nguy cơ xảy ra cháy nổ tại các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh, tại các nhà chùa, khu vực tập kết thuyền, bè rất cao.

Vì vậy, các đơn vị cần quan tâm đến công tác tuyên truyền người dân phòng ngừa cháy nổ, tuyên truyền các hộ mua bình chữa cháy, xây dựng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” hoặc mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”; nhanh chóng sửa chữa các mắt camera an ninh bị hư hỏng; chú trọng công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng, an toàn giao thông; các đơn vị, các xã, thị trấn hỗ trợ cùng lực lượng Công an cấp xã tăng cường rà soát, phát hiện, nắm tình hình và tham mưu giải quyết triệt để các mẫu thuẫn ngay tại cơ sở, có như vậy mới làm giảm được nguy cơ tiềm ẩn xảy ra các vụ trọng án, kéo giảm tình hình tội phạm một cách bền vững.

Các ý kiến tham gia tại điểm cầu huyện và ý kiến của các xã, thị trấn bên cạnh làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung được triển khai tại hội nghị đã đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm khắc phục và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trước, trong và sau tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cần Thơ: Tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường dịp Tết nguyên đán

Theo ghi nhận của PV, tại các tuyến đường trong nội ô quận Ninh Kiều, những ngày này đã có nhiều tuyến đường hoàn tất việc lắp đặt đèn hoa nghệ thuật, đường phố sạch đẹp, vệ sinh môi trường tươm tất, chỉnh chu, như Đại lộ Hòa Bình, 30 tháng 4, Nguyễn Văn Cừ… Các cơ sở kinh doanh, điểm vui chơi, giải trí cũng trang hoàng đèn hoa đón chào Tết 2024.

Năm nay, các tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều được nâng cấp, trải nhựa càng tô đẹp thêm nét đẹp của quận trung tâm thành phố. Đặc biệt, hằng năm những ngày cuối năm, lòng đường, vỉa hè của nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều được chỉnh trang, quét dọn thường xuyên, đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị để đón Tết….

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ cho biết, hàng năm, để đảm bảo an toàn và vệ sinh đô thị, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đơn vị chuyên môn kiểm tra và thực hiện nghiêm túc công tác thu gom rác thải và duy trì vệ sinh môi trường đô thị.

Năm 2023, Sở này đã tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, đặc biệt tập trung vào công tác thu gom, vận chuyển, và xử lý rác tăng cường trong các dịp lễ và Tết. Đồng thời, họ đã tổ chức khảo sát và nghiên cứu các phương án kỹ thuật để điều tiết chất thải rắn sinh hoạt tạm thời tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Cờ Đỏ.

Sở cũng đề xuất UBND thành phố xem xét phương án xử lý bãi chôn lấp rác tại phường Phước Thới, quận Ô Môn và di dời bãi rác số 8 tại tuyến nối Nam Sông Hậu - quốc lộ 1 dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Sở Tài nguyên cũng đã tham mưu UBND TP Cần Thơ tổ chức thực hiện Kết luận của Kiểm toán nhà nước về chuyên đề hoạt động quản lý môi trường đối với cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2021 và kiểm tra môi trường đối với 30/30 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 20-3-2023 của UBND thành phố, phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2023.

Mới đây, UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 339/UBND-KT về việc tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 trên địa bàn thành phố. Qua đó, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện, các cơ quan liên quan và các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố.

Ðồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết, tăng cường khảo sát, đánh giá, công tác hướng dẫn, điều phối khối lượng chất thải rắn sinh hoạt về các khu xử lý chất thải rắn của thành phố phù hợp quy định và tình hình thực tế phát sinh. Song song đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải rắn trên địa bàn; đề xuất biện pháp xử lý đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn không đảm bảo công tác vệ sinh môi trường theo quy định.

Chủ tịch UBND quận, huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị thu gom, vận chuyển trên địa bàn, tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trên địa bàn quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị theo quy định. Tổ chức quản lý hiệu quả hoạt động của các đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường và xử phạt vi phạm hành chính, vi phạm hợp đồng theo thẩm quyền được giao. Mặt khác, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình thu gom, vận chuyển trên địa bàn của các đơn vị thu gom, vận chuyển.

Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chất thải rắn không được thu gom, gây ứ đọng trên địa bàn quản lý trong thời gian trước và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và làm rơi vãi trong quá trình vận chuyển đến các điểm tập kết, trạm trung chuyển và nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt; không để xảy ra tình trạng phản ảnh của cơ quan truyền thông và người dân liên quan vấn đề ùn ứ rác thải, gây mùi hôi, ảnh hưởng cảnh quan môi trường của thành phố…

Hải Phòng: Đảm bảo vệ sinh môi trường thành phố dịp Tết Nguyên đán

Bảo đảm vệ sinh môi trường thành phố trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán là nhiệm vụ được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng tích cực thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực.

Theo đó, trong tháng 12-2023 và tháng 1- 2024, toàn bộ các xí nghiệp môi trường trực thuộc công ty phối hợp chặt chế với nhân dân, chính quyền địa phương tiến hành rà soát, tổng vệ sinh làm sạch gốc cây, vỉa hè, nhổ cỏ, thu dọn vôi thầu gạch vỡ, rác cồng kềnh trên các tuyến đường, ngõ xóm, khu dân cư, các chợ tự phát, các điểm nóng về môi trường... bảo đảm đường, hè phố luôn thông thoáng, sạch đẹp.

tm-img-alt
Công nhân vệ sinh thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng tham gia dọn dẹp vệ sinh trên địa bàn thành phố. Ảnh: Tư liệu

Đối với các điểm tổ chức chợ hoa xuân, từ 19-1 đến ngày 7-2 (tức ngày 9-12 âm lịch đến 28-12 âm lịch), các xí nghiệp môi trường chủ động thu dọn vệ sinh nơi diễn ra chợ hoa xuân thuộc đơn vị quản lý. Riêng ngày 8 và 9-2 (tức ngày 29 và 30 Tết), công ty tăng cường lực lượng tổng vệ sinh các điểm chợ hoa xuân, lực lượng này sẽ phối hợp với các xí nghiệp môi trường thu dọn cành đào, cây quất, chậu hoa... do các hộ kinh doanh bỏ lại. Dịp cuối năm, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh nhiều hơn ngày thường.

Do đó, công ty tập trung toàn bộ lực lượng tăng cường công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển rác thải, không để rác thải tồn đọng gây mất mỹ quan đô thị những ngày trước, trong và sau Tết. Riêng ngày 30 tháng Chạp, công ty huy động lao động, phương tiện làm việc liên tục đến khi hết rác, bảo đảm môi trường sạch, đẹp trong ngày đầu năm mới. Cùng với đó, công ty rửa các tuyến đường trong nội thành và tưới cây trên dải trung tâm thành phố, UBND quận Hồng Bàng, UBND quận Lê Chân, đường xuống bãi rác Đình Vũ, Tràng Cát.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 2/2/2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.