Chủ nhật, 28/04/2024 16:04 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 25/7/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 26/07/2020 10:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 26/7/2020. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 26/7/2020 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cà Mau sắp xây dựng Trường ĐH Y Dược trên 1.000 tỷ đồng

Theo đó, Dự án xây dựng Trường ĐH Y Dược Cà Mau do Liên doanh Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Sao Việt và Công ty TNHH Bệnh viện Chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ KOREAN STAR - Sao Hàn làm chủ đầu tư (Liên danh Sao Việt - Sao Hàn) với tổng mức dự án trên 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng diện tích quy hoạch của dự án là 13,2 ha tại Khóm 3, Phường Tân Xuyên (TP. Cà Mau). Hiện trạng khu đất trước đây vốn được giao cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đầu tư một phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật (hàng rào, san lấp…) là khu đất sạch, mặt bằng đã được san lắp, xây dựng hàng rào bao quanh (tổng giá trị đã đầu tư khoảng 30 tỷ đồng).

Quy hoạch chi tiết Trường ĐH Y Dược Cà Mau tỷ lệ 1/500 tại Khóm 3, Phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau đã được công bố (Ảnh Thanh Phúc).

Công trình được xây dựng gồm 5 hạng mục: Khu học tập nghiên cứu khoa học (nhà hiệu bộ, giảng đường, thư viện; nhà hội trường; khu nhà thực hành; khu thực hành lâm sàng); Khu ký túc xá sinh viên (5 tầng, 04 block từ A - D); Khu nhà ở cán bộ giảng dạy, công nhân viên, nhà ăn tập thể; Khu thể dục thể thao (nhà thi đấu thể thao đa năng, bể bơi, nhà vệ sinh và thay đồ; sân Tennis, sân Cầu lông, sân Bóng đá); Khu phụ trợ.

Trường ĐH Y Dược Cà Mau sẽ đáp ứng nhu cầu cung cấp nhân lực có trình độ Y, bác sĩ cho ngành y tế các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng, để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…

Được biết, trường có tổng số quy mô đào tạo 4.000 sinh viên thuộc các hệ chính quy, không chính quy và 200 giảng viên.

Hà Nội: Gắn biển công trình trường học hiện đại tại quận Thanh Xuân

Ngày 25/7, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với quận Thanh Xuân tổ chức lễ gắn biển công trình Trường THPT Khương Đình chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Lễ gắn biển công trình Trường THPT Khương ĐìnhLễ gắn biển công trình Trường THPT Khương Đình

Tới dự buổi lễ có ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; ông Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Sở KHĐT Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Lưu - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.

Công trình trường THPT Khương Đình khởi công ngày 10/1/2019, có tổng mức đầu tư 173,25 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích đất 10.038m2. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19, nhưng đã hoàn thành thi công xây dựng với thời gian 557 ngày, vượt tiến độ 11 ngày.

Trường THPT Khương Đình gồm 2 khối nhà lớp học và 1 nhà hiệu bộ với quy mô 5 tầng, 1 hầm để xe, 36 lớp học, 8 phòng học chuyên đề, 10 phòng học bộ môn và các phòng chức năng phục vụ hoạt động chuyên môn của nhà trường.

Lễ gắn biển công trình Trường THPT Khương Đình

Khối nhà đa năng (gồm bể bơi, sân tập đa năng, khu vệ sinh, phòng thay đồ...) được xây dựng phía cuối khu đất, kết nối với các khối nhà lớp học, nhà hiệu bộ bằng hành lang cầu, tạo nên một kiến trúc hài hòa, thống nhất. Bốn mặt khối nhà đa năng được tiếp cận với hướng sáng và thông gió tự nhiên.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Mai Trang - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, trên địa bàn quận Thanh Xuân chỉ có 2 trường THPT công lập, đó là Trường THPT Trần Hưng Đạo (thuộc phường Thanh Xuân Nam) và trường THPT Nhân Chính (thuộc phường Nhân Chính); trong khi đó, tổng số trường THCS công lập đang hoạt động là 10 trường.

Vì vậy, để kịp thời giải quyết những khó khăn về tình trạng quá tải, nâng cao cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh; UBND quận Thanh Xuân đã chủ động đề xuất báo cáo UBND TP Hà Nội cho phép UBND quận Thanh Xuân lập dự án mới đầu tư xây dựng Trường THPT Khương Đình từ nguồn ngân sách quận, triển khai thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Trường THPT Khương Đình được đầu tư xây mới bằng nguồn vốn ngân sách quận, với tổng mức đầu tư hơn 173 tỷ đồng, là một công trình kiến trúc đẹp; được thiết kế xây dựng đầy đủ các phòng chức năng, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại. Các công trình, hạng mục đầu tư xây dựng đều đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình Trường THPT Khương Đình bắt đầu từ năm học 2020-2021 góp phần khắc phục được tình trạng thiếu trường, lớp học trên địa bàn quận nói chung và trên địa bàn phường Khương Đình nói riêng. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp GD&ĐT của Thủ đô.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo đã cùng cắt băng khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI cho Trường THPT Khương Đình.

Quảng Bình: Xây dựng tuyến đê chắn sóng và cảng nhập than tại Hòn La

Ngày 25/7, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch đã tổ chức lễ khởi công Cảng nhập than và đê chắn sóng Dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch nhằm phục vụ hoạt động của nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch trong thời gian tới. Lãnh đạo trung ương và địa phương nhấn nút khởi công công trình.Lãnh đạo trung ương và địa phương nhấn nút khởi công công trình.

Đây là dự án cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch bao gồm các hạng mục phục vụ thi công và vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II. Thời gian hoàn thành toàn bộ dự án là 980 ngày.

Lãnh đạo trung ương và địa phương nhấn nút khởi công công trình.

Hạng mục cảng nhập than và đê chắn sóng là hạng mục công trình chính của dự án, có quy mô tiếp nhận tàu công suất 100.000 tấn, thiết bị bốc dỡ than có năng suất 3.200 tấn/giờ, mỗi năm cung cấp khoảng 7,2 triệu tấn than để vận hành những nhà máy nhiệt điện cung cấp khoảng 8,4 tỷ Kwh/năm cho hệ thống điện quốc gia.

Với quy mô và tầm quan trọng của dự án, việc hoàn thành đúng tiến độ có ý nghĩa ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cung cấp than chạy thử nghiệm và phát điện các tổ máy Nhiệt điện Quảng Trạch I trong năm 2024, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Khởi công xây dựng trụ sở Công an xã Yên Đồng

Ngày 25/7/2020, UBND huyện Yên Mô (Ninh Bình) phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình trụ sở làm việc công an xã Yên Đồng, huyện Yên Mô.

Dự Lễ khởi công, có đồng chí Mai Văn Tuất, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy. Về phía Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ.

Về phía huyện Yên Mô có đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần, Bí thư Huyện ủy huyện Yên Mô cùng lãnh đạo huyện Yên Mô, Công an huyện Yên Mô, một số ban ngành của huyện Yên Mô và xã Yên Đồng.

Trụ sở Công an xã Yên Đồng, huyện Yên Mô được đầu tư xây dựng với kinh phí gần 4 tỷ đồng và được xây dựng trên diện tích 978 m2, bao gồm một nhà làm việc 02 tầng, trong đó có 05 phòng làm việc, 01 phòng họp và 01 kho lưu trữ và nhà ăn, khu nghỉ ngơi, sinh hoạt cho lực lượng công an chính quy và một số hạng mục khác...

Đây sẽ là một công trình kiên cố, góp phần đáp ứng tốt cơ sở vật chất, tạo động lực giúp lực lượng công an chính quy phát huy sức mạnh trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 25/7/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.