Chủ nhật, 28/04/2024 13:23 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/1/2019

MTĐT -  Thứ tư, 02/01/2019 12:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/1/2019. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/1/2019.

Triều cường đánh sập 3 ngôi nhà

Trao đổi với báo Thanh niên, ông Phạm Minh Thảo, Chủ tịch UBND P.6, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) chiều 1/1 cho biết triều cường những ngày qua đã đánh sập 3 nhà dân và uy hiếp gần 20 nhà khác ở KP.Bạch Đằng, P.6.

Hiện chính quyền địa phương đang huy động dân quân, bộ đội biên phòng giúp dân làm bờ chắn sóng tạm thời bằng bao cát, vận động các hộ gia đình chuyển đến nhà người quen ở tạm.

Về lâu dài, khu vực này cần phải xây dựng kè biển kiên cố nên địa phương đã kiến nghị thành phố và tỉnh có giải pháp khắc phục.

Theo ông Thảo, khu vực này có khoảng 40 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu đang bị ảnh hưởng bởi triều cường, trong đó khoảng 20 nhà dân nằm sát biển bị ảnh hưởng trực tiếp.

Đến đợt triều cường này, sóng biển đã xói cát dưới chân kè, làm sạt lở nhiều đoạn kè, xâm thực vào đất liền từ 2 - 4 m.

Sạt lở đất tại Indonesia làm 15 người thiệt mạng

Tính đến sáng nay (ngày 2/1), số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại huyện Suka Bumi (tỉnh Tây Java, Indonesia) đã lên tới 15 người và khoảng 20 người mất tích.

Theo Reuters, vào chiều tối 31/12 một vụ sạt lở đất trên diện rộng đã xảy ra tại huyện Suka Bumi (tỉnh Tây Java, Indonesia). Vụ sạt lở diễn ra vào thời điểm ngay trước thềm năm mới và vào lúc trời đã tối nên nhiều người bị bất ngờ và không kịp sơ tán.

Ngay khi nắm bắt thông tin về sự việc giới chức trách huyện Suka Bumi đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp cứu nạn và sơ tán người dân tới khu vực an toàn. Nhưng mưa lớn, mất điện, đường sá hiểm trở đã gây khó khăn công tác cứu nạn.

Cơ quan chức năng cũng đã nhận định tình trạng mưa lớn và thủy triều dâng cao là nguyên nhân chính gây ra hoàng loạt vụ sạt lở nghiêm trọng như vậy.

Vụ sạt lở đã chôn vùi hàng chục ngôi nhà. Tính đến ngày 2/1 đã có ít nhất 15 người thiệt mạng, 25 người khác mất tích. Khoảng hơn 60 người đã buộc phải sơ tán vì những vụ sạt lở tiếp theo vẫn có thể xảy ra.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại Bình Định

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên khu vực tỉnh Bình Định từ ngày 28/12/2018 đến ngày 1/1/2019 có mưa vừa đến mưa to đã gây thiệt hại một số địa phương.

Cụ thể, toàn tỉnh này hiện có 11.310 ha lúa mới gieo sạ bị ngập nước; trong đó, huyện Tuy Phước 4.489 ha, Phù Cát 1.537 ha, Phù Mỹ 190 ha, Hoài Nhơn 893 ha, Hoài Ân 405 ha, An Lão 59,5 ha, Tây Sơn 865 ha, Vân Canh 177 ha, thị xã An Nhơn 2.144 ha, thành phố Quy Nhơn 550 ha.

Mưa lớn những ngày qua cũng làm 50m tuyến đê biển bị vỡ tại thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước); 35m tuyến đê hạ lưu cầu sông Tranh Phước Hiệp bị xói lở; 500m đê Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn) bị sạt lở; đê và tràn Sông Cạn (xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) bị xói lở 1.000m; bờ sông Truông Gò Bông (huyện Hoài Ân) bị sạt lở 400m. Mưa lũ cũng gây xói lở đập dâng Cây Kê (xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ); cầu bản cứu hộ cứu nạn (xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân).

New Delhi, Ấn Độ: Chất lượng không khí trở nên trầm trọng

Theo Cơ quan bảo vệ Môi trường Mỹ, trong thành phố New Delhi vào ngày gần đây, nồng độ hạt PM 2.5, lượng vật chất hạt nhỏ dưới 2,5 microgam được tìm thấy trong mỗi mét khối không khí, ở mức 415, cao hơn nhiều so với mức độ nguy hiểm. Cơ quan này cho biết bất kỳ mức độ nào trên 35 đều có thể không lành mạnh.

Mức độ ô nhiễm đã trở nên trầm trọng hơn do khói từ các phương tiện giao thông, chất ô nhiễm từ các nhà máy và công nghiệp đốt than, cũng như khói từ các đám cháy được đốt để sưởi ấm cho mọi người.

Vào tháng 10 và tháng 11/2018, việc đốt dư lượng cây trồng ở các bang lân cận Haryana và Punjab cũng là tác nhân gây ô nhiễm không khí.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lancet Planetary Health vào tháng này, tại Ấn Độ, ô nhiễm không khí đã cướp đi sinh mạng của 1,24 triệu người trong năm 2017, tương đương 12,5% tổng số ca tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết năm nay Ấn Độ là nơi có 14 thành phố ô nhiễm nhất. New Delhi được xếp hạng thứ sáu trong 14 thành phố này.

Các quan chức chính phủ cao cấp cho biết những lý do chính cho sự gia tăng lượng khói độc hại bị mắc kẹt ở New Delhi là không khí lạnh bất thường, bao gồm sương mù và tốc độ gió chậm.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/1/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau