Chủ nhật, 28/04/2024 17:16 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/9

MTĐT -  Thứ hai, 03/09/2018 09:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/9. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/9 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Giáo hoàng Francis kêu gọi làm sạch rác thải nhựa trên các đại dương

Theo TTXVN đưa tin, trong thông điệp nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho chăm sóc tạo vật lần thứ tư, Giáo hoàng Francis khẳng định: “Chúng ta không thể cho phép các đại dương và biển của chúng ta bị phủ đầy bởi những cánh đồng rác thải nhựa vô tận.

Thật buồn khi có quá nhiều nỗ lực bị thất bại do thiếu những chế tài và phương tiện kiểm soát hiệu quả, đặc biệt việc bảo vệ những khu vực hải phận bên ngoài giới hạn quốc gia”.

Ngoài lời kêu gọi trên, Giáo hoàng Francis cũng cho rằng việc tiếp cận với nước uống an toàn là quyền cơ bản và phổ biến của con người và sẽ rất khó khăn với nhiều người nếu họ không thể tiếp cận được với nguồn "năng lượng quý giá" này của cuộc sống.

Quảng Ninh: Lắp đặt 78 trạm quan trắc môi trường tự động để kiểm soát ô nhiễm

Theo thống kê của Sở TN&MT Quảng Ninh, trên địa bàn tỉnh cần phải lắp đặt đến 110 trạm quan trắc môi trường tự động tại các nguồn thải lớn. Hiện tại, toàn tỉnh đã lắp đặt tổng số 78 trạm quan trắc môi trường tự động truyền số liệu về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát.

Đưa vào vận hành, các hệ thống quan trắc môi trường tự động đã đem lại một số hiệu quả thiết thực, chất lượng môi trường được cảnh báo kịp thời, qua đó các cấp chính quyền có những giải pháp để cảnh báo đến cộng đồng nhằm giảm thiểu những tác động ảnh hưởng do biến động của môi trường.

Các hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các khu công nghiệp cũng đã kịp thời cảnh báo để các đơn vị có biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng nước thải từ hoạt động công nghiệp đạt quy chuẩn quy định trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Ý thức của doanh nghiệp xử lý nước thải ngày càng được nâng cao, việc giám sát nước thải của các nguồn thải lớn được thực hiện chặt chẽ.

Hơn 80.000 người dân miền Nam Trung Quốc sơ tán vì lũ lụt

Hơn 80.000 người tại khu vực miền Nam Trung Quốc vừa phải sơ tán sau khi những trận mưa như trút nước kể từ giữa tuần này gây lũ lụt nghiêm trọng.

Theo VOV, tại tỉnh Quảng Đông, ít nhất 2 người thiệt mạng do ảnh hưởng của thời tiết xấu.

Các nhân viên cứu hộ đã giải cứu thành công hơn 10.000 người bị nước lũ cô lập, trong khi vẫn còn hơn 4.000 người khác đang bị mắc kẹt trong các tòa nhà.

Lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên đang chạy đua với thời gian để đảm bảo người dân vùng thiên tai sớm tiếp cận được hàng cứu trợ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.