Chủ nhật, 28/04/2024 23:38 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/2/2023

MTĐT -  Thứ năm, 01/02/2024 16:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/2/2024. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 1/2/2024 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Hai nữ sinh đi xe đạp điện thiệt mạng vì va chạm với ô tô

Ngày 1/2, một lãnh đạo UBND thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai nữ sinh 16 tuổi đang học lớp 10 tử vong.

Cả hai nạn nhân vụ tai nạn trên cùng ở xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 31/1, tại khu vực tổ dân phố Đông Bình, thị trấn Rạng Đông xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô chạy cùng chiều với hai nữ sinh đi trên xe đạp điện.

Hậu quả cú va chạm mạnh khiến hai nữ sinh bị văng vào lan can bên vệ đường, một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông cùng chính quyền địa phương đã có mặt để khoanh vùng, khám nghiệm hiện trường cũng như đảm bảo an toàn giao thông cho người dân lưu thông qua khu vực.

Cơ quan công an đang tạm giữ xe ô tô và chủ phương tiện liên quan vụ va chạm để phục vụ công tác điều tra, đồng thời hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể hai nữ sinh cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Nam sinh 14 tuổi tử vong sau va chạm giao thông, khởi tố người cho mượn xe máy

Ngày 1/2, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thủy Nguyên cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Khắc Dũng (SN 2006, trú xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, tối 5/1, nam sinh Bùi Doãn T.A (SN 2010) điều khiển xe máy 15G-961.xx di chuyển trên đường liên xã Minh Tân (Thủy Nguyên) thì va chạm với xe máy mang BKS 15B2-877.xx do chị Nguyễn Thị N (SN 1981) điều khiển cùng chiều.

Sau va chạm, xe máy do Bùi Doãn T.A mất kiểm soát, đâm trúng tường bao ven đường khiến nam sinh này tử vong tại chỗ.

Kết quả khám nghiệm, điều tra ban đầu thể hiện, nguyên nhân dẫn đến tai nạn do nam sinh lái xe không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy tham gia giao thông.

Cơ quan điều tra cũng xác định, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, Nguyễn Khắc Dũng lái xe máy đến thôn 10, xã Minh Tân để chơi điện tử. Sau đó, Bùi Doãn T.A lái xe đạp điện đến quán điện tử hỏi mượn xe và Dũng đã đồng ý dù biết nam sinh này chưa đủ tuổi điều khiển xe máy tham gia giao thông.

Ô tô đậu kín khu vực cấm, gián tiếp gây tai nạn làm 1 phụ nữ tử vong

Ngày 31/1, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô và một xe máy khiến một người phụ nữ tử vong.

Nạn nhân điều khiển xe máy tên Phạm Thị Thanh T (sinh năm 1975, HKTT tại An Giang).

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 30-1 tại giao lộ Võ Nguyên Giáp và một đường nhánh (không tên) thuộc phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một).

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy khiến người phụ nữ tử vong. Ảnh: LA

Thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe ô tô đang di chuyển từ đường nhánh băng qua đường Võ Nguyên Giáp. Khi đi tới giữa giao lộ thì bất ngờ chiếc xe máy do bà T điều khiển lao đến đâm vào đầu xe ô tô.

Cú tông mạnh khiến bà T văng lên phía trước bị thương rất nặng. Thấy vậy, tài xế xe ô tô và người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra. Tuy nhiên, người dân khu vực này rất bức sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Theo một số người dân, thời điểm xảy ra tai nạn người phụ nữ điều khiển xe máy buộc phải lưu thông trên làn đường dành cho ô tô, vì làn đường dành cho xe máy đã bị khoảng 12 chiếc xe ô tô đậu kín.

Đoạn đường này có bảng cấm dừng, cấm đậu nhưng chủ các xe ô tô vẫn ngang nhiên đậu xe vào làn đường dành cho xe máy.

Xe tải bốc cháy trên quốc lộ, hàng chục người lao ra dập lửa

Sáng 31/1, lãnh đạo UBND xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy xe tải, rất may các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, khống chế không cho đám cháy lan rộng.

tm-img-alt

Theo đó, khoảng 19 giờ tối 30/1, xe tải BKS 37C-042.XX do tài xế L.H.V. (SN 1978, trú ở xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) điều khiển di chuyển trên QL48D, hướng Tân Kỳ - Quỳ Hợp.

Khi xe đi đến cầu Khe Đá (thuộc xóm Thắng Lợi, xã Văn Lợi) thì bất ngờ bốc cháy phần đầu xe. Thấy vậy, tài xế nhanh chóng nhảy xuống dập lửa và hô hào người dân trợ giúp.

Nhận được tin báo, Công an xã Văn Lợi đã huy động tối đa bình chữa cháy mini tại cơ sở để khống chế ngọn lửa. Cùng với người dân địa phương sử dụng vòi nước, ngăn ngọn lửa không lây lan ra phía sau.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến phần đầu xe bị cháy nghiêm trọng.

Bắt giam tài xế xe khách lao xuống vực ở Đà Nẵng khiến 22 người thương vong

Ngày 1/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) có quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Phương Thanh Tùng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả làm 2 người chết theo điểm đ, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

tm-img-alt
Hiện trường vụ TNGT xe khách khiến 22 người thương vong vào ngày 23/1

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h30 ngày 23/1, xe khách BKS: 47B - 010.67 loại 45 chỗ ngồi, do tài xế Phương Thanh Tùng (sinh năm 1988, quê Đắk Lắk) điều khiển chạy trên cao tốc La Sơn – Túy Loan theo hướng Nam - Bắc. Xe khách này chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe). Khi xe lưu thông đến Km36+400 (thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) thì lao xuống vực sâu.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 2 hành khách N.T.V (sinh năm 1961, trú huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk) và V.Đ.Đ (sinh năm 1938; trú tỉnh Hưng Yên) tử vong, nhiều người khác trên xe bị thương.

Qua điều tra công an xác định, khi điều khiển xe xuống dốc, ôm cua, do trời mưa, đường trơn trượt nên Tùng đã không làm chủ được tay lái làm cho xe bị loạng choạng va chạm vào taluy bên trái đường, rồi lao xuống vực.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/2/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.