Thứ hai, 29/04/2024 03:32 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 16/11/2023

MTĐT -  Thứ năm, 16/11/2023 16:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 16/11/2023. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 16/11/2023 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Ô tô lao xuống vực, chồng tử vong vợ bị thương

Ngày 16/11, trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo UBND xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên (Sơn La) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

tm-img-alt
Xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng, ngày 16/11 tại Km445+500 Quốc lộ 37, thuộc địa phận đèo Chẹn, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 26C-047.76 do anh T.C.V (SN 1982, trú tại xã Cò Nòi, Mai Sơn) điều khiển, trên xe chở theo vợ là N.T.N (SN 1984) đi theo hướng Bắc Yên - Sơn La, đến lý trình trên thì bị lật xe, lao xuống vực.

Hậu quả, anh V tử vong, chị N bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thông tin mới liên quan 4 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông của xe cấp cứu

Tin trên VOV, sáng 16/11, 4 nạn nhân trong vụ xe chuyển viện bị tai nạn giao thông xảy ra chiều 15/11, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, dần ổn định sức khỏe.

Chiều 15/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận tiếp nhận 4 bệnh nhân gồm: T.V.N (37 tuổi), H.T.T (32 tuổi), T.X.H (45 tuổi), T.N.T (47 tuổi) cùng trú tại huyện Tuy Phong, bị tai nạn trên xe chuyển viện của Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong.

tm-img-alt

Theo chẩn đoán ban đầu bệnh nhân T.V.N bị xẹp phổi trái, tràn khí, tràn dịch màng phổi trái, gãy xương sườn và chấn thương sọ não; bệnh nhân H.T.T bị chấn động não và chấn thương phần đầu; bệnh nhân T.X.H bị xuất huyết lều não, tràn dịch, tràn khí màng phổi 2 bên; bệnh nhân T.N.T bị chấn thương đầu và bụng kín. Các bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời và hiện đang được tiếp tục điều trị.

Ông Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết: "Sáng nay giao ban bệnh viện đã quán triệt cho tất cả các trưởng khoa và nhân viên phải chăm sóc kỹ và tận tình 4 bệnh nhân trên và theo dõi sát. Tối qua, cũng nhận được điện thoại của lãnh đạo tỉnh thì tôi cũng thay mặt lãnh đạo đi thăm hỏi và động viên, chia sẻ và kiểm tra lại bệnh án của các bệnh nhân".

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 15/11 trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Lương Đông, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, xe cấp cứu mang biển số 86A -002.77 (trên xe có 6 người) bị va chạm vào dải phân cách sau đó tông vào tường nhà dân gần đó làm 1 người tử vong và 5 người bị thương.

Trong 5 người bị thương, có 3 người là người nhà bệnh nhân và 1 điều dưỡng đang điều trị tai Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, còn tài xế xe cấp cứu thì đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận.

Ấn Độ: Xe buýt rơi xuống hẻm núi sâu, ít nhất 50 người thương vong

Ít nhất 36 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương sau khi một xe buýt rơi xuống hẻm núi ở khu vực Jammu và Kashmir của Ấn Độ ngày 15/11.

Các quan chức Ấn Độ cho hay, vụ tai nạn trên xảy ra khi chiếc xe buýt chở 55 người đang di chuyển trên đường cao tốc Batote-Kishtwa ở khu vực Doda thuộc bang Jammu và Kashmir thì bất ngờ bị trượt khỏi đường và lao thẳng xuống vực núi cạnh đó.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn khiến ít nhất 36 người thiệt mạng. (Ảnh: AFP)

Người dân và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn và công tác cứu hộ được triển khai. Ít nhất 10 người trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển đến bệnh viện ở Jammu. Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

“Vụ tai nạn đã khiến 36 người thiệt mạng. Trong 19 người bị thương, có 6 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Trực thăng đã được triển khai để vận chuyển những người bị thương. Tôi sẽ tiếp tục thông báo tình hình”, quan chức Ấn Độ Jitendra Singh viết trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một thông cáo đăng trên mạng X đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng, đồng thời tuyên bố Chính phủ nước này sẽ hỗ trợ 2.400 USD cho thân nhân những người thiệt mạng và 600 USD cho các trường hợp bị thương do vụ tai nạn.

Tai nạn giao thông đường bộ thường xuyên xảy ra Ấn Độ do hệ thống đường sá xuống cấp.

Theo báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB) công bố năm 2021, quốc gia này chiếm 11% số người tử vong vì tai nạn đường bộ trên toàn cầu, mặc dù chỉ sở hữu 1% số phương tiện giao thông trên thế giới.

Báo cáo cũng ước tính, có 150.000 ca tử vong do tai nạn ô tô ở Ấn Độ hằng năm, đồng nghĩa cứ 4 phút lại có một trường hợp, khiến nền kinh tế Ấn Độ thiệt hại khoảng 75 tỷ USD mỗi năm.

Một người tử vong sau tai nạn giao thông tại Quốc lộ 1A

Sáng 15/11, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh cùng các lực lượng liên quan vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng tại ngã tư Bà Điểm khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 20 giờ tối ngày 15/11, xe đầu kéo BKS 51C-45601 kéo rơ mooc 51R-40563 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ quận Bình Tân đi cầu vượt An Sương. Khi đến ngã tư Bà Điểm (giao lộ với đường Phan Văn Hớn, quận 12) thì va chạm với xe máy BKS 59S2- 720.75 do người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển, được cho là đang băng qua đường. Vụ va chạm khiến người đàn ông ngã xuống đường rồi bị cuốn vào gầm xe tải và tử vong tại chỗ.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn ngày 8/11 trên Quốc lộ 1, hướng từ đường Nguyễn Văn Linh về cầu Bình Điền (Ảnh: PV)

Theo ghi nhận của Phóng viên, khu vực va chạm nằm giữa giao lộ, chiếc xe máy hư hỏng nặng cùng thi thể người đàn ông kẹt dưới gầm xe đầu kéo.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSGT An Sương sau đó phối hợp với Công an quận 12 phong tỏa khu vực, điều tiết giao thông và xử lý hiện trường.

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều 23/10, hai vợ chồng lớn tuổi chở nhau trên xe máy biển kiểm soát 71C2 - 709.16, lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ quận Bình Tân về TP Thủ Đức. Khi xe cách giao lộ với đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) một đoạn khoảng 200m thì va chạm với xe khách BKS 51B - 509.65 chạy cùng chiều. Vụ va chạm khiến vợ chồng bà N.T.H (51 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) ngã xuống đường và bị xe khách này cán qua. Hậu quả bà H. tử vong tại chỗ.

Tương tự, khoảng 15 giờ ngày 8/11, một người phụ nữ điều khiển xe máy 62N1-410.32 trên Quốc lộ 1, hướng từ đường Nguyễn Văn Linh về cầu Bình Điền. Khi cách giao lộ Nguyễn Hữu Trí (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) khoảng 100 m thì va chạm với xe máy chạy cùng chiều.

Va chạm khiến người phụ nữ cùng phương tiện ngã xuống đường. Đúng lúc này, xe đầu kéo BKS 50H-188.77 chở theo cuộn thép lưu thông cùng hướng không kịp xử lý né tránh đã cán trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tắc đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua TT-Huế do sạt lở đất

Báo Tiền Phong đưa tin, mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh phía tây đoạn qua địa bàn xã Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh TT-Huế.

Theo thông tin từ Văn phòng Quản lý Đường bộ II.5 (Khu Quản lý Đường bộ II), mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng tuyến Quốc lộ 49A tại vị trí Km 32 và đường Hồ Chí Minh tại Km395 qua huyện A Lưới, TT-Huế.

Cụ thể, vào chiều tối 15/11, tại vị trí Km 32+100 Quốc lộ 49A đoạn qua xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, xảy ra sạt lở taluy dương, làm đất đá, cây rừng tràn phủ ra mặt đường gây ách tắc giao thông.

tm-img-alt
--

Ngay sau sự cố sạt lở trên Quốc lộ 49A, lực lượng chức năng bố trí nhân lực ở hai đầu khu vực nguy hiểm để cảnh giới; đồng thời huy động xe máy, công nhân tiến hành dọn dẹp, giải tỏa đất đá tràn xuống đường. Đến rạng sáng 16/11, điểm sạt lở này đã được khơi thông, giao thông đi lại được khôi phục.

Còn tại tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua tỉnh TT-Huế, mưa lũ đã gây sạt lở đất đá nghiêm trọng tại vị trí Km 395 thuộc địa phận xã Hương Nguyên, huyện A Lưới. Giao thông đi lại qua đoạn đường này đã bị ách tắc hoàn toàn.

Lực lượng chức năng địa phương tiến hành đặt biển cảnh báo đoạn đường nguy hiểm, cấm lưu thông và liên hệ Công an huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) thông báo tình hình để cảnh báo đi lại.

Văn phòng Quản lý Đường bộ II.5 hiện lên kế hoạch khảo sát hiện trạng, phối hợp lực lượng chức năng địa phương huy động nhân lực, phương tiện, máy móc chuyên dụng để giải tỏa đất đá ra khỏi hiện trường, nhằm sớm khôi phục giao thông trong thời gian sớm nhất tại đoạn đường này.

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 16/11/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.