Chủ nhật, 28/04/2024 10:51 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/12/2022

MTĐT -  Thứ năm, 22/12/2022 15:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/12/2022. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 22/12/2022 trên Môi trường và Đô thị.

Lái ôtô tông 8 xe máy nằm la liệt vẫn không hay biết

Tin tức trên Người lao động, ngày 22/12, nguồn tin từ Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết đang tiếp tục điều tra vụ va chạm giao thông gây náo loạn đường phố.

tài xế Lê Văn Hiền lái ôtô con tông 8 xe máy đang đậu đỗ ven đường gây hư hại nghiêm trọng nhưng không dừng lại mà tiếp tục di chuyển. Sau đó, tiếp tục tông vào cổng nhà người dân mới bị phát hiện.

Vào khoảng 21 giờ 45 ngày 21/12, ôtô con do Lê Văn Hiền (SN 1991; ngụ thôn Lăng Xá Cồn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) điều khiển lưu thông trên tuyến đường một chiều Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Ba, TP Huế. Khi đến trước số nhà 60 Đinh Tiên Hoàng, chiếc ôtô này bất ngờ tông liên tiếp nhiều xe máy đỗ ở trong ô đậu đỗ xe sát lòng đường. Hậu quả, có 8 xe máy bị tông nằm la liệt, hư hỏng và làm cho người đi đường sợ hãi.

Đặc biệt, khi xảy ra va chạm, tài xế Hiền hầu như không hay biết mà vẫn tiếp tục điều khiển xe rời đi. Sau đó, đến khoảng 22 giờ 20 phút thì tông vào cổng nhà số 219 đường Trần Phú (TP Huế) – vị trí cách điểm gây tai nạn đầu tiên khoảng 2,5 km.

Xe máy va chạm liên tiếp với 2 ô tô, nam tài xế tử vong tại chỗ trên QL18

Ngày 22/12, Công an TX Đông Triều, Quảng Ninh đang điều tra, làm rõ vụ TNGT giữa 2 xe máy và 1 ô tô làm 1 người tử vong.

Khoảng 12h33' ngày 22/12, tại Km73+300, QL18, thuộc thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra vụ TNGT giữa xe máy BKS 99H1-169.xx, do anh Hoàng Công Q. (SN 1984, trú tại thôn Chi Nhị, xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, đi hướng từ Đông Triều về Hạ Long, với xe ô tô tải (không rõ BKS và người điều khiển vì sau khi va chạm phương tiện không dừng lại tại hiện trường) đi theo hướng ngược lại.

tm-img-alt
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Sau khi va chạm, xe máy của anh Q. tiếp tục va chạm vào xe ô tô con BKS 30K-039.xx, do chị Nguyễn Thị H. (SN 1970, trú tại Tổ 1, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển, đi cùng chiều phía sau xe tải nói trên.

Hậu quả, anh Q. tử vong trên đường đi cấp cứu; xe mô tô của anh Q. và xe ô tô của chị H. bị hư hỏng.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an Quảng Ninh đã kịp thời có mặt, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đảm bảo trật tư ATGT.

Không chấp hành hiệu lệnh, nam thanh niên đi xe máy tông bị thương 1 CSGT

Tin tức trên Báo Giao thông, ngày 22/12, trên tuyến đường đoạn trước cổng Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên (xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã xảy ra vụ TNGT khiến một chiến sĩ CSGT bị thương.

Theo thông tin một số người dân cung cấp, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày. Khi đó, 1 thanh niên đi xe máy tốc độ cao, có dấu hiệu vi phạm quy định giao thông. Lúc này tại ngã ba có một tổ CSGT đang làm nhiệm vụ.

tm-img-alt
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn. (Ảnh: MXH)

Nhận thấy vi phạm, các chiến sĩ đã ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên nam thanh niên đã không chấp hành mà lao xe thẳng vào lực lượng chức năng.

Chiếc xe máy đã tông trúng với một đại úy CSGT sau đó tiếp tục lao đi một đoạn thì nam thanh niên ngã xuống đường. Còn chiến sĩ CSGT bị thương, chảy nhiều máu, được đồng đội đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, thượng tá Trần Công Quyền - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận và cho biết: chiến sĩ CSGT bị thương thuộc Đội CSGT huyện Yên Mỹ.

Hải Phòng: Tai nạn giao thông khiến hai nữ sinh tử vong, một nam sinh bị thương nặng

Ngày 22/12, Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) thông tin, vụ tai nạn giao thông khiến hai nữ sinh bị thiệt mạng, một nam sinh bị thương xảy ra chiều qua (21/12) đang được xác minh, điều tra làm rõ.

Theo ghi nhận của Công an huyện Vĩnh Bảo, vào hồi 16h20 ngày 21/12, tại khu vực mở rộng quốc lộ 37 (đoạn qua địa bàn thôn 2, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Nhóm học sinh đi xe máy trên đường bị ngã xuống lòng đường rồi bị chiếc xe ô tô chở vật liệu phục vụ thi công cải tạo, mở rộng quốc lộ 37 cán qua khiến hai nữ sinh bị thiệt mạng tại chỗ, một nam sinh bị thương nặng.

Hai nữ sinh bị thiệt mạng là N.H.A (13 tuổi, ở tại thôn 7, xã Tam Cường), K.T.H. (12 tuổi, ở tại thôn 2 xã Tam Cường, cùng huyện Vĩnh Bảo). Nam sinh (13 tuổi, cũng ở tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo) bị thương được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Bảo điều tra làm rõ.

Tài xế xe tải bị dập hai chân sau va chạm với xe container

Tin tức trên báo CAND, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7h sáng 22/12 trên quốc lộ 1 đoạn thuộc xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Tài xế Phan Tuấn Khanh (SN 1979, ngụ xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) điều khiển ôtô tải biển số: 63C – 010.32 lưu thông hướng từ vòng xoay Tân Ngãi đến vòng xoay cầu Đôi.

Khi đến khu vực trên, xe tải do tài xế Khanh cầm lái xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số: 50H – 162.39 kéo theo rơ móc biển số: 51R – 404.06 do tài xế Nguyễn Minh Tâm (SN 1994, ngụ xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Hậu quả, ôtô tải bị hư hỏng nặng phần đầu. Tài xế Khanh bị thương nặng và kẹt lại trong cabin. Lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường, hỗ trợ nạn nhân ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/12/2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau