Chủ nhật, 28/04/2024 11:57 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 6/3/2023

MTĐT -  Thứ tư, 06/03/2024 16:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 6/3/2024. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 6/3/2024 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Thực hư vụ nữ tài xế say xỉn va chạm giao thông trên phố Trần Cung

Vào khoảng 23 giờ ngày 5/3, tại phố Trần Cung (đối diện số nhà 38 Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đã xảy ra vụ va chạm giữa ô tô KIA Seltos mang BKS 30H-119.XX, đi theo chiều Hoàng Quốc Việt hướng Phạm Văn Đồng và xe máy Honda Dream BKS 30Z-568.XX, đang dừng xe sát vỉa hè đường Trần Cung.

Sau vụ va chạm, nữ tài xế L.H.T. (SN 1988, ở Tây Hồ) và nam thanh niên điều khiển xe máy N.V.A. (SN 1999, ở quận Bắc Từ Liêm) đã xảy ra cãi cọ. Điều này đã gây sự chú ý với người đi đường, người dân xung quanh. Nhiều người quay và đăng clip lên các nền tảng xã hội.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy trên phố Trần Cung, TP Hà Nội.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin cho rằng, sau khi xảy ra va chạm giao thông, chị T. đã lớn tiếng mắng chửi và có ý định hành hung anh V.N.A.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã tiếp cận hiện trường và đưa 2 lái xe vào Bệnh viện để xét nghiệm máu, kiểm tra chất kích thích, tạm giữ 2 phương tiện nói trên.

Qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của nữ tài xế ô tô, chị T. có nồng độ cồn là 0,573mg/lít khí thở (vượt mức phạt theo khung cao nhất hiện nay là 0,4 miligam/lít khí thở), anh N.V.A. không có nồng độ cồn.

Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, trong lúc tranh cãi với nam thanh niên đi xe máy, người nhà của thanh niên này có mặt tại hiện trường rất đông. Người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn này được CSGT đưa lên xe ô tô ngồi, tránh tình trạng quá khích dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Ngoài ra, một số trang mạng xã hội đưa tin chị L.H.T tự xưng là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an. Lực lượng chức năng đã xác định chị L.H.T không có bất kỳ quan hệ gì với Bộ trưởng Bộ Công an.

Hiện Đội CSGT số 6 đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Sập cầu treo dây văng ở Nghệ An

Vietnamnet đưa tin, ông Vi Thế Long, Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu) cho biết, chiếc cầu treo bắc từ bản Hạnh Tiến sang bản Kẻ Nính bị sập vào 12h hôm nay, không gây thiệt hại về người. Việc sập cầu sẽ khiến người dân ở bản Kẻ Nính đi lại gặp khó khăn.

tm-img-alt
Hiện trường cây cầu treo dây văng bị đổ sập sau hơn 13 năm đưa vào sử dụng. Ảnh: ĐT

Cầu treo dây văng chỉ phục vụ người dân đi lại bằng xe máy hoặc đi bộ qua sông. Từ tháng 9/2023, cây cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ lụt, thiên tai, làm hư hỏng, sụt lún 2 đầu mố cầu.

Chính quyền địa phương đã làm biển báo, ngăn người dân qua lại trên cầu treo này.

Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) Nguyễn Thanh Hoài cho biết: "Cây cầu bị sập không gây thiệt hại về người, chỉ một con trâu ở phía dưới bị đè chết."

Cây cầu treo Kẻ Nính được thi công đưa vào sử dụng vào năm 2011, với tổng số vốn hơn 24 tỷ đồng. Công trình do UBND huyện Quỳ Châu làm chủ đầu tư. Đơn vị đảm nhiệm thi công là Liên danh Công ty CP tư vấn đầu tư thương mại xây dựng 499 (có trụ sở tại TP Vinh) và doanh nghiệp tư nhân Trường Linh.

Theo thiết kế, cây cầu có tổng chiều dài 237m, rộng 2,4m, tải trọng 2,5 tấn, mặt cầu đúc bằng bê tông cốt thép.

Lâm Đồng: Thượng úy công an va chạm giao thông khiến học sinh lớp 8 tử vong

Ngày 6-3, thông tin từ Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan này đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên địa bàn khiến em N.G.B (14 tuổi, học sinh lớp 8) tử vong.

tm-img-alt

Theo thông tin ban đầu, tối 5-6, Nguyễn Văn Tuyến (32 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc chạy xe máy hướng từ huyện Bảo Lâm ra TP Bảo Lộc. Khi đến khu vực giáo xứ Gioan trên đường Nguyễn Văn Cừ, xe của Tuyến va chạm với xe máy do N.B.G. (14 tuổi) chở bạn là N.Đ.G. (14 tuổi, đang là học sinh lớp 8 tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) chạy phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến cả 3 người trên 2 xe máy bị thương, được đưa vào bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Trong đó em B. bị thương nặng nhất, được chuyển về TP HCM cấp cứu ngay trong đêm nhưng sau đó không qua khỏi.

Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Tuyến hiện công tác ở Công an huyện Bảo Lâm với cấp bậc thượng úy.

Nữ sinh lớp 10 bị cuốn vào gầm xe tải ngay trước cổng trường học

Chiều 6/3, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa một chiếc xe tải và xe đạp điện khiến một nữ sinh học lớp 10 bị thương rất nặng.

tm-img-alt
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: LA

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày xe tải 50H-254.63 lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ Trạm thu phí Suối Giữa đi về trung tâm TP Thủ Dầu Một.

Khi đi đến đoạn ngã ba Cây Trôm (phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một), thì xảy ra va chạm với xe đạp điện đi cùng chiều do nữ sinh học lớp 10 điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến nữ sinh cùng chiếc xe đạp điện ngã ra đường. Nữ sinh bị cuốn vào gầm xe bị thương nặng.

Ngay lập tức, tài xế xe tải và người dân gần đó đã nhanh chóng đưa nữ sinh vào bệnh viện cấp cứu. Hiện tại nữ sinh đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường chiếc xe đạp điện bị ngã ngay sát làn đường dành cho xe ô tô.

Được biết, phía bên đường đối diện là trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, nghi bé gái băng qua đường để vào trường học thì xảy ra tai nạn.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 6/3/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau