Chủ nhật, 28/04/2024 08:48 (GMT+7)

Tôm sú chết hàng loạt do nắng nóng, dân lâm vào cảnh trắng tay

MTĐT -  Thứ ba, 03/07/2018 15:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo kết quả bước đầu cho thấy, tôm sú chết bất thường hàng loạt ở Thanh Hóa là do thời tiết nắng nóng và mắc bệnh đốm trắng.

Liên quan đến tôm sú chết hàng loạt ở xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), theo thông tin trên VTCNews thì sáng nay (3/7), Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu tôm, mẫu nước được lấy từ xã Hoằng Châu của Cơ quan Thú y vùng 3, Cục Thú y thuộc Bộ NN&PTNT cho thấy: 4 mẫu nước có hàm lượng khí độc NO2 cao hơn tiêu chuẩn cho phép 15-45 lần (giới hạn NO2 cho phép ≤ 0.02 mg/l); các mẫu nước có tổng số vi khuẩn vibrio cao hơn giới hạn cho phép.

Trước đó, chiều 2/7, ông Đặng Văn Hiệp, Chi Cục Phó Chi cục Thú y Thanh Hóa cho biết: “Nguyên nhân tôm nuôi tại xã Hoằng Châu chết là yếu tố môi trường, thời tiết nắng nóng và do mắc bệnh đốm trắng. Đây là bệnh nguy hiểm, dễ lan và gây thiệt hại lớn đối với ngành nuôi tôm”.

Hàng loạt tôm sú đang đến thời kỳ thu hoạch bị chết bất thường. Ảnh: Tuổi trẻ. 

Theo thống kê tổng diện tích tôm sú nuôi ở xã Hoằng Châu bị thiệt hại là 90/435 hecta, tỷ lệ tôm chết khoảng 60%. Hiện nay, Phòng NN&PTNT huyện Hoằng Hóa đang cùng bà con nông dân nuôi tôm nhanh chóng dập dịch bệnh trên tôm, tiêu độc khử trùng khu vực ao hồ nuôi tôm bị bệnh.

Chủ tịch Hiệp hội Nuôi trồng thuỷ sản xã Hoằng Châu cho biết, việc tôm chết hàng loạt khiến nhiều người lâm vào cảnh túng thiếu, người nuôi tôm xã Hoằng Châu là nhiều hộ gia đình phải vay ngân hàng, vay lãi ngày để đầu tư nuôi tôm.

“Nay tôm chết trắng, người nuôi mong các cấp, ngành liên quan nghiên cứu chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất. Hiệp hội Nuôi trồng thuỷ sản xã Hoằng Châu khuyến cáo hội viên nuôi trồng thủy sản tháo cạn đồng nuôi, thau rửa đồng nuôi, rắc rải vôi bột, chờ triều cường, lấy nước sạch vào đồng để nuôi thả vụ mới”, vị này nói.

Ông Hoàng Ngọc Anh (ở thôn 11, xã Hoằng Châu huyện Hoằng Hóa) chia sẻ với Dân Việt: “Gia đình tôi nuôi 3ha tôm sú, đang trong thời kỳ thu hoạch thì khoảng giữa tháng 6, tôm có hiện tượng chết bất thường. Lúc đầu tôm chết rải rác, nhưng gần 1 tuần nay số lượng chết tăng dần lên, giờ thì đã trắng đầm rồi. Với mức giá như hiện nay, gia đình tôi mất khoảng hơn 200 triệu đồng”.

Người dân nuôi tôm quảng canh cải tiến ở xã Hoằng Châu cho hay, số lượng tôm chưa thu hoạch dưới đầm còn khoảng 4 tạ/ha với mức giá bán trung bình 200.000 đồng/kg, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Nhiều chủ ao nuôi tôm bỗng lâm cảnh nợ nần chồng chất khi đã đầu tư số tiền lớn để cải tạo ao nuôi, mua con giống… nhưng tôm chết hàng loạt không thể cho thu hoạch. Như vậy, số tôm chết trên diện tích 427ha ao nuôi của người dân gây ra thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Như Môi trường và Đô thị VN điện tử đã đưa tin trước đó, khoảng 2 tuần nay, tại các đầm nuôi tôm của xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã xảy ra tình trạng tôm chết hàng loạt khiến người dân vô cùng hoang mang và lo lắng.

Đa số, số tôm chết là đang trong thời kỳ thu hoạch thì khoảng giữa tháng 6 tôm có hiện trượng chết bất thường. Lúc đầu tôm chết rải rác, nhưng gần 1 tuần nay số lượng chết tăng dần lên, giờ thì đã trắng đầm rồi. Theo người dân, bình quân mỗi hecta nuôi tôm cho thu hoạch khoảng 4 tạ tôm, giá bán bình quân 200 nghìn đồng/kg.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tôm sú chết hàng loạt do nắng nóng, dân lâm vào cảnh trắng tay. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề