Chủ nhật, 28/04/2024 13:33 (GMT+7)

Tông vào đuôi xe container, nhiều người trên xe khách bị thương

MTĐT -  Thứ ba, 17/09/2019 11:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau cú đâm vào đuôi xe container, xe khách bị biến dạng phần đầu, 4 người bị thương trên QL22.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 5h30 cùng ngày, trên quốc lộ 22, đoạn qua xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, (TP.HCM) ôtô khách mang biển số tỉnh Tây Ninh, chở theo khoảng 26 người lưu thông trên quốc lộ 22, hướng ngã tư An Sương đi Tây Ninh.

Khi đến địa phận qua xã Tân Phú Trung, ôtô khách bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo container mang biển số TP.HCM.

Cú va chạm mạnh khiến phần bên trái cabin ôtô khách vỡ nát. 4 hành khách trên ôtô này bị thương được chuyển vào Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. 

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Củ Chi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng điều tiết giao thông và điều tra vụ tai nạn.

Tại hiện trường, đầu xe khách dính chặt vào đuôi container và bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 22, hướng TP.HCM đi Tây Ninh ùn tắc hơn 4 km.  

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết Tông vào đuôi xe container, nhiều người trên xe khách bị thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau