Thứ bảy, 27/04/2024 15:40 (GMT+7)

Quận Tân Phú (TP HCM): “Bó tay” với rác thải, lấn chiếm vỉa hè?

Lê Bảo – Nam Việt -  Thứ hai, 23/07/2018 14:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian qua, mặc dù MT&ĐT điện tử đã liên tục đưa tin, bài về việc các cơ quan chức năng đã để cho rác thải, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại quận Tân Phú, Tp.HCM nhưng chưa có biện pháp

Lấy luôn cả vỉa hè làm nơi đỗ xe trên đường Tân Hương.

Những tưởng, tình trạng này sẽ được giảm thiểu một cách đáng kể sau khi cơ quan báo chí phản ánh, tuy nhiên điều này đi ngược lại, ô nhiễm và lấn chiếm vỉa hè ngày càng nghiêm trọng hơn. Chính quyền địa phương làm ngơ hay không thấy?

Khi đi qua các tuyến đường như Tân Hương, Bình Long, Tây Thạnh, Chế Lan Viên, Phạm Văn Xảo …  thuộc quận Tân Phú thì không khó để bắt gặp những đống rác lớn, nhỏ nằm dài dọc các tuyến đường. Rác thải do người dân vứt tùy tiện từ vỉa hè, xuống lòng đường, miệng cống thoát nước, rác thải còn “nằm” ngã nghiêng tại các cột đèn, bồn cây xanh, chồng lên nhau tạo ra mùi hôi khó chịu, trông thật nhếch nhác.

Chiếm vỉa hè và lòng đường để sửa xe (đường Phạm Văn Xảo).

Việc lấn chiếm lòng lề đường của các hộ kinh doanh, người bán hàng rong, tài xế ung dung chiếm vỉa hè để làm bãi đậu xe… ngang nhiên như không có ai quản lý. Các cơ quan chức năng của quận Tân Phú có buông lỏng quản lý trong việc này ? Mặc dù báo chí đã nhiều lần phản ánh tình trạng rác thải nằm đầy ngoài đường, còn lòng lề đường thì ngang nhiên bị lấn chiếm, người dân sống trong ô nhiễm, gây ra nhiều bức xúc trong dư luận.

Nhưng hiện nay, dường như mọi việc vẫn bình thường như nó đã từng xảy ra, thậm chí còn hơn lúc trước. Ai vứt rác tùy tiện thì vứt, ai lấn chiếm lòng lề đường thì cứ lấn chiếm như chưa hề có sự quản lý của chính quyền quận Tân Phú mà trách nhiệm trước tiên là phòng Quản lý đô thị quận và sau đó là UBND các phường. Vậy phòng Quản lý Đô thị và lãnh đạo các phường đang ở đâu trong “cuộc chiến” giành lại vỉa hè cho người đi bộ ?

Quán cà phê thản nhiên đặt chậu cây trên vỉa hè như “đất nhà”.

Hộ kinh doanh phế liệu bày phế liệu thẳng xuống lòng đường.

Bạn đang đọc bài viết Quận Tân Phú (TP HCM): “Bó tay” với rác thải, lấn chiếm vỉa hè?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề