Chủ nhật, 28/04/2024 20:04 (GMT+7)

TP.HCM: Cấm xe vào Lê Duẩn từ ngày 15 đến 17/11

Ngọc Bùi -  Thứ ba, 12/11/2019 16:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Lê Duẩn đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur từ 0h ngày 15/11 đến 15h 17/11.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong quá trình tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019, sáng 12/11, Sở GTVT TP.HCM cho biết sẽ cấm xe vào đường Lê Duẩn trong hai ngày.

Cụ thể, kể từ 0h ngày 15/11 đến 15h ngày 17/11/2019, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Lê Duẩn đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur.

Cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Lê Duẩn đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur trong 2 ngày để tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019.

Lộ trình thay thế để các loại xe lưu thông như sau:

Lộ trình 1 : đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Alexandre de Rhodes - đường Phạm Ngọc Thạch - đường Lê Duẩn hoặc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Hàn Thuyên - đường Pasteur - đường Lê Duẩn.

Lộ trình 2: đường Lê Duẩn - đường Pasteur - đường Alexandre de Rhodes - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc đường Lê Duẩn - Công xã Paris - đường Hàn Thuyên - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Theo đó, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực trên cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Cấm xe vào Lê Duẩn từ ngày 15 đến 17/11. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.