Thứ bảy, 27/04/2024 23:43 (GMT+7)

TP.HCM: Chấn chỉnh tình trạng rơi rớt thùng container gây nguy hiểm

MTĐT -  Chủ nhật, 29/09/2019 10:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các trường hợp lưu thông không khóa gù cố định thùng container với rơmooc, gây nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng sẽ bị xử phạt nghiêm.

Thời gian gần đây trên địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều vụ xe đầu kéo làm rớt thùng container khi đang tham gia giao thông trên đường, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân.

Trước tình trạng đó, Sở GTVT TP.HCM đã chỉ đạo Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM chủ động phối hợp với các cảng Cát Lái, Hiệp Phước, Sài Gòn, Trường Thọ và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về an toàn giao thông, đạo đức cho tài xế. Bên cạnh đó, nhắc nhở các nguyên tắc đảm bảo an toàn giao thông đối với xe container.

Thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng vào container và xếp container trên xe ô tô tại Điều 8 Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ GTVT quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Thời gian gần đây trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra nhiều vụ xe đầu kéo làm rớt thùng container gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

Ngòai ra, các Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Cảng Tân cảng Hiệp Phước, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, ICD SOTRAN, ICD TRANSIMEX, ICD Tây Nam, ICD số 3 - Phước Long, ICD Cơ khí giao thông 623, ICD Phúc Long... có nhiệm vụ kiểm tra đầy đủ các điều kiện an toàn đối với các xe ô tô trước khi cho phép xuất cảng theo đúng quy định.

Công an TP.HCM có nhiệm vụ xây dựng và triển khai thực hiện các chuyên đề tập trung vào công tác xử lý nghiêm các trường hợp xe đầu kéo vi phạm các nguyên tắc an toàn giao thông trong quá trình lưu thông theo đúng quy định.

Trong đó, yêu cầu xử phạt nghiêm các trường hợp lưu thông không khóa gù cố định thùng container với rơmooc, gây nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Chấn chỉnh tình trạng rơi rớt thùng container gây nguy hiểm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề