Chủ nhật, 28/04/2024 11:06 (GMT+7)

TP.HCM: Điều chỉnh tăng giá vé xe buýt tại hai tuyến

MTĐT -  Thứ tư, 17/10/2018 13:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 17/10, Sở GTVT TP.HCM cho biết vừa ký quyết định công bố điều chỉnh giá vé xe buýt trên các tuyến xe buýt có trợ giá số 13 Công viên 23/9 - Bến xe Củ Chi và số 94 Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Củ Chi.

Kể từ ngày 1/11 tới, hành khách đi tuyến buýt số 13 (Công viên 23/9 – Bến xe Củ Chi) và số 94 (Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Củ Chi) phải trả thêm 3.000 đồng/vé.

Tuyến buýt số 13 (Công viên 23/9 – Bến xe Củ Chi) tăng lên 10.000 đồng/lượt hành khách. Ảnh: Người Lao Động.

Cụ thể, trước đây giá vé 7.000 đồng/lượt/ hành khách nay tăng lên 10.000 đồng/lượt hành khách. Riêng vé tập dành cho đối tượng học sinh, sinh viên giữ nguyên giá vé hiện nay là 112.500 đồng/tập 30 vé, đồng thời, miễn cho các hành khách theo quy định.

Nguyên nhân tăng giá vé vì độ dài hai tuyến trên khoảng 35km, kinh phí trợ giá không đủ bù chi phí hoạt động. Việc tăng giá vé hai tuyến trên nằm trong các bước nhằm tách hai tuyến này hoạt động tự chủ không phụ thuộc trợ giá. 

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và Hợp tác xã khai thác tuyến có trách nhiệm tổ chức quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Điều chỉnh tăng giá vé xe buýt tại hai tuyến. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau