Chủ nhật, 28/04/2024 12:16 (GMT+7)

TP.HCM: Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Đỗ Thuận – Phan Hải -  Thứ tư, 08/12/2021 18:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hai doanh nghiệp tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh gây ô nhiễm môi trường suốt một thời gian dài, nhưng vẫn chưa bị kiểm tra, xử lý.

Cụ thể, theo phản ánh của người dân, Công ty TNHH Xay hạt nhựa cao su Hoàng Yến (Công ty Hoàng Yến), địa chỉ tại số C13/8AC, đường Bộ đội An Điền, tổ 7, ấp 3A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, gây ô nhiễm không khí nhiều năm qua. Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng đến nay UBND xã Vĩnh Lộc A và cơ quan chức năng huyện Bình Chánh vẫn làm ngơ không xử lý!

Tại hiện trường, PV ghi nhận, Công ty Hoàng Yến tập kết lốp xe máy cao su đã qua sử dụng tại bãi đất trống, sau đó xay thành hạt nhựa cao su cả ngày lẫn đêm, mùi khói bốc lên nồng nặc, ngột ngạt cả một khu vực.

Chị Nguyễn Thị Th., người dân sinh sống tại khu vực trên, bức xúc: “Mùi hôi nồng nặc bốc ra từ Công ty Hoàng Yến khiến cho bà con nơi đây dù lúc nào cũng đóng kín cửa nhưng vẫn không chịu nổi. Chúng tôi đã nhiều lần có đơn khiếu nại, giăng băng rôn kêu cứu đến chính quyền các cấp, nhưng công ty này vẫn bất chấp, ngang nhiên hoạt động cả ngày lẫn đêm”.

tm-img-alt
Lốp xe chất thành đống, chuẩn bị xay xát nhựa cao su của Công ty Hoàng Yến.
tm-img-alt
Cột khói xay xát nhựa cao su của Công ty Hoàng Yến.

Ngoài Công ty Hoàng Yến, một doanh nghiệp khác, Môi trường và Đô thị điện tử cũng đã nhiều lần phản ánh về việc làm ô nhiễm môi trường nhưng đến nay ngang nhiên hoạt động là Công ty TNHH MTV Tân Thành Phú, địa chỉ: A2/40V ấp 2A, đường Rạch Cầu Suối, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Đây là doanh nghiệp chuyên về nhuộm vải gây ô nhiễm không khí, nước thải.

Quan sát cho thấy, Công ty Tân Thành Phú sử dụng củi, vải vụn để đốt lò nên khói đen thải ra mịt mù mỗi khi lò vận hành. Bên trong cơ sở, hàng chục công nhân lấm lem màu thuốc nhuộm đang xếp thành phẩm vừa nhuộm xong. Khói đen, khói trắng từ các ống khói thải ra, tỏa vào các khu dân cư cách đó hàng trăm mét khiến người dân chịu không thấu.

tm-img-alt
Khói đen từ doanh nghiệp nhuộm vải bay mù mịt cả một góc trời.

Nhìn những ống khói đen kịt đang xả lên bầu trời, ông Võ Văn Sáu, ở ấp 4, xã Vĩnh Lộc A ngao ngán nói: “Mỗi khi ống khói xả ra, gió bay ngược về khu dân cư là chúng tôi phải chạy ra khỏi nhà vì mùi khét lẹt, chịu không nổi. Người già và trẻ con phải đi nơi khác chứ không sống nổi!”.

tm-img-alt
Nước kênh biến thành màu tím do nước thải từ Công ty Tân Thành Phú.

Liên quan đến hai doanh nghiệp trên, PV đã liên hệ với UBND xã Vĩnh Lộc A và UBND huyện Bình Chánh, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi. Dư luận nghi ngờ, phải chăng có sự bao che của chính quyền nơi đây nên Công ty Hoàng Yến và Tân Thành Phú mới có thể tồn tại và ngang nhiên làm ô nhiễm môi trường suốt thời gian dài như vậy?!

Chúng tôi đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường Tp.HCM, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an Tp.HCM sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý. Đồng thời, làm rõ những cá nhân, tổ chức bao che (nếu có), trả lại cuộc sống trong lành, bình yên cho người dân.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau