Chủ nhật, 28/04/2024 21:12 (GMT+7)

TP.HCM đổi tên 8km Xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp

Tuệ Lâm -  Thứ tư, 23/08/2023 11:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

8km Xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức, thuộc TP Thủ Đức (TP.HCM) chính thức được đổi thành đường Võ Nguyên Giáp.

Sáng ngày 23/8, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ đổi tên Xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp. Cụ thể, một phần Xa lộ Hà Nội dài gần 8km, từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức (thuộc thành phố Thủ Đức) sẽ đổi thành đường Võ Nguyên Giáp.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, việc đổi tên như trên để ghi nhận, tôn vinh công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối. Đồng thời, thể hiện tình cảm, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với một vị tướng đã có công lao to lớn đối với dân tộc.

"Việc đổi tên đường Võ Nguyên Giáp sẽ hình thành trục xuyên suốt gồm Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ, tạo sự gắn kết giữa sự kiện lịch sử - chiến dịch Điện Biên Phủ với nhân vật lịch sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua đó góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, nâng cao tình yêu quê hương, niềm tự hào của nhân dân”, lãnh đạo UBND TP chia sẻ.

tm-img-alt
Lãnh đạo Thành phố thực hiện nghi thức đổi tên Xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Internet)

Thay mặt chính quyền TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đề nghị các ban ngành cần rà soát, thống kê các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hộ gia đình trên địa bàn 8 phường của TP. Thủ Đức bị ảnh hưởng bởi việc đổi tên đường để hỗ trợ điều chỉnh và cập nhật các loại giấy tờ có liên quan, hạn chế thấp nhất việc gây xáo trộn gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ông Dương Anh Đức cũng mong muốn người dân sinh sống trên tuyến đường đồng cảm, chia sẻ cùng các cơ quan nhà nước trong quá trình cập nhật, sửa đổi các giấy tờ liên quan.

Xa lộ Hà Nội có tên cũ là xa lộ Biên Hòa, được xây dựng từ năm 1957 đến năm 1961. Con đường này dài 31km, bắt đầu từ Cầu Sài Gòn, kết thúc là nút giao cắt quốc lộ 1A tại ngã 3 Chợ Sặt, phường Tân Biên, TP Biên Hòa - kết nối trực tiếp Bình Dương, Đồng Nai.

Đây là trục giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, dẫn vào nội ô TP.HCM khi đi từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Trung và miền Bắc.

Đoạn xa lộ Hà Nội được đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp dài 7,79km. Trong đó, đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Bình Thái dài 5,9km; đoạn từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư Thủ Đức dài 1,89km.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM đổi tên 8km Xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.