Chủ nhật, 28/04/2024 06:33 (GMT+7)

TP.HCM: Lần đầu tổ chức lễ hội sông nước sẽ diễn ra vào tháng 8

Yên Hoà -  Thứ tư, 12/07/2023 16:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao công bố kế hoạch tổ chức “Lễ hội sông nước TP Hồ Chí Minh” lần thứ nhất năm 2023.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 4 đến 6/8 tại các địa điểm: Cảng Sài Gòn - Cảng Hành khách tàu biển, công viên bến Bạch Đằng, khu vực kênh Nhiêu lộc - Thị nghè, bến Bình Đông, khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên và các khu du lịch, điểm đến khác trên địa bàn thành phố.

Lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ nhất sẽ tái hiện không gian “Trên bến dưới thuyền”, diễu hành trên sông. Song song đó là các hoạt động thể thao dưới nước như: đua ghe truyền thống, biểu diễn cano nước, các hoạt động tương tác chèo sup, biểu diễn dù lượn, bay ván phản lực nước - Flyboard, chiếu sáng nghệ thuật trên cao… hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm thú vị.

Điểm nhấn của sự kiện là show diễn thực cảnh với chủ đề “Sài Gòn - Dòng sông kể chuyện” vào tối 6/8. Đây là chương trình thực cảnh đầu tiên của TP.HCM với gần 700 diễn viên, nghệ nhân tham gia... Chương trình nghệ thuật đặc biệt này sẽ tái hiện lịch sử của một Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM qua 5 chương nghệ thuật: Khẩn hoang - Mở cõi - Trên bến dưới thuyền - Hòn ngọc Viễn Đông - Rực rỡ thành phố bên sông.

Chương trình kể lại sự hình thành, phát triển của tự nhiên, con người vùng đất Gia Định - Sài Gòn - TP.HCM bên dòng sông Sài Gòn.

Ngoài ra, trong khuôn khổ của lễ hội còn có hoạt động diễu hành trên sông từ 19 giờ đến 19 giờ 40 ngày 4 - 5/8 và từ 21 giờ - 21giờ 40 ngày 6/8. Từ cảng Sài Gòn đến Landmark 81, sẽ có 30 - 40 tàu thuyền của các đơn vị đang khai thác du lịch trên sông Sài Gòn trang trí rực rỡ diễu hành dọc bờ sông để quảng bá về lễ hội và hoạt động du lịch trên sông của thành phố; không gian văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian diễn ra từ ngày 4 - 6/8, tại công viên bến Bạch Đằng; công viên Lam Sơn sẽ tổ chức trình diễn các loại hình nghệ thuật Di sản văn hóa dân tộc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể và tổ chức các trò chơi dân gian.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Lần đầu tổ chức lễ hội sông nước sẽ diễn ra vào tháng 8. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề