Chủ nhật, 28/04/2024 14:46 (GMT+7)

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ, giao thông ùn ứ nhiều giờ

MTĐT -  Thứ ba, 25/06/2019 09:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 24/6, trên quốc lộ 1 hướng từ An Sương về An Lạc xảy ra vụ tông xe liên hoàn giữa 4 ô tô. Vị trí xảy ra tai nạn cách giao lộ Hồ Học Lãm, quận Bình Tân khoảng 50 m.

Theo thông tin ban đầu vào thời điểm xảy ra va chạm, xe tải mang biển số TP.HCM do người đàn ông khoảng 45 tuổi điều khiển trên quốc lộ 1, hướng ngã tư An Sương đi vòng xoay An Lạc. Khi cách giao lộ Hồ Học Lãm khoảng 20 m, xe này húc mạnh vào đuôi ô tô tải khác mang biển số TP.HCM. Xe tải bị đẩy tới trước húc vào đuôi ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Innova mang biển số tỉnh Bình Dương.

Ô tô 7 chỗ tông tiếp vào đuôi xe tải khác, gây tai nạn liên hoàn giữa 4 phương tiện. Vụ tai nạn khiến đầu ô tô 7 chỗ lọt dưới gầm xe tải, hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt sau đó để điều tra nguyên nhân vụ việc và điều tiết giao thông qua khu vực.

Vụ việc đã khiến cho giao thông trên quốc lộ 1 ùn tắc hơn 2 km. Sau hơn 2 giờ, hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải quyết xong, giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ.

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ, giao thông ùn ứ nhiều giờ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.