Chủ nhật, 28/04/2024 23:29 (GMT+7)

TP.HCM: Trao giải thưởng về đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19

MTĐT -  Thứ ba, 05/07/2022 16:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở VH&TT TP Hồ Chí Minh đã công bố và trao giải thưởng cho các tác giả, tác phẩm đạt giải xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác, dàn dựng và phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật với đề tài phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2021

tm-img-alt
Chương trình nghệ thuật tại lễ trao giải. Nguồn: internet

Tối 4/7, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã tổ chức lễ công bố và trao giải cuộc vận động sáng tác, dàn dựng và phổ biến các tác phẩm văn học nghệ thuật đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Nhà hát lớn TP.HCM.

Kết thúc cuộc vận động sáng tác, Ban tổ chức đã nhận được 1.877 tác phẩm của các cá nhân, đơn vị tham gia, trong đó lĩnh vực văn học có 617 tác phẩm, âm nhạc 946 tác phẩm, sân khấu 56 tác phẩm, múa có 10 tác phẩm, mỹ thuật 159 tác phẩm, nhiếp ảnh có 82 tác phẩm và điện ảnh 7 tác phẩm.

Sau một thời gian chấm giải công tâm, minh bạch, ban tổ chức đã chọn được 68 tác giả, tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc nhất để trao các giải Nhất, Nhì, Ba và khuyến khích.

Ban tổ chức cho biết, cuộc vận động sáng tác này được phát động ngay thời điểm đỉnh dịch tháng 7/2021 nên đã thu hút sự tham gia đông đảo của các văn nghệ sĩ chuyên và không chuyên ở 7 lĩnh vực: văn học, âm nhạc, sân khấu, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật, điện ảnh.

Nội dung của các tác phẩm dự thi cũng đã tập trung phản ánh công tác phòng, chống dịch COVID-19; viết về những câu chuyện người thật, việc thật, những việc làm, hành động, nghĩa cử cao đẹp chia sẻ của tập thể, tổ chức, cá nhân trong việc hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ cùng đồng hành, tích cực tham gia phòng, chống và vượt qua đại dịch; khắc họa những tấm gương hy sinh, xả thân, cống hiến cao cả của các lực lượng tuyến đầu chống dịch như bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế, công an, bộ đội, thanh niên tình nguyện, dân phòng…; tuyên truyền, giáo dục, động viên, cổ vũ tinh thần đoàn kết, mang tính nhân văn, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

tm-img-alt
Trao giải cho các tác giả đạt giải cao ở lĩnh vực âm nhạc-ca khúc. Nguồn: hcmcpv.org.vn

Theo ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhận xét: "Các tác phẩm tham dự cuộc vận động đã tập trung khắc họa truyền thống tốt đẹp của TP.HCM văn minh nghĩa tình.Thông qua những tấm gương hi sinh thầm lặng, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ đồng bào, những nghĩa cử cao đẹp biết sống vì mọi người của Nhân dân thành phố với thông điệp “Mỗi người dân là một chiến sĩ” trong công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19".

Tại buổi lễ trao giải, ở lĩnh vực mỹ thuật họa sĩ Lê Sa Long đoạt giải A với bộ tranh Sài Gòn trong thời giãn cách. Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đoạt giải A lĩnh vực nhiếp ảnh với bộ ảnh Mệnh lệnh từ trái tim, tác giả Nguyễn Thanh Bình đoạt giải A lĩnh vực sân khấu với Niềm tin chiến thắng...

Ở lĩnh vực âm nhạc, hạng mục ca khúc đã thu hút nhiều nhạc sĩ tham gia như nhạc sĩ Lại Thế Hiển, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Bá Hùng,… Trong đó, giải A thuộc về nhạc sĩ Đinh Quang Minh với ca khúc Chỉ là hơi mệt chút thôi.

Bên cạnh phần trao giải, các tiết mục nghệ thuật từ ca múa nhạc đến ngâm thơ qua phần thể hiện của NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Trọng Phúc, Tấn Giao, Trung Thảo, Ngọc Đợi, ca sĩ Phương Thanh, Võ Hạ Trâm, Dương Quốc Hưng… cũng gây ấn tượng không kém.

Thanh Mai (T/h)

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Trao giải thưởng về đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.